Nóng Nga-Ukraine 11-8: Trung Quốc nói Mỹ đẩy Nga vào đường cùng; Nga pháo kích từ nhà máy hạt nhân khiến 13 người chết

(PLO)- Giao tranh liên tục ở miền nam Ukraine; Nga pháo kích vào 1 thành phố khiến 13 người chết; Nga nói đã kiểm soát một nửa tỉnh Donetsk; Ukraine nói phải gây tổn thất cho Nga càng nhiều càng tốt; Đại sứ Trung Quốc tố Mỹ muốn kéo dài chiến sự để làm suy yếu Nga và do Mỹ dồn Nga vào đường cùng nên chiến tranh bùng nổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Ở miền nam, giao tranh ngày càng khốc liệt khi Ukraine nhận được nhiều pháo tầm xa từ Mỹ và liên tục phản công. Phía Nga cũng tích cực đáp trả, gây sức ép cho lực lượng Ukraine, theo tờ The New York Times.

Vào ngày ngày 10-8, lãnh đạo tỉnh Dnipropetrovsk - ông Valentyn Reznichenko cho biết quân Nga đã pháo kích vào TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng, 11 người bị thương và cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng.

Nga tích cực củng cố những khu vực mình kiểm soát ở tỉnh Kherson - giáp với tỉnh Dnipropetrovsk, và nã tên lửa vào các tỉnh lân cận. Lực lượng Ukraine cũng đang cố gắng phản công chiếm lại TP Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Lính Ukraine dùng pháo phòng không ZU-23-2 ở tỉnh Kharkiv vào ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine dùng pháo phòng không ZU-23-2 ở tỉnh Kharkiv vào ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

Ở miền đông Ukraine, hướng tỉnh Donetsk, quân Nga pháo kích và dội tên lửa để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk ngày 10-8 tuyên bố quân Nga và lực lượng thân Nga đã kiểm soát 266 khu dân cư, tức là hơn một nửa Donetsk. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 thì đà tiến quân ở Donetsk của Nga đã chậm lại, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề sau nhiều tháng giao tranh.

Ở phía bắc, trên hướng tỉnh Kharkiv, quân Nga trinh sát trên không bằng máy bay không người lái (UAV), pháo kích vào nhiều ngôi làng như Prudianka, Ruska Lozova, Cherkaski Tyshky,...và không kích vào gần làng Husarivka, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Về việc Nga pháo kích vào TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến 13 người chết, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ đáp trả điều này, đồng thời nhấn mạnh phải gây thiệt hại cho quân Nga càng nhiều càng tốt.

Ông lưu ý sự cần thiết của việc viện trợ vũ khí uy lực từ phương Tây cho Ukraine và nói rằng quân Nga càng chịu nhiều tổn thất thì Ukraine càng sớm giải phóng đất nước. Do đó, Ukraine cần phải xem xét làm thế nào để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể cho Nga.

Trước đó, trong bài phát biểu vào tối ngày 9-8, ông Zelensky nói rằng sẽ tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi giành lại được bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Cảnh tượng hoang tàn ở khu định cư Kushuhum, tỉnh Zaporizhzhia sau khi Nga pháo kích ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

Cảnh tượng hoang tàn ở khu định cư Kushuhum, tỉnh Zaporizhzhia sau khi Nga pháo kích ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

. Ngày 10-8, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov nói rằng Kiev không nên cản trở phái bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông nói: "Để chuyến thăm của các chuyên gia tới Zaporizhzhia diễn ra, phải có sự phối hợp từ phía Ukraine. Kiev không nên tạo ra những trở ngại và gây khó dễ cho chuyến làm việc”.

Đại sứ cho biết phía Moscow và ban thư ký của IAEA đã tính toán hết các vấn đề hậu cần trong việc tổ chức chuyến thăm nhưng Liên Hợp Quốc đã hủy chuyến thăm vào phút chót do lo ngại vấn đề an ninh.

Phản ứng từ các bên khác

. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga TASS vào ngày 10-8, Đại sứ Trung Quốc tại Nga - ông Trương Hán Huy cho rằng Washington đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine để làm suy yếu Nga.

Ông Trương cáo buộc Mỹ thúc đẩy sự mở rộng về phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đứng sau cuộc "cách mạng màu" ở Ukraine và đẩy Nga vào đường cùng về mặt an ninh. Theo ông, tất cả yếu tố này cộng lại đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Ông Trương nói rằng bằng cách áp các lệnh trừng phạt chưa từng có vào Moscow và bơm vũ khí cho Kiev, Washington đang tìm cách kéo dài xung đột vũ trang nhằm làm kiệt quệ nước Nga.

Lính Ukraine ở tỉnh Mykolaiv ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine ở tỉnh Mykolaiv ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

. Phát ngôn viên của Nội các Đức Steffen Hebestreit cho biết đề xuất cấm thị thực Schengen đối với Nga đã được đưa ra Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận và Đức lưu tâm đến điều này, theo kênh Nexta.

Ông cho biết đề xuất này nằm trong chương trình nghị sự của EU nhưng thảo luận về đề xuất này chưa hoàn thành nên ông chưa thông tin về kết quả.

. Tờ The Daily Beast đưa tin rằng trong khi một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine thì những người khác lại muốn xem kế hoạch quân sự của Kiev trước khi quyết định và lo ngại kho dự trữ của Lầu Năm Góc cạn kiệt.

Trong khi Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa Rob Portman và Joni Ernst ủng hộ Mỹ gửi các hệ thống này cho Ukraine thì Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa ông Marco Rubio và Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Jacky Rosen tỏ ra do dự.

. Ngày 10-8, người đồng sáng lập Tổ chức Ân xá Quốc tế Per Wastberg đã từ chức vì báo cáo của tổ chức này về cuộc xung đột ở Ukraine, theo đài RT.

Tổ chức Ân xá đã phải đối mặt hàng loạt chỉ trích sau khi công bố một báo cáo vào ngày 4-8 cáo buộc Ukraine đang cố tình bố trí quân đội và trang thiết bị quân sự trong các khu dân cư và bệnh viện. Báo cáo dựa trên khảo sát ở miền đông Ukraine, từ tháng 4 đến tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm