Nóng Nga-Ukraine 13-11: Kiev ra lệnh giới nghiêm ở Kherson; Chi tiết cuộc gọi gần nhất của ông Putin và ông Erdogan

(PLO)- Ukraine ra lệnh giới nghiêm ở Kherson; Ông Erdogan tiết lộ nội dung cuộc gọi gần nhất với ông Putin; Phe thân Nga ước tính số lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS ngày 12-11 đưa tin còi báo động không kích đã vang lên ở thủ đô ở Kiev và một số khu vực miền trung và miền đông Ukraine.

Theo các nguồn tin của TASS, các cảnh báo đã được phát đi ở Kiev và các tỉnh Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Kharkiv, Zaporizhia... cũng như ở vùng ly khai ở Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk).

. Cùng ngày, TASS dẫn lời người đứng đầu cơ quan quân sự ở tỉnh Kherson - ông Yaroslav Yanushevich cho biết chính quyền Ukraine đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở TP Kherson và hạn chế người dân ra vào TP.

Một tòa nhà bị phá hủy do pháo kích ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv). Ảnh: REUTERS
Một tòa nhà bị phá hủy do pháo kích ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv). Ảnh: REUTERS

Theo ông Yanushevich , điều này phục vụ cho hoạt động rà phá bom mìn.

"Chúng tôi phải áp đặt lệnh giới nghiêm bắt đầu từ hôm nay, từ 5 giờ chiều (ngày 12-11) đến 8 giờ sáng (ngày 13-11)" - ông Yanushevich nói.

. Ngày 12-11, ông Vladimir Rogov - người được Nga bổ nhiệm vào hội đồng chính quyền tỉnh Zaporizhia ước tính số lượng lính đánh thuê từ hơn 40 quốc gia hiện đang tham chiến với quân Ukraine ở gần tỉnh Zaporizhia, theo hãng thông tấn TASS.

Ông nói: "Số lượng quốc gia [có lính đánh thuê ở Ukraine] đã tăng lên. Một tuần trước, chúng tôi xác nhận đã có công dân thuộc 34 quốc gia, và bây giờ số lượng đã tăng lên 40".

Theo ông, phần lớn lính đánh thuê này có quốc tịch Ba Lan, với 5.000 người. Ông cũng cho rằng có công dân Nhật Bản, Úc, Canada, Pháp và những người từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha cũng nằm trong hàng ngũ lính đánh thuê ở Ukraine.

Ông dự đoán ​​quân đội Ukraine sẽ tập trung vào Zaporizhia sau khi Nga rút quân khỏi hữu ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson). Ông cho biết các chỉ huy quân đội Ukraine đã xây dựng một nhóm lính đánh thuê gần khu vực.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 12-11, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Ukraine đã điều máy bay tấn công hàng loạt các vị trí đóng quân và kho trang thiết bị của Nga, trong đó đặc biệt nhằm vào 3 hệ thống phòng không của Moscow.

Theo Bộ Tổng tham mưu, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công vào khu vực đóng quân của quân đội Nga ở tỉnh Luhansk, cụ thể là khu vực làng Hirske. Cuộc tấn công đã khiến Nga tổn thất 27 quân và làm 18 binh sĩ Nga bị thương.

. Bộ này cũng cho biết các đơn vị tên lửa, pháo binh của Lực lượng Phòng vệ đã đánh chiếm 1 sở chỉ huy Nga, 11 cụm nhân lực, vũ khí, quân trang và nhiều thiết bị quan trọng của Moscow.

Các cuộc pháo kích đã khiến nhiều công trình ở tỉnh Kherson bị hư hại nặng nề. Ảnh: REUTERS
Các cuộc pháo kích đã khiến nhiều công trình ở tỉnh Kherson bị hư hại nặng nề. Ảnh: REUTERS

Bộ cho biết trong ngày 12-11, quân Nga đã tung ra 14 đợt không kích và khoảng 10 đợt tấn công khác bằng hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS). Hơn 15 khu định cư ở các tỉnh Donetsk, Dnipropetrovsk và Sumy đã bị tấn công.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, phía Ukraine đang ổn định tình hình ở các khu vực Nga vừa rút quân ở tỉnh Kherson Đại diện của chính quyền quân sự đã trở lại Kherson và bắt đầu làm việc. Theo Ukrinform, lực lượng Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng đã quay lại tỉnh này.

. Trong một diễn biến khác, ông Mykola Lukashuk - người đứng đầu Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk cho biết quân đội Nga vào cuối ngày 12-11 đã tấn công bằng pháo hạng nặng vào quận Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk), theo Ukrinform.

Ông cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong sau cuộc tấn công.

Ukrinform dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kherson - ông Yaroslav Yanushevych cho biết Nga đã nã pháo vào làng Hornostaivka ở vùng Kherson bằng nhiều hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad. Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã làm hư hại 10 ngôi nhà và giết chết 2 dân thường.

Các diễn biến khác

. Ngày 12-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong vài ngày tới, TASS đưa tin.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS

Theo ông Erdogan, trong cuộc gặp gần nhất của ông và ông Putin, ông đã khuyến khích ông Putin đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu (G20).

Tuy nhiên, ông Putin nói sẽ đánh giá tình hình và sau đó quyết định cử Ngoại trưởng Sergey Lavrov đến Indonesia, theo ông Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong hai đến ba ngày tới, nếu ông có liên lạc với ông Putin, ông có thể sẽ thảo luận về những bước đi tiềm năng tiếp theo của Nga, theo tờ Milliyet.

. Ngày 12-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại với người đồng cấp Ukraine rằng Washington sẽ để Kiev mở bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào với Nga, CNN dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ông Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine - ông Kuleba tại Campuchia khi ông tham dự hội nghị cấp cao giữa Mỹ và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoài ra, hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về tính hiệu quả của Ukraine trên chiến trường và Ngoại trưởng Mỹ khẳng định thời gian và nội dung của bất kỳ khuôn khổ đàm phán nào đều thuộc quyền quyết định của Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng đàm phán hòa bình trong cuộc họp báo ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Đó là tùy thuộc vào Ukraine. Không có bất kỳ [cuộc đàm phán nào] về Ukraine nếu không có Ukraine”.

Ngày 12-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran - ông Ebrahim Raisi đã có cuộc điện đàm để thảo luận về việc tăng cường hợp tác chính trị, thương mại và kinh tế, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo thông báo của Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo đã “đề cập một số vấn đề song phương cấp bách, tập trung vào cách thức xây dựng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, bao gồm trong lĩnh vực vận tải và hậu cần”.

Tổng thống Raisi hoan nghênh “mong muốn của Nga trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với Cộng hòa Hồi giáo Iran”, đặc biệt là sự phát triển của các tuyến vận tải ở khu vực Á-Âu.

Ông Raisi cho biết: “Tuyến đường trung chuyển này sẽ trở thành một tuyến đường hấp dẫn đối với nền kinh tế và thương mại trên thế giới.

Iran gần đây phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ phương Tây sau khi Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái "kamikaze" do Iran sản xuất để tấn công thủ đô Kiev và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng.

Các quan chức Iran nhiều lần cho biết Tehran có quan hệ hợp tác “quốc phòng” với Nga, nhưng không cung cấp vũ khí để Điện Kremlin "sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm