Nóng Nga-Ukraine 16-7: Nga nói loại 600 lính Ukraine trong 1 ngày; Tổng thống Hàn Quốc thăm Kiev

(PLO)- Nga nói loại bỏ 600 lính Ukraine trong ngày 15-7; Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thăm Kiev, hứa viện trợ lớn; Kiev nói Mỹ tới gần với quyết định gửi tên lửa tầm xa ATACM cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh Nga - Ukraine vẫn dai dẳng ở nhiều khu vực. Ukraine nói Nga tiến công không thành công, Nga cũng công bố thiệt hại của Ukraine trong ngày 15-7.

Ukraine nói Nga tiến công thất bại, Moscow công bố thiệt hại của Kiev

Tối ngày 15-7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga tập trung tấn công vào các hướng TP Bakhmut, Lyman, Avdiyivka, Maryinka (tỉnh Donetsk) và Kupyansk (tỉnh Kharkiv), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày 15-7, tổng cộng 28 trận giao tranh đã diễn ra ở những khu vực này. Ở những khu vực đó, Ukraine vẫn giữ vững thế phòng thủ và quân Nga cố gắng tấn công nhưng không thành công.

Lính Ukraine bắn hệ thống phóng tên lửa đa năng Partyzan về phía Nga ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 13-7. Ảnh: REUTER
Lính Ukraine bắn hệ thống phóng tên lửa đa năng Partyzan về phía Nga ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 13-7. Ảnh: REUTER

Về phía Nga, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Ukraine đã mất hơn 600 lính trong ngày 15-7. Cụ thể, Nga đã loại bỏ 385 lính Ukraine ở tỉnh Donetsk, 210 lính ở khu vực phía nam Donetsk và tỉnh Zaporizhzhia và 20 lính ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), theo hãng thông tấn TASS.

Trong ngày, Nga đã ngăn chặn 17 cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Donetsk, đánh chặn 3 quả rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và bắn hạ 6 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Ngoài ra, cuộc không kích của chiến đấu cơ Su-34 Nga đã phá hủy một trung tâm điều khiển UAV và một trạm liên lạc Starlink ở hữu ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson vào ngày 15-7.

Nga, Ukraine tố nhau nhắm vào dân thường ở Zaporizhzhia

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina - ông Andriy Yermak cho biết quân Nga đã nã pháo vào làng Stepnohirske (tỉnh Zaporizhzhia) bằng nhiều hệ thống tên lửa và đã đánh trúng một tòa nhà hành chính khiến 3 người dân bị thương, theo hãng tin Reuters.

Thư ký hội đồng TP Zaporizhzhia - ông Anatoliy Kurtiev cũng cho biết Nga nã pháo vào TP này, bắn trúng và làm hư hại ít nhất 16 tòa nhà trong TP.

Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực Zaporizhzhia do Moscow kiểm soát, cáo buộc lực lượng Ukraine nhằm vào dân thường, trong đó có việc phá hủy một trường học ở làng Stulneve. Ông cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn thành công một tên lửa Ukraine ở TP Tokmak, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thăm Ukraine

Trong bài phát biểu thường lệ vào buổi tối, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã đến thăm Ukraine vào ngày 15-7, Ukrinform đưa tin.

Ông Zelensky nói rằng đây là chuyến thăm rất quan trọng và đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Yoon tới Ukraine kể từ khi ông giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Trong một cuộc họp báo, ông Yoon cho biết Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp số lượng lớn các vật tư quân sự cho Ukraine trong năm nay nhưng không nêu rõ chi tiết. Vào năm ngoái, chính quyền Seoul đã hỗ trợ các trang thiết bị không gây sát thương như áo giáp và mũ bảo hiểm cho Ukraine.

Theo ông Yoon, Hàn Quốc cũng sẽ viện trợ nhân đạo cho Ukraine 150 triệu USD trong năm nay. Năm 2022, Seoul đã hỗ trợ nhân đạo cho Kiev khoảng 100 triệu USD.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee thăm ngôi mộ tập thể ở TP Bucha, tỉnh Kiev ngày 15-7. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee thăm ngôi mộ tập thể ở TP Bucha, tỉnh Kiev ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul trong tuần này đang chuẩn bị gửi thiết bị rà phá bom mìn và xe cứu thương theo yêu cầu từ Ukraine và sẽ tham gia quỹ viện trợ cho Ukraine của NATO.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ hợp tác với Kiev trong các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng và Ukraine có thể được hỗ trợ các khoản vay ưu đãi từ Hàn Quốc, theo ông Yoon.

Chuyến thăm bất ngờ diễn ra sau khi ông Yoon tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Lithuania và thăm Ba Lan trong tuần này.

Tổng thống Nga, Nam Phi bàn về thỏa thuận ngũ cốc, sáng kiến hòa bình

Ngày 15-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa. Sáng kiến ​​hòa bình cho cuộc xung đột của Ukraine và thỏa thuận ngũ cốc là những chủ đề chính trong cuộc điện đàm, đài RT đưa tin.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin cho biết thỏa thuận ngũ cốc giữa Moscow và Kiev, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào mùa hè năm 2022, vẫn chưa hoàn thành mục tiêu mà nó đề ra.

Ông Putin nói rằng hàng hóa nông nghiệp lẽ ra phải được giao cho các quốc gia nghèo hơn theo thỏa thuận đã không đến được những nước này, bao gồm những nước ở châu Phi.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thảo luận thêm về sáng kiến ​​hòa bình châu Phi cho cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm việc sẽ thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi dự kiến ​​vào cuối tháng 7 này.

Lính Ukraine nạp đạn vào hệ thống tên lửa Partyzan tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 13-7. Ảnh: REUTERS
Lính Ukraine nạp đạn vào hệ thống tên lửa Partyzan tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Ông Ramaphosa cũng cảm ơn ông Putin vì “sự chào đón nồng nhiệt và cuộc đối thoại mang tính xây dựng” trong chuyến thăm hồi tháng 6 của phái đoàn gồm lãnh đạo, quan chức 7 nước châu Phi tới TP St. Petersburg để tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Ngoài ra, Tổng thống Nam Phi cũng đã thông báo cho người đồng cấp Nga về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức tại TP Johannesburg (Nam Phi) dự kiến vào cuối tháng 8. Trước đó, hôm 14-7, Điện Kremlin cho biết ông Putin vẫn chưa quyết định ông sẽ tham gia hội nghị này hay không.

Ukraine nói Mỹ sắp duyệt gửi tên lửa tầm xa ATACM

Ngày 15-7, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak nói ông tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến tới “rất gần” quyết định phê duyệt chuyển giao Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACM) cho Ukraine nhưng cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, theo đài CNN.

Lãnh đạo, quan chức Ukraine đã mong Mỹ gửi hệ thống này ngay từ đầu cuộc chiến. Hệ thống tên lửa dẫn đường này có tầm bắn lên tới 300 km sẽ có thể giúp Ukraine thọc sâu vào những mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga.

Bình luận của ông Yermak được đưa ra sau một bài báo trên tờ The New York Times cho rằng có một cuộc tranh luận kín đang diễn ra trong chính quyền ông Biden rằng có nên gửi loại tên lửa tới Ukraine hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm