Triều Tiên tuyên bố chiến thắng COVID-19, dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng rất kỳ diệu khi nước này chỉ có 74 người tử vong do COVID-19 và tuyên bố dỡ bỏ các lệnh hạn chế phòng dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đã chiến thắng đại dịch COVID-19 và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt được đưa ra vào hồi tháng 5, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin.

Ông Kim cho biết việc Triều Tiên chỉ có 74 người tử vong do dịch là một "điều kỳ diệu chưa từng thấy" so với các nước khác nhưng không thông báo nước này có bao nhiêu ca nhiễm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp về công tác chống dịch hồi tháng 5-2022. Ảnh: KCNA/REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp về công tác chống dịch hồi tháng 5-2022. Ảnh: KCNA/REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhưng nói rằng Triều Tiên phải duy trì một "hàng rào chống dịch bền vững và tăng cường công tác chống dịch cho đến khi kết thúc cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu".

Mặc dù ông Kim tuyên bố Triều Tiên chiến thắng đại dịch nhưng hiện vẫn chưa thấy có chiến dịch tiêm chủng nào ở nước này. Triều Tiên trước nay vẫn phòng dịch bằng cách phong tỏa, điều trị bằng các phương thuốc “cây nhà lá vườn”.

Em gái của ông Kim - bà Kim Yo-jong cho biết anh trai mình cũng đã có triệu chứng sốt và cho rằng các tờ rơi từ Hàn Quốc là nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, KCNA đưa tin.

Thay vì báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19, Triều Tiên công bố số người có các triệu chứng sốt. Vào ngày 15-5, số ca sốt ở nước này đạt đỉnh là 392.920 khiến các chuyên gia lo ngại rằng nước này có thể sẽ đối mặt một cuộc khủng hoảng y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm