Nóng Nga-Ukraine 21-8: Donetsk, Kharkiv hứng loạt tên lửa S-300, R-77; UAV lại xuất hiện ở Nga; F-16 sắp tới Ukraine

(PLO)- Nga nã tên lửa S-300, R-77,... vào Donetsk; Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương; Moscow tố Kiev tấn công UAV vào nhiều khu vực; Hà Lan, Đan Mạch cam kết gửi F-16 cho Ukraine khi ông Zelensky sang thăm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt, nhất là ở phía đông khi Ukraine cáo buộc loạt pháo và máy bay không người lái (UAV) Nga nã vào tỉnh Donetsk, Kharkiv. Moscow tố Kiev liên tục dùng UAV đe dọa lãnh thổ Nga.

Nga nã tên lửa S-300, R-77,... vào Donetsk

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ nước này ngày 20-8 đã kìm hãm đà tiến của quân Nga tại TP Maryinka (tỉnh Donetsk) với 22 cuộc đụng độ diễn ra ở khu vực trong ngày qua.

Nga ngày 20-8 đã thực hiện 22 cuộc không kích và 40 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này. Đã có thương vong sau các vụ tấn công của Nga.

Ukrinform dẫn lời ông Oleh Syniehubov - Tỉnh trưởng Kharkiv rằng quân đội Nga sáng 20-8 đã nã pháo vào TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) làm một người đàn ông bị thương nặng.

Vị quan chức cũng báo cáo nhiều đợt pháo kích của Nga vào các TP khác của Kharkiv như Bohodukhiv, Kharkiv, Chuhuiv và Izium.

Trên khắp tỉnh Donetsk, sở cảnh sát địa phương cho biết quân Moscow đã phóng tên lửa không đối không tầm trung R-77, tên lửa phòng không S-300, UAV, pháo phản lực BM-30 Smerch vào 12 khu định cư của tỉnh, khiến 1 người bị thương, 24 cơ sở hạ tầng dân sự hư hại.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các lực lượng Ukraine ngày qua tiếp tục phản công và củng cố vị trí theo hướng các TP Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhia).

“Cả ngày, máy bay của lực lượng phòng vệ Ukraine đã 9 lần xuất kích vào các khu vực tập trung quân địch. Các đơn vị tên lửa, pháo binh đã đánh trúng 1 sở chỉ huy và 3 khẩu pháo của quân Nga” - theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Thương vong vụ Chernihiv bị nã tên lửa tăng, ông Zelensky thề đáp trả

Đến tối 20-8, thương vong từ vụ tên lửa nã vào trung tâm TP Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) hôm 19-8 là 7 người chết và 156 người bị thương, Ukrinform dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại một địa điểm ở Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) sau khi TP bị trúng tên lửa ngày 19-8. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại một địa điểm ở Chernihiv, tỉnh Chernihiv (Ukraine) sau khi TP bị trúng tên lửa ngày 19-8. Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo, vụ tấn công cũng làm hư hại 66 tòa nhà dân cư, 10 tòa nhà hành chính và 67 phương tiện.

Ukraine tố Nga thực hiện vụ tấn công. Ngày 20-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ trả đũa.

“Tôi chắc chắn quân đội của chúng tôi sẽ đáp trả Nga vì vụ tấn công khủng bố này. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách rõ ràng” - ông Zelensky nói khi đang công du châu Âu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên án cuộc tấn công, cam kết sát cánh cùng Ukraine.

“Chúng tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công tên lửa khủng khiếp nhằm vào thường dân vô tội ở Chernihiv. Chúng tôi thương tiếc sự mất mát này và trái tim của chúng tôi hướng về gia đình các nạn nhân. Mỹ sẽ luôn sát cánh bên người dân Ukraine. Nga phải chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ngay bây giờ” - ông Blinken viết trên X (trước đây là Twitter).

Nga tuyên bố đẩy lùi hàng loạt cuộc phản công của Ukraine

Hãng thông TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga ngày 20-8 đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Theo ông Konashenkov, thiệt hại của Ukraine tại Donetsk lên tới hơn 280 binh sĩ (thiệt mạng và bị thương), 6 tàu sân bay, 2 thiết giáp, 2 ô tô, 1 hệ thống pháo M777, 1 khẩu lựu pháo D-20 và 1 khẩu lựu pháo D-30.

Cũng tại Donestk, ông Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân đội Ukraine bắn hơn 80 quả đạn (bao gồm cả đạn chùm) vào DPR trong ngày qua. Hậu quả là 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương, hư hại 13 nhà dân và 2 cơ sở cung cấp năng lượng.

Nga cho biết quân đội nước này ngày qua đã tiêu diệt 30 binh sĩ và phá hủy một kho đạn Ukraine ở tỉnh Kherson.

8 cuộc tấn công của quân Kiev ở tỉnh Zaporizhia cũng bị đẩy lùi, theo ông Konashenkov. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vô hiệu hóa 4 nhóm lật đổ Ukraine ở Zaporizhia trong ngày 20-8.

“Tại Zaporizhia, 8 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị các đơn vị quân đội Nga đẩy lùi gần các khu định cư Rabotino và Verbovoye. Đối phương đã mất tới 135 quân” - ông Konashenkov nói, cho biết thêm rằng nhiều khí tài của Ukraine như xe tăng, thiết giáp chở quân, xe bọc thép Stryker, hệ thống tự hành Krab, hệ thống pháo M777,… cũng bị phá hủy.

Nga tố UAV Ukraine tấn công nhiều vùng lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã bắn hạ 3 UAV trên bầu trời khu vực tây nam tỉnh Belgorod (Nga) ngày 20-8, gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố bất thành” của Ukraine, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV này đã bị bắn rơi ở một khu vực không có dân cư, nên không gây ra bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào trên mặt đất.

Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo đã bắn hạ thêm 3 UAV khác tại trung tâm Belgorod.

Khu vực xung quanh thủ đô Moscow cũng ghi nhận sự xuất hiện của 1 UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc UAV này đã bị chặn và rơi ở quận Stupino, bên ngoài Moscow.

“Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV vào các cơ sở trên lãnh thổ Moscow đã bị chặn lại vào lúc 4 giờ sáng 20-8. Chiếc UAV này đã bị khống chế bằng các phương tiện tác chiến điện tử và mất kiểm soát, đâm xuống khu vực không có dân cư. Không có thương vong và thiệt hại nào được báo cáo” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Khu vực bị hư hại tại một nhà ga ở tỉnh Kursk (Nga) ngày 20-8 sau khi bị UAV tấn công. Ảnh: TELEGRAM

Khu vực bị hư hại tại một nhà ga ở tỉnh Kursk (Nga) ngày 20-8 sau khi bị UAV tấn công. Ảnh: TELEGRAM

TASS dẫn lời Thống đốc tỉnh Kursk (Nga) - ông Roman Starovoit cho biết UAV của Ukraine đã đâm vào mái của một nhà ga đường sắt ở TP Kursk khiến 5 người bị thương và gây ra hỏa hoạn.

Ông Starovoit cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra.

Hà Lan, Đan Mạch cam kết gửi F-16 cho Ukraine

Ngày 20-8, nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Hà Lan và Đan Mạch, hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này cam kết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải sang) và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (giữa) tham quan một khu vực trưng bày F-16 tại một căn cứ quân sự ở TP Eindhoven (Hà Lan) ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải sang) và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (giữa) tham quan một khu vực trưng bày F-16 tại một căn cứ quân sự ở TP Eindhoven (Hà Lan) ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky gọi quyết định này là một “thỏa thuận đột phá” và cho biết F-16 sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không, giúp Ukraine phản công trước quân Nga.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Hà Lan có 42 chiếc F-16 và sẽ xem xét số lượng máy bay chuyển giao cho Ukraine.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết Đan Mạch sẽ giao tổng cộng 19 chiếc F-16 cho Kiev. Đợt chuyển giao đầu tiên của Đan Mạch sẽ gồm 6 chiếc vào dịp năm mới 2024, 8 tiếp theo trong năm 2024 và 5 chiếc cuối cùng vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm