Nóng Nga-Ukraine 22-8: Ukraine thông báo có nhiều bước tiến khả quan trên chiến trường

(PLO)- Ukraine cảnh giác trước và trong ngày Quốc khánh; Con gái đồng minh ông Putin thiệt mạng vì bị đánh bom, Kiev bác mọi cáo buộc; Ukraine nói đã đẩy lùi quân Nga theo bốn hướng; Albania bắt 2 công dân Nga, 1 người Ukraine nghi làm gián điệp,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 21-8 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã buộc quân Nga phải rút lui theo hướng của bốn TP Sloviansk, Bakhmut, Avdiivka (tỉnh Donetsk), Nam Buh (tỉnh Mykolaiv), và ngăn chặn một nỗ lực tấn công ở khu định cư Novopavlivske (tỉnh Luhansk).

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã phá hủy một kho chứa các hệ thống pháo bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và các hệ thống phòng không khác do phương Tây cung cấp cho Kiev đặt tại TP Odessa (tỉnh Odessa) của Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Binh sĩ Ukraine đứng trước một tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích ở tỉnh Donestk. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine đứng trước một tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích ở tỉnh Donestk. Ảnh: REUTERS

. Các nhân viên chính phủ ở Kiev đã được yêu cầu làm việc tại nhà trong tuần này, vì chính quyền lo ngại các trụ sở chính phủ sẽ là mục tiêu của tên lửa Nga, theo tờ The Guardian.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân Ukraine nên cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra tấn công trong ngày Quốc khánh Ukraine 24-8 tới. Ông cảnh báo quân Nga “có thể làm điều gì đó không tốt đẹp” trong ngày Ukraine đánh dấu kỷ niệm 31 năm tách khỏi Liên Xô, theo Ukrinform.

. Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Synehub cho biết lệnh giới nghiêm ở TP Kharkiv, sẽ được áp dụng trong suốt ngày 24-8, Đây là TP lớn thứ hai của Ukraine và nhiều lần bị trúng pháo kích của Nga.

Lệnh giới nghiêm ở TP này có hiệu lực từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Tuy nhiên, chính quyền TP đã quyết định giới nghiêm chặt chẽ hơn vào ngày Quốc khánh.

Đống đổ nát sau một cuộc không kích tại tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc không kích tại tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn TASS ngày 22-8 dẫn lời ông Mikhail Razvozhaev - người được Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo TP Sevastopol (trên bán đảo Crimea) cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Belbek ở TP Sevastopol.

Tuy nhiên, ông cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã làm chệch hướng cuộc tấn công từ Ukraine.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi đã hạ gục các mục tiêu mới đang tiếp cận Belbek được phóng từ TP Yevpatoria. Yêu cầu lần này cũng vậy - mọi người hãy bình tĩnh” - ông viết trên Telegram.

Các diễn biến khác

. Trong ngày 21-8, giới chức Nga cho biết đang điều tra cái chết của cô Darya Dugina - con gái ông Alexander Dugin (người Nga), theo Reuters.

Ông Dugin là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Cô Darya Dugina. Ảnh: REUTERS

Cô Darya Dugina. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân cô Dugina thiệt mạng được xác nhận là do đánh bom. Cụ thể, giới chức địa phương cho biết trong lúc cô đang di chuyển trên xe hơi ở khu vực gần khu dân cư Bolshiye Vyazemy thuộc quận Odintsovsky thuộc Khu vực Thủ đô Moscow (cách thủ đô Moscow khoảng 20 km về phía tây) thì chiếc xe bất ngờ nổ tung.

Ukraine đã khẳng định không liên quan cái chết của cô Dugina trong bối cảnh lo ngại vụ đánh bom xe có thể khiến xung đột Nga-Ukraine trở nên tồi tệ hơn.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky - ông Mykhailo Podolyak, nói với Ukraine TV: “Tôi xác nhận rằng Ukraine không liên quan gì đến việc này vì chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm giống như Liên bang Nga, và hơn nữa chúng tôi không phải là một quốc gia khủng bố”.

. Theo Reuters ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Albania cho biết cơ quan này điều tra vụ hai người có hộ chiếu Nga và một công dân Ukraine xâm nhập một căn cứ quân sự ở miền trung nước này.

Phía Albania cho biết ba người này đã bị bắt do bị tình nghi làm gián điệp khi cố gắng đột nhập một căn cứ quân sự và nhà máy sản xuất vũ khí ở miền trung Albania.

Theo Bộ Quốc phòng Albania, hai binh sĩ của họ đã bị thương nhẹ trong khi bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi từ Nga, người đã đi vào khuôn viên của nhà máy quân sự Gramsh và đang cố gắng chụp ảnh. Anh này kháng cự và dùng bình xịt chống trả.

Hai người khác gồm một phụ nữ Nga 33 tuổi và một người đàn ông Ukraine 25 tuổi, đã bị bắt gần đó.

Theo truyền thông Albania, ba nghi phạm là các blogger thường đến các căn cứ quân sự bị bỏ hoang và các nhà máy lớn khác ở các quốc gia khác nhau và ghi lại các đoạn video.

Bộ trưởng Quốc phòng Albania - ông Niko Peleshi cho biết còn quá sớm để kết luận động cơ của ba đối tượng này. Ông cho biết Albania sẽ tiếp tục điều tra vụ việc.

. Trong cuộc họp ngày 21-8, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho các nhà máy hạt nhân ở Ukraine, theo The Guardian.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh các cuộc thảo luận gần đây về việc cho phép một phái bộ thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết kiên định của các nước này trong việc hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch quân sự của Nga”, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm