Nóng Nga-Ukraine 19-11: Rộ tin Nga tái triển khai quân từ Kherson đến Donetsk, Kiev bị tố thảm sát tù binh

(PLO)- Rộ tin Nga tái triển khai quân từ Kherson đến Donetsk, Kiev bị tố thảm sát tù binh; Nga thừa nhận tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 18-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Ukraine hôm 17-11 là nhằm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và "cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng" có liên hệ với quân đội, đài CNN đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov nói: “Vào ngày 17-11, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã ra đòn tấn công tập trung bằng vũ khí chính xác tầm xa, trên không, trên biển và trên bộ, nhằm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự, tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng liên quan quân đội”.

Quân nhân Ukraine khai hỏa súng cối. Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine khai hỏa súng cối. Ảnh: REUTERS

“Kết quả là các cơ sở sản xuất vũ khí tên lửa đã bị tấn công. Một kho vũ khí với vũ khí pháo binh do phương Tây cung cấp và chuẩn bị chuyển cho quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Việc bảo toàn vũ khí của Lực lượng Vũ trang Ukraine và chuyển giao hỗ trợ quân sự từ nước ngoài đến các khu vực chiến sự đã bị gián đoạn” - ông nói thêm.

. Đài RT dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-11 cho biết Ukraine đã “sát hại dã man các tù nhân chiến tranh Nga". Theo Bộ này, đây chỉ là vụ mới nhất trong một loạt tội ác chiến tranh do Kiev gây ra.

Bộ này nhấn mạnh: “Đây là một hoạt động phổ biến của Lực lượng Vũ trang Ukraine được chính quyền Kiev hỗ trợ tích cực. Phương Tây phớt lờ hoàn toàn”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hành động của những người lính Ukraine là một “vụ giết người có chủ ý và có phương pháp”.

Trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu các tổ chức quốc tế lên án việc lực lượng Ukraine hành quyết các tù nhân chiến tranh Nga và điều tra kỹ lưỡng vụ việc, đồng thời nói thêm rằng bằng cách phớt lờ những tội ác như vậy, phương Tây trở thành đồng phạm của Kiev.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 18-11 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết một số đơn vị của Nga rút khỏi TP Kherson (tỉnh Kherson) đã được tái triển khai đến TP Novoaidar (tỉnh Luhansk).

Bộ này cho biết đã thống kê được thiệt hại của quân Nga ở Kherson. Cụ thể, khoảng 50 binh sĩ Nga đã thiệt mạng khi lực lượng Ukraine tấn công vào một cụm quân sự ở TP Skadovsk. Một kho đạn của Nga ở TP Chaplynka đã bị Ukraine phá hủy, theo Bộ.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 18-11 lực lượng không quân nước này đã 4 lần không kích các cụm nhân sự, kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương.

Theo đó, Bộ cho biết các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 sở chỉ huy của Nga, 2 kho đạn và 1 cây cầu đường sắt.

. Ngày 18-11, ông Oleksandr Starukh, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhia cho biết quân Nga đã tấn công TP này bằng tên lửa, Ukrinform đưa tin.

“Phía Nga đã tấn công tên lửa vào Zaporizhia. Một cơ sở hạ tầng công nghiệp đã bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau" - ông viết trên Telegram.

Theo văn phòng tổng thống Ukraine, số người chết vì pháo kích của Nga vào một tòa nhà dân cư ở tỉnh Zaporizhia đã tăng lên 9 người.

. Cùng ngày, các cuộc tấn công bằng tên lửa khác cũng đã được báo cáo tại các khu vực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã 10 lần khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào lãnh thổ Ukraine.

Các diễn biến khác

. Theo ông Oleksandr Kharchenko - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng Ukraine, vào ngày 18-11, điện đã được khôi phục gần như ở khắp đất nước sau khi bị gián đoạn hôm 17-11, theo hãng tin Reuters.

Trước đó vào cùng ngày, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này đã bị vô hiệu hóa, CNN đưa tin.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Ảnh: GETTY IMAGES

Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông, đây là kết quả của các cuộc không kích của Nga.

"Chỉ trong ngày 15-11, Nga đã bắn khoảng 100 tên lửa vào các TP của Ukraine. Gần một nửa hệ thống năng lượng của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa" - ông Shmygal nói.

Ông kêu gọi các đối tác châu Âu hỗ trợ thêm từ trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, theo Reuters.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau, bao gồm cả việc đóng cửa hoàn toàn", ông Mykola Povoroznyk - quan chức cấp cao chính quyền thành phố Kiev cho biết trong các bình luận trên truyền hình.

Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng thiếu điện và nước ở Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa nhân đạo trong mùa đông này.

. CNN ngày 18-11 dẫn thông tin từ Quỹ Bill & Melinda Gates của tỉ phú Bill Gates cho biết quỹ này sẽ hỗ trợ 7 tỉ USD cho châu Phi trong 4 năm tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang làm giảm lượng viện trợ chảy vào lục địa này.

Quỹ cam kết tăng 40% so với số tiền đã chi trong bốn năm trước. Số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án giải quyết nạn đói, bệnh tật, nghèo đói và bất bình đẳng giới.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, sẽ nhận được nhiều hỗ trợ nhất.

. Ngày 18-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói phương Tây có thể là một "yếu tố dẫn dắt và củng cố lập trường" cho Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Peskov, nếu không có sự hiện diện của phương Tây, lập trường của Kiev “rất dễ thay đổi”.

“‘Chỉ thị’ từ các quốc gia đó ‘được Kiev thực hiện rất cẩn thận’” - ông nói thêm.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trước đó đã nói với các phóng viên CNN rằng ông không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Ngày 15-11, cuộc xung đột gần chạm mốc 9 tháng, ông Zelensky đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm trước các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm