Nóng Nga-Ukraine 20-8: Tên lửa nã vào trung tâm TP Chernihiv; Ukraine tiết lộ gây sốc về 2 vụ tấn công cầu Crimea

(PLO)- Hai bên đều tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương; Ukraine cáo buộc Nga tấn công trung tâm TP khiến 7 người chết, 144 người bị thương; Lãnh thổ Nga tiếp tục hứng UAV; Ông Zelensky thăm Thụy Điển; Ông Putin bất ngờ thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang với cuộc tấn công bằng tên lửa vào trung tâm TP Chernihiv mà Ukraine cho là Nga thực hiện. Moscow cũng tố Kiev đứng sau loạt máy bay không người lái (UAV) bay vào lãnh thổ Nga.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi Nga tại các hướng chính

Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Serhii Cherevatyi - phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine - ngày 19-8 cho biết quân đội Nga tiếp tục tập trung tấn công theo hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện quân sự ở tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện quân sự ở tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Đối phương ồ ạt sử dụng pháo binh và máy bay. Trong ngày qua, họ đã bắn phá các vị trí của chúng tôi 603 lần bằng tất cả các loại pháo. Máy bay cường kích của Nga đã thực hiện 8 cuộc không kích” - ông Cherevatyi nói.

Cũng theo ông Cherevatyi, quân Ukraine tiếp tục tạo áp lực và gây tổn thất đáng kể cho quân Nga trong khu vực Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Ông Cherevaty nói rằng Nga đã pháo kích 578 lần, không kích 10 lần vào Bakhmut trong ngày 19-8. Đã xảy ra 11 cuộc giao tranh trong khu vực, trong đó Ukraine đã tiêu diệt 75 binh sĩ đối phương, làm bị thương 152 người, bắt sống 3 người và phá hủy nhiều khí tài của quân Nga.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công trung tâm TP khiến 7 người chết, 144 người bị thương

Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết đã có 7 người thiệt mạng, 144 người bị thương (bao gồm 15 trẻ em và 15 cảnh sát) sau cuộc tấn công tên lửa của Nga nhắm vào trung tâm TP Chernihiv (tỉnh Chernihiv) vào sáng 19-8.

Theo báo cáo của cảnh sát, có gần 500 căn hộ, 64 phương tiện dân sự bị hư hại.

“Một tên lửa của Nga đã đánh trúng ngay trung tâm TP Chernihiv. Tên lửa rơi trúng một quảng trường, một trường đại học và một nhà hát. Nga đã biến một ngày thứ Bảy bình thường thành một ngày đau thương và mất mát” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Nhà hát kịch ở TP Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ngày 19-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà hát kịch ở TP Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ngày 19-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà hát kịch ở TP Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ngày 19-8. Ảnh: EPA

Nhà hát kịch ở TP Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ngày 19-8. Ảnh: EPA

Đại sứ Mỹ tại Ukraine - bà Bridget Brink ngày 19-8 đã chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) về vụ tấn công trên. Bà viết: “Kinh hoàng trước tin tức về cuộc tấn công sáng nay vào trung tâm lịch sử của Chernihiv”.

Theo hãng tin AFP, bà Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Ukraine, đã lên án vụ tấn công của Nga. “Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc các đối tượng dân sự đều bị nghiêm cấm theo luật nhân đạo quốc tế” - bà nói thêm.

Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), cho biết bà “kinh hoàng” trước vụ tấn công, trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ukraine lần đầu tiết lộ chiến dịch tấn công cầu Crimea

Ngày 19-8, Giám đốc Cục An ninh Ukraine (SBU) - ông Vasyl Maliuk đã tiết lộ chi tiết về hai chiến dịch của Ukraine nhằm đánh sập cầu Crimea, theo Ukrinform.

Kể về vụ tấn công cầu Crimea hồi tháng 10-2022, ông Maliuk (cũng là người đích thân lên kế hoạch và giám sát chiến dịch) nói rằng SBU “đã sử dụng một chiếc xe tải chở 21 tấn Hexan (một hợp chất dễ cháy nổ), bọc chúng trong một lớp màng dày đến mức máy quét tại các trạm kiểm soát không thể phát hiện”.

Chiếc xe tải sau đó phát nổ, gây thiệt hại nặng nề cho cây cầu, khiến giao thông ở cầu Crimea gián đoạn.

Chất nổ dùng tấn công cầu Crimea được bọc trong nhiều lớp màng. Ảnh: SBU

Chất nổ dùng tấn công cầu Crimea được bọc trong nhiều lớp màng. Ảnh: SBU

Về lần tấn công thứ 2 là vào tháng 7, ông Maliuk cho biết một đặc vụ giấu tên với mật danh “Thợ săn” đã đóng vai trò chính trong việc tổ chức cuộc tấn công này. Theo ông Maliuk, “Thợ săn” đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra một UAV hải quân có thể mang tới 850 kg Hexan và phương tiện này có thể tự hủy khi cần thiết.

Vị quan chức lưu ý rằng cầu Crimea là "mục tiêu hợp pháp" của Ukraine và Công ước Geneva về các quy tắc chiến tranh không cấm tấn công các mục tiêu như vậy.

Nga đẩy lùi các nỗ lực của Ukraine trên nhiều hướng

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày qua quân Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư định cư ở Donetsk, tiêu diệt và làm bị thương 400 binh sĩ đối phương.

“Thiệt hại của kẻ thù trong 24 giờ qua là: 400 binh sĩ (chết và bị thương), 14 thiết giáp, 2 ô tô và một khẩu lựu pháo D-20” - ông Konashenkov nói.

Trên hướng Lyman, ông Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine và loại khỏi vòng chiến 40 binh sĩ đối phương.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Nga ngày qua đã tấn công một sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn 10 Ukraine và một kho đạn.

Theo ông Konashenkov, các đơn vị tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga trong ngày qua đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 139 khu vực.

Lãnh thổ Nga tiếp tục hứng UAV

Ngày 19-8, người đứng đầu thị trấn Soltsy (tỉnh Novgorod, Nga) - ông Maxim Timofeyev nói rằng lực lượng Nga đã bắn hạ một UAV Ukraine đang nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự ở Novgorod, theo TASS.

“Hiện tại, mọi biện pháp nhằm loại bỏ hậu quả của cuộc tấn công bằng UAV đã hoàn tất. Không có gì đe dọa đến dân thường và cơ sở hạ tầng. Tất cả các tổ chức đang hoạt động bình thường” - ông Timofeyev thông báo trên Telegram.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo “nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV” vào các cơ sở ở Moscow.

“Âm mưu của Ukraine nhằm tấn công khủng bố bằng UAV vào Moscow đã bị thất bại. UAV này đã bị lực lượng phòng không Nga phát hiện kịp thời, áp chế bằng phương tiện chiến tranh điện tử và do mất kiểm soát, nó đã rơi xuống một khu vực không có dân cư” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo bộ này, Ukraine ngày qua đã cố gắng tấn công Crimea bằng tên lửa đất đối không S-200 nhưng bị Nga đánh chặn.

“Đêm 19-8, chính quyền Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng tên lửa S-200 trên lãnh thổ Crimea. Lực lượng phòng không Nga đã kịp thời phát hiện và đánh chặn” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lưu ý rằng không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ việc.

Ông Medvedev: Xung đột Ukraine “có thể kéo dài hàng thập niên”

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 19-8 nói rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kéo dài nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên vì đó là cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của Nga, theo đài RT.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Medvedev, đối với Nga, xung đột Ukraine là cuộc đấu tranh cho chính sự tồn tại của Nga và Moscow phải tiêu diệt và triệt tiêu hoàn toàn nhà nước Ukraine “có bản chất khủng bố”.

“Nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên nữa thì cũng vậy thôi. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác: Hoặc chúng tôi sẽ tiêu diệt chế độ chính trị thù địch, hoặc phương Tây tập thể cuối cùng sẽ "xé nát" nước Nga” - vị quan chức viết trên Telegram.

Ông Medvedev cho rằng cách duy nhất là để giải quyết vấn đề là “dỡ bỏ hoàn toàn bộ máy nhà nước của quốc gia thù địch”, ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ đạt được điều đó.

Ông Zelensky thăm Thụy Điển

Tổng thống Zelensky ngày 19-8 đã có chuyến thăm Thụy Điển, gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson để thảo luận về viện trợ của Stockholm cho Kiev, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về các bước trong tương lai liên quan đến khả năng Ukraine tiếp nhận tiêm kích Gripens của Thụy Điển” - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Kristersson.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại khu nghỉ dưỡng Harpsund, hạt Södermanland (Thụy Điển) ngày 19-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại khu nghỉ dưỡng Harpsund, hạt Södermanland (Thụy Điển) ngày 19-8. Ảnh: REUTERS

Ông Kristersson không đề cập tiêm kích Gripens trong bài phát biểu của mình, nhưng lên án vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào TP Chernihiv. Ông nói với ông Zelensky: “Cuộc tấn công chỉ củng cố sự sát cánh của chúng tôi với các bạn”.

Ukraine và Thụy Điển cũng đã ký một thỏa thuận để Ukraine bắt đầu sản xuất xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển.

Ông Putin bất ngờ thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt

Điện Kremlin ngày 19-8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao khác trong chuyến thăm không báo trước tới trụ sở Quân khu phía Nam của Nga, theo RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tại cuộc họp với các chỉ huy ở Quân khu phía Nam, TP Rostov-on-Don, tỉnh Rostov (Nga) ngày 19-8. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tại cuộc họp với các chỉ huy ở Quân khu phía Nam, TP Rostov-on-Don, tỉnh Rostov (Nga) ngày 19-8. Ảnh: RT

“Tổng thống đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở của nhóm hoạt động quân sự đặc biệt ở TP Rostov-on-Don” - theo tuyên bố của Điện Kremlin.

TP Rostov-on-Don, tỉnh Rostov (Nga) là nơi đặt trụ sở của Quân khu phía Nam, chịu trách nhiệm chính về hoạt động quân sự ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm