‘Nội soi’ 4 cầu thủ nhập tịch Indonesia tạo nên khác biệt lớn trước tuyển Việt Nam

(PLO)- Tuyển Indonesia có đến 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, trong đó có 4 người có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 20h30 đêm nay 21-3, tuyển Indonesia sẽ đá trận lượt đi bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân nhà Bung Karno với Việt Nam. 5 ngày sau, tức ngày 26-3, hai đội sẽ gặp lại nhau trên sân Mỹ Đình của Việt Nam.

Trước trận đấu, tờ Bola (Indonesia) bình luận: “4 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia Indonesia có sức bùng nổ cao trước Việt Nam: Họ phải là người khác biệt!. Hàng loạt cầu thủ nhập tịch của tuyển Indonesia sẽ là vũ khí sát thương khi chạm trán tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Việt Nam, Indonesia
Indonesia có 4/7 cầu thủ nhập tịch đáng chú ý trước trận gặp Việt Nam. ẢNH: BOLA

Sự có mặt của những cầu thủ nhập tịch này là rất quan trọng đối với Đội tuyển Quốc gia Indonesia. Bởi lẽ, hai trận đấu gặp Việt Nam diễn ra vào ngày 21 và 26-3 sẽ thực sự quyết định số phận của đội tuyển có biệt danh Garuda.

Đây là thời điểm quan trọng cần đạt được kết quả tốt nhất để tuyển Indonesia có thể duy trì cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Nguyên nhân là do Indonesia đã có kết quả không tốt ở 2 trận đầu tiên”.

Indonesia hiện đang xếp cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với chỉ 1 điểm sau 2 trận, đội đứng đầu là Iraq có 6 điểm, Việt Nam xếp thứ hai với 3 điểm, còn Philipines đứng thứ ba có 1 điểm như Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Vì vậy, Indonesia hy vọng sự có mặt của những cầu thủ nhập tịch sẽ có sức bùng nổ cực lớn khi đối đầu với Việt Nam trong 2 trận tới. Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ ra 4 cầu thủ nhập tịch Indonesia sẽ làm nên sự khác biệt trước Việt Nam.

Justin Hubner

Justin-Hubner.png
Justin Hubner của Indonesia. ẢNH: AFP

Ở trận gặp Việt Nam, Justin Hubner là một vũ khí lợi hại của tuyển Indonesia. Hậu vệ 20 tuổi này đã thể hiện được phẩm chất của mình tại Asian Cup 2023 ở Qatar, nơi Indonesia thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng và vào đến vòng 16 đội.

Ngoài việc có thể được bố trí ở vị trí trung vệ, Justin Hubner còn có thể đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Vai trò cuối cùng đã được thực hiện thành công bởi cầu thủ hiện đang gắn bó với CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản này.

Xét việc Jordi Amat và Elkan Baggott sẽ vắng mặt trong trận gặp Việt Nam do chấn thương, Justin Hubner được dự đoán sẽ đóng vai trò chủ chốt trong khâu phòng ngự của đội Đỏ Trắng.

Jay Idzes

Jay-Idzes.png
Jay Idzes cao đến 1m90. ẢNH: BOLA

Trong số những cái tên được nhập tịch mới nhất trong đội hình Indonesia của HLV Shin Tae-yong, người có tiềm năng ra sân từ đầu là Jay Idzes. Trung vệ 23 tuổi này có cơ hội tốt nhất để ra mắt đội hình Đỏ và Trắng.

Lý do rất đơn giản. Tuyến phòng ngự của tuyển Indonesia thiếu vắng Jordi Amat và Elkan Baggott. Vì vậy, cơ hội để cầu thủ đến từ CLB của Ý Venezia ra mắt là rất rộng mở. Jay Idzes cũng sẽ có một vai trò quan trọng cả trong phòng thủ và tấn công. Bởi vì Jay Idzes cao tới 1,9m nên sẽ rất hữu ích khi đối mặt với các cuộc đấu tay đôi trên không.

Ivar Jenner

indonesia-Ivar-Jenner.png
Ivar Jenner đang chơi cho CLB Hà Lan FC Utrecht. ẢNH: BOLA

Cầu thủ tiếp theo được dự đoán sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuộc đọ sức của tuyển Indonesia với Việt Nam chính là Ivar Jenner. Tiền vệ 20 tuổi này là nhân vật chủ chốt ở tuyến giữa trong đội hình của HLV Shin Tae-yong.

Ít nhất, Ivar Jenner đã thể hiện điều này tại Asian Cup 2023. Trong 4 trận đấu, cầu thủ đến từ CLB Hà Lan FC Utrecht luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Shin Tae-yong. Ivar Jenner đã đá chính bốn trận và hầu như luôn chơi cả trận. Rất có thể cầu thủ sinh ngày 10-1-2004 này sẽ chơi vị trí tiền vệ trung tâm ở 2 trận gặp Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2026.

Rafael Struick

Rafael-Struick.png
Rafael Struick từng đối mặt với tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. ẢNH: BOLA

Ở hàng tấn công, cái tên cầu thủ nhập tịch luôn là sự lựa chọn số 1 của Shin Tae-yong trên hàng tiền đạo là Rafael Struick. Tiền đạo 20 tuổi này vẫn chưa thể hiện được sự sắc bén trong màu áo tuyển Indonesia. Bởi lẽ, trong tổng số 9 trận đấu kể từ khi ra mắt Indonesia vào ngày 14-6-2023, Rafael Struick cho đến nay vẫn chưa thành công trong việc ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tuy nhiên, vai trò của anh vẫn sẽ rất quan trọng xét từ góc độ chiến thuật.

Rafael Struick luôn là người khởi xướng các pha pressing của đội tuyển Indonesia mỗi khi anh không có bóng. Với sức trẻ của mình, Struick liên tục pressing nhằm ngăn đòn phản công của đối thủ và anh cũng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm