Nóng Nga-Ukraine 23-8: Kiev nói Moscow đưa tàu chiến, tàu ngầm chở tên lửa ra Biển Đen trước thềm Quốc khánh Ukraine

(PLO)- Kiev nói Moscow đưa tàu chiến, tàu ngầm chở tên lửa hành trình ra Biển Đen trước thềm Quốc khánh Ukraine; Người dân ở thủ đô Kiev bị cấm tụ tập trong bốn ngày; Nga xác định nghi phạm ám sát con gái đồng minh ông Putin là người Ukraine...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 22-8 đưa tin Ukraine đang chuẩn bị cho tình huống Nga sẽ gia tăng tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine vào ngày Quốc khánh Ukraine (24-8).

Quân đội Ukraine cảnh báo rằng Nga đã đưa năm tàu chiến và tàu ngầm mang tên lửa hành trình ra Biển Đen và Moscow đang bố trí các hệ thống phòng không ở Belarus.

. Người dân ở thủ đô Kiev đã bị cấm tụ tập trong bốn ngày, bắt đầu từ 22-8, theo Ukrinform.

Xe tăng chở quân Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng chở quân Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Ngày 22-8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valeriy Zaluzhnyi, cho biết gần 9.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiết lộ quy mô tổn thất quân sự kể từ khi xung đột nổ ra, theo tờ The Guardian.

The Guardian dẫn báo cáo của tình báo Anh cho biết Moscow đang gặp khó khăn trong việc động viên và bổ sung "lực lượng phụ trợ" cho quân đội chính quy ở Donbass.

Bé gái Ukraine đứng trên một xe tăng của Nga bị phá hủy ở thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Bé gái Ukraine đứng trên một xe tăng của Nga bị phá hủy ở thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nói thêm rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các lực lượng phụ trợ tham gia cùng quân đội chính quy ở Donbass. Điều này dẫn đến việc các chỉ huy có thể sử dụng các biện pháp khuyến khích tài chính để đưa quân vào chiến trường.

. Theo đài RT ngày 22-8, Mỹ và Anh hiện đang huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp và cũng đang hướng dẫn Kiev chiến thuật chiến đấu.

Các diễn biến khác

. Ngày 22-8, Đại diện thường trực Liên bang Nga tại LHQ - ông Gennady Gatilov đã loại trừ một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông nói với phóng viên tờ Financial Times rằng sẽ không có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Ông Gatilov nói Kiev và Moscow gần như đã tiến đến rất gần với thỏa thuận chấm dứt xung đột trong các cuộc đàm phán vào tháng 4. Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thúc ép Ukraine rời khỏi các cuộc đàm phán.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell. Ảnh: Yves Herman/REUTERS
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell. Ảnh: Yves Herman/REUTERS

. Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell cho biết ông phản đối lệnh cấm thị thực toàn diện đối với công dân Nga, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng EU chuẩn bị họp ở Prague để thảo luận về việc cấm thị thực du lịch đối với khách du lịch Nga.

Các nước như Estonia, Latvia và Phần Lan trước đó đã kêu gọi toàn khối EU ra lệnh cấm thị thực với công dân Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự ở Ukraine.

. Cơ quan truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti ngày 22-8 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Recep Tayyip Erdoğan đang có kế hoạch liên lạc với Tổng thống Putin của Nga trong tuần này để thảo luận về tình hình tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và về cuộc xung đột ở Ukraine.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelenskiy, cảnh báo Nga không đưa các binh sĩ Ukraine bị bắt trong cuộc bao vây ở TP Mariupol ra xét xử. Trong bài phát biểu mới nhất, ông Zelensky nói rằng nếu Nga thành lập "phiên tòa vô lý và kinh tởm" ở Mariupol để xét xử binh sĩ Ukraine, Kiev sẽ loại bỏ khả năng đàm phán với Moscow, theo The Guardian.

. Ngày 22-8, Nga cáo buộc các cơ quan tình báo của Ukraine thực hiện vụ sát hại nữ nhà báo Darya Dugina. Cô là con gái ông Alexander Dugin - một đồng minh thân cận Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người ủng hộ chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nghi phạm chính thực hiện vụ ám sát là một phụ nữ tên Natalya Vovk, 43 tuổi, quốc tịch Ukraine. FSB cũng xác định nghi phạm từng xuất hiện trong quân phục Vệ binh Quốc gia Ukraine là thành viên Tiểu đoàn Azov - lực lượng bị Moscow cáo buộc là theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu.

. Cũng theo FSB, cô Dugina có thể không phải là mục tiêu chính của cuộc ám sát. Trước khi xảy ra vụ việc, cô đã đổi xe với cha mình, RT đưa tin.

FSB cho biết nghi phạm ám sát cô Dugina đã trốn sang Estonia. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Moscow đang tìm cách dẫn độ nghi phạm khỏi Estonia. Tuy nhiên, người phát ngôn của cảnh sát và biên phòng Estonia cho biết họ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin nào từ chính quyền Nga.

. Trước các cáo buộc từ Nga, Ukraine kịch liệt phủ nhận liên quan vụ ám sát Dugina.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine cho biết Kiev tin rằng ông Dugin mới là mục tiêu chứ không phải con gái. Tuy nhiên, quan chức này nhưng cho rằng nạn nhân và cha cô không phải là những nhân vật quan trọng về mặt chiến lược.

Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn tổng thống Ukraine mô tả các cáo buộc của FSB là "tuyên truyền" của Nga đang sống "trong một thế giới hư cấu".

. Theo The Guardian, tuyên bố của FSB đã làm dấy lên lo ngại rằng Nga sẽ đáp trả Ukraine bằng bạo lực.

. Ngày 22-8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên, theo TASS.

Ông nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ: “Nguy cơ hạt nhân đã lên đến đỉnh điểm cao nhất trong nhiều thập niên”.

Ông nhấn mạnh các quốc gia có vũ khí hạt nhân phải cam kết không dùng nó để tấn công các nước (có trang bị hạt nhân) khác, cũng như đảm bảo sẽ không sử dụng, hoặc đe dọa sử dụng, vũ khí hạt nhân để chống lại các nước không có loại vũ khí này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm