Nóng Nga-Ukraine 24-11: 70 tên lửa lao vào Ukraine, HĐBA LHQ họp khẩn; Anh lần đầu gửi trực thăng cho Kiev

(PLO)- 70 quả tên lửa lao vào Ukraine, HĐBA LHQ họp khẩn; Anh lần đầu gửi trực thăng cho Kiev; Nga-Ukraine trao đổi 70 tù binh chiến tranh, Moldova triệu tập đại sứ Nga,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Đài RT đưa tin ngày 23-11, Nga đã tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, oanh tạc nhiều mục tiêu ở thủ đô Kiev và các khu vực trên khắp đất nước.

RT dẫn thông tin từ Ukrenergo - nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết cuộc tấn công đã khiến nhiều khu vực ở Ukraine rơi vào tình trạng mất điện khẩn cấp.

Nhân viên cứu hỏa và cứu hộ tại một tòa nhà bị trúng tên lửa vào ngày 23-11 tại Kiev, Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES
Nhân viên cứu hỏa và cứu hộ tại một tòa nhà bị trúng tên lửa vào ngày 23-11 tại Kiev, Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

RT trích dẫn thông tin từ chính quyền quân sự Kiev đưa tin một quả đạn đã bắn trúng một tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây là tên lửa của Nga hay do lực lượng phòng không Ukraine bắn, theo RT.

Theo RT, Nga đã tăng cường áp lực lên Ukraine kể từ ngày 10-10, khi nước này cáo buộc Kiev sử dụng “chiến thuật khủng bố” và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cây cầu chiến lược nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

. Ngày 23-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh với Ukraine, theo RT.

Theo Bộ này, 35 tù binh chiến tranh Nga đã được trao trả sau các cuộc đàm phán và họ sẽ được hỗ trợ về y tế và tâm lý.

“Vào ngày 23-11, nhờ kết quả của quá trình đàm phán, 35 quân nhân Nga đã được trả về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát, những người đang gặp nguy hiểm tính mạng khi bị giam cầm” - theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cũng cho biết các máy bay vận tải quân sự của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân vừa được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) Ukraine sử dụng ở tỉnh Kherson. Ảnh: EPA-EFE
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) Ukraine sử dụng ở tỉnh Kherson. Ảnh: EPA-EFE

Trước đó, ông Denis Pushilin - lãnh đạo phe ly khai tỉnh Donetsk do Moscow hậu thuẫn cho biết Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù nhân theo thể thức "35 lấy 35".

Ông nói thêm rằng trong số 35 người được thả có 4 binh sĩ thuộc tỉnh Donetsk và 2 người khác là quân nhân thuộc tỉnh Luhansk.

Thông tin từ Ukraine

Đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 23-11, Nga đã phóng 70 tên lửa vào Ukraine - một phần trong “cuộc tấn công quy mô lớn của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước láng giềng.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, các lực lượng nước này đã đánh chặn 51 trong số 70 tên lửa nói trên, cũng như 5 máy bay không người lái tấn công.

Trung tâm TP Lviv chìm trong bóng tối sau khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của TP này. Ảnh: REUTERS
Trung tâm TP Lviv chìm trong bóng tối sau khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của TP này. Ảnh: REUTERS

Các tên lửa được phóng từ hai tàu nhỏ trên Biển Đen; từ các tàu sân bay mang tên lửa TU-95MS ở TP Volgodonsk (tỉnh Rostov miền nam nước Nga); và từ biển Caspi, theo phía Ukraine.

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết 31 trong số 70 tên lửa phóng vào Ukraine đã đã lao về phía thủ đô Kiev trong chiều 23-11. Ông nói thêm rằng một số tên lửa đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng quan trọng, theo CNN.

Ukrinform dẫn thông tin từ Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 22 trong số 31 tên lửa Nga trên bầu trời Kiev.

“Hiện tại, một phần TP không có điện. Không có nguồn cung cấp nước. Chúng tôi đang làm mọi thứ để khôi phục lại cả nguồn cung cấp điện và nước vào tối nay” - ông Klitschko cho biết.

. CNN ngày 23-11, dẫn thông tin từ giới chức Kiev cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 36 người bị thương sau làn sóng tấn công mới của Nga trên khắp Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ông Kyrylo Tymoshenko - Phó văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã nã pháo vào TP Kherson thuộc tỉnh cùng tên. Theo ông Tymoshenko, cuộc tấn công đã khiến một người đàn ông 73 tuổi thiệt mạng.

Ngày 11-11, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine giành lại quyền kiểm soát TP Kherson. Sau khi rút lui khỏi Kherson, quân đội Nga đã nã pháo vào TP này từ tả ngạn sông Dnipro.

Các diễn biến khác

. Ngày 23-11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết an ninh năng lượng của Đức cho mùa đông này được “đảm bảo” trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine đã gây ra tình trạng khủng hoảng năng lượng trên khắp châu Âu.

. Ngày 23-11, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết mang tính biểu tượng định danh Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố", hãng thông tấn Nga TASS và hãng Reuters cùng đưa tin.

Các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã khiến người dân tỉnh Kharkiv (Ukraine) không có điện sử dụng. Ảnh: REUTERS
Các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã khiến người dân tỉnh Kharkiv (Ukraine) không có điện sử dụng. Ảnh: REUTERS

Moscow đã có phản ứng đáp trả mạnh mẽ trước quyết định của Nghị viện châu Âu.

"Tôi đề xuất chỉ định Nghị viện châu Âu là nhà tài trợ cho sự ngu ngốc" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.

. Ngày 23-11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn về các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng sản xuất điện trên khắp Ukraine.

Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky của Ukraine.

“Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Ukraine ở LHQ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp tại HĐBA sau các cuộc tấn công của Nga trong hôm nay. Giết thường dân, phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự là hành động khủng bố. Ukraine tiếp tục yêu cầu một phản ứng kiên quyết của cộng đồng quốc tế đối với những tội ác này" - ông Zelensky viết trên Twitter.

Ngày 23-11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã hoàn tất chuyển giao chiếc trực thăng đầu tiên cho Ukraine và hứa sẽ cung cấp thêm 10.000 viên đạn pháo. Theo phía Anh, trực thăng Sea King sẽ “cung cấp khả năng tìm kiếm và cứu hộ quan trọng” cho các lực lượng của Kiev.

. Ngày 23-11, Tổng thống Moldova - bà Maia Sandu cáo buộc Nga đẩy đất nước của bà vào tình trạng mất điện trên diện rộng sau đợt tấn công quy mô lớn của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Nga đẩy Moldova vào bóng tối. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm nhiều người thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng bằng tên lửa” - bà Sandu viết trên Facebook, đồng thời lưu ý rằng các cơ quan nhà nước đang nỗ lực khắc phục nguồn điện.

Ngoại trưởng Nicu Popescu của Moldova đã xác nhận việc mất điện trên Twitter.

“Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine một lần nữa khiến Moldova chìm trong bóng tối. Mất điện hàng loạt trên khắp đất nước” - ông Popescu viết.

“Tôi đã chỉ thị triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích” - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm