Nóng Nga-Ukraine 15-7: Kiev thừa nhận phản công không tiến nhanh, Nga tăng mức độ pháo kích

(PLO)- Ukraine tố Nga tăng pháo kích; Ông Blinken nói Nga “không thể hiện tính xây dựng” tại các hội nghị ASEAN; Ông Putin tuyên bố Wagner chưa bao giờ “tồn tại” ở Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở các chiến trường miền đông và miền nam. Ukraine tuyên bố giành được một số vị trí ở phía nam nhưng thừa nhận cuộc phản công không nhanh.

Ukraine thừa nhận phản công không tiến nhanh

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục tại mặt trận phía đông. Quân Nga ngày 14-7 tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) với khoảng 20 trận giao tranh ở khu vực trong ngày qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 43 cuộc không kích và 17 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này. Ngoài ra, quân Moscow đã tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng 17 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Shahed và một tên lửa dẫn đường phòng không S-300.

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: EPA

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: EPA

Ngày qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện 13 cuộc tấn công vào các cụm quân lực, 2 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương, bắn trúng 9 đơn vị pháo binh của Nga đang ở vị trí khai hỏa.

Ở phía nam, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố quân đội nước này đang tiếp tục các trận đánh phản công, pháo kích vào các mục tiêu của đối phương. Ở hướng các TP Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhia), Ukraine tiếp tục tấn công và giành được một số vị trí.

Ngày 14-7, phát ngôn viên Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andrii Demchenko cho biết Nga đã gia tăng đáng kể cường độ pháo kích vào biên giới phía bắc của Ukraine.

“Kể từ đầu năm nay, các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv đã bị quân Nga nã pháo hơn 1.000 lần. Các khu vực Sumy và Kharkiv hứng chịu pháo kích thường xuyên nhất” - ông nói, lưu ý rằng các đợt pháo kích diễn ra hằng ngày.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 14-7 thừa nhận cuộc phản công của Kiev “không quá nhanh”, nhưng cho biết các đồng minh phương Tây không gây áp lực buộc Ukraine phải tiến nhanh hơn.

“Hôm nay cuộc phản công tiến bộ không quá nhanh. Nhưng nếu ai đó hỏi rằng liệu có điều gì không ổn, chúng tôi sẽ trả lời ‘không’. Không cần phải điều chỉnh gì cả” - ông nói, cho biết thêm rằng Ukraine sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi Moscow rút quân.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng quân đội Ukraine đã không thành công trong nỗ lực tấn công 2 hướng Donetsk và Lyman trong ngày qua. Phía Nga cũng báo cáo 7 cuộc pháo kích của Ukraine chỉ trong vòng 1 giờ tại Donetsk.

Lực lượng Nga đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày 14-7, loại khỏi vòng chiến 280 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 kho đạn, 3 thiết giáp, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới Krab và một số vũ khí khác.

Theo ông Konashenkov, quân Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine ở Lyman, tiêu diệt khoảng 90 binh sĩ cùng một số phương tiện, vũ khí của đối phương. Quân Moscow cũng đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine và vô hiệu hóa một nhóm trinh sát đối phương trên hướng Lyman trong 24 giờ qua.

Ông Vladimir Rogov - thành viên thuộc Hội đồng chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm nói với TASS rằng đêm qua một nhóm binh sĩ Ukraine đã đột nhập và tấn công vào nơi tập trung quân Nga ở gần khu định cư Rabotino (tỉnh Zaporizhia). Cuộc tấn công bị đẩy lùi, hơn 20 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt.

Phía Nga cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa 3 nhóm lật đổ Ukraine ở Zaporizhia trong ngày 14-7, tiêu diệt 210 binh sĩ, 4 thiết giáp, 3 phương tiện cơ giới và nhiều đạn pháo của đối phương ở hướng này.

Cùng ngày, tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky nói rằng quân đội Ukraine đang có kế hoạch triển khai thêm lực lượng và thiết bị ở Zaporizhia.

Phía Nga cũng ghi nhận các cuộc tấn công mà Moscow cho là Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga trong ngày qua. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng quân Ukraine đã bắn khoảng 100 quả đạn và thả 3 thuốc nổ thả từ UAV vào các cộng đồng ở Belgorod, làm hư hại 2 ngôi nhà và 1 đường dây tải điện, không có báo cáo thương vong.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursh (Nga) - ông Roman Starovoy cho biết 1 UAV của Ukraine đã rơi ở TP Kurchatov - trung tâm công nghiệp nằm cạnh nhà máy điện hạt nhân Kursk - vào đêm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova gọi vụ việc là kết quả của việc các nước phương Tây tài trợ cho “chủ nghĩa khủng bố hạt nhân” của Ukraine.

Ông Blinken: Nga “không thể hiện tính xây dựng” trong các cuộc đàm phán tại ASEAN

Ngày 14-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng người đồng cấp Nga Serge Lavrov đã không thể hiện tính xây dựng trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo tờ South China Morning Post.

“Tôi không nghe thấy bất cứ đề xuất hay sự thay đổi nào từ Ngoại trưởng Lavrov liên quan những gì Nga đang làm ở Ukraine” - ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 14-7. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 14-7. Ảnh: AP

Ông Blinken gọi các cam kết của ông Lavrov là “không mang tính xây dựng cũng như không hiệu quả về bất kỳ vấn đề nào”.

“Không giống như Mỹ và hay nhiều quốc gia khác, ông ấy tập trung vào một bài thuyết trình hoàn toàn tiêu cực, một chương trình nghị sự trong đó ông ấy quy mọi vấn đề trên thế giới cho Mỹ” - ông Blinken nói thêm.

Phía Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Blinken.

Wagner chưa bao giờ là một pháp nhân ở Nga

Trả lời phỏng vấn tờ Kommersant (Nga) ngày 13-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân là một vấn đề phức tạp vì các công ty như Wagner PMC “không tồn tại” ở Nga.

Ông giải thích rằng Nga không có luật về các công ty quân sự tư nhân và do đó “không có pháp nhân nào như vậy”.

“Nhóm Wagner tồn tại, nhưng nó không tồn tại về mặt tư pháp” - ông Putin lưu ý thêm.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 14-7 xác nhận nhóm lính Wagner đang tham gia huấn luyện quân đội Belarus.

“Gần Asipovichy (Belarus), các đơn vị của lực lượng bảo vệ lãnh thổ đang được huấn luyện. Lính Wagner đang đóng vai trò là người hướng dẫn” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm