Nóng Nga-Ukraine 28-4: Bakhmut dậy sóng, hứng 243 đợt pháo kích; Nga tiêu diệt hàng trăm lính Ukraine

(PLO)- Bakhmut dậy sóng, hứng 243 đợt pháo kích; Nga tiêu diệt 670 lính Ukraine; Ukraine có vị thế tốt để phản công; Mỹ trừng phạt Nga, Ukraine do bắt con tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bakhmut dậy sóng, hứng 243 đợt pháo kích; Nga tiêu diệt 670 lính Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27-4 quân Nga đã tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận khác nhau, gồm các mặt trận ở các tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), Kherson, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy...

Theo ông Serhiy Cherevatyi - phát ngôn viên của Lực lượng tác chiến phía Đông thuộc quân đội Ukraine - cho biết tại thành phố Bakhmut, quân Nga đã tấn công 13 lần vào các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trong ngày qua. "Bakhmut tiếp tục là tâm điểm tấn công của đối phương. Vào ngày 27-4, các lực lượng Moscow đã tấn công các vị trí của chúng tôi trong khu vực này 13 lần và có đến 243 lần dội pháo" - phát ngôn viên cho biết.

Theo quan chức này, các lực lượng Kiev trong ngày qua đã tiêu diệt 113 lính Nga và khiến 117 binh sĩ Moscow bị thương. Quân đội Ukraine cũng phá hủy khẩu pháo Msta-B, 4 máy bay không người lái (UAV) và 4 kho đạn ở hậu phương của Nga.

Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo D30 ở tiền tuyến Bakhmut ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo D30 ở tiền tuyến Bakhmut ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Ông Cherevatyi nhấn mạnh rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục nỗ lực bao vây Bakhmut. Ông nhấn mạnh phía Moscow dùng chiến thuật hoạt động theo từng nhóm nhỏ, phá hủy các khu đô thị bằng hỏa lực pháo binh và máy bay chiến đấu, sau đó cố gắng chiếm lấy các khu vực này.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng các đội tấn công của Nga đã chiếm được 4 khu vực đô thị ở Bakhmut và lính dù Moscow đã hỗ trợ và vô hiệu hoá lực lượng Ukraine ở ngoại ô thành phố trong ngày qua.

Vị tướng này cho biết máy bay và pháo binh của Lực lượng tác chiến miền Nam của Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở gần các khu định cư Stupochki, Chasov Yar và Kalinina (thuộc Donetsk). Ông này cho biết trong ngày qua đã tiêu diệt được khoảng 670 lính Kiev, trong đó đông nhất là tại mặt trận Donetsk.

Phía Nga ngày 27-4 cũng tấn công 3 sở chỉ huy của Kiev. "Tại các khu vực ở Kherson, Donetsk, các sở chỉ huy/giám sát của các lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 và 58 của Ukraine đã bị tấn công" - theo ông Konashenkov.

Ông này còn cho biết các đơn vị tác chiến/chiến thuật, lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 78 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, các cụm nhân lực và kho thiết bị ở 109 khu vực trên khắp Ukraine trong ngày qua.

Ukraine có vị thế tốt để phản công

Ngày 28-4, đài CNN dẫn lời Tướng Christopher Cavoli - Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu âu của Mỹ - nói rằng Ukraine đang trong vị thế tốt để triển khai đợt phản công đối với lực lượng Nga.

“Mô hình mà chúng tôi thận trọng làm với Ukraine cho thấy họ đang ở trong tư thế tốt. Mặc dù họ vẫn có một số điểm yếu nhưng chúng tôi tự tin về điều đó" - ông phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, đồng thời cho biết thêm 2 bên đã làm việc về khả năng phản công nói trên.

Tướng Christopher Cavoli - Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu âu của Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES
Tướng Christopher Cavoli - Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu âu của Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Về phía Nga, song ông Cavoli cho rằng lực lượng bộ binh Nga hiện lớn hơn so với giai đoạn đầu chiến sự. Ông nhấn mạnh phía Moscow có rất nhiều lựa chọn khi có tới 1.000 tiêm kích và máy bay ném bom, sau khi chỉ tổn thất rất ít với chỉ 80 máy bay. Một tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây cho thấy rằng 527 trong số 544 tiểu đoàn Nga đã tham chiến trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tuy nhiên, cũng có thông tin Nga đã thiệt hại nặng nề trong xung đột, khi cũng có một tài liệu ước tính rằng khoảng 35.000 đến 43.000 quân Nga đã thiệt mạng trong giao tranh.

Những tổn thất đó gần đây đặc biệt nặng nề trong cuộc chiến xung quanh Bakhmut. Hồi đầu tuần, một quan chức Ukraine nói rằng Nga đang tập trung “tất cả lực lượng của mình vào Bakhmut, và trên thực tế không tiến hành các hoạt động chiến đấu mạnh mẽ như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trong khu vực hoạt động của chúng tôi”.

Vào tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley nói với các nhà lập pháp rằng quân đội Nga đang “bị nghiền nát” trong cuộc chiến giành Bakhmut.

Mỹ trừng phạt Nga, Ukraine do bắt con tin

Ngày 27-4, Washington đã áp thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Cơ quan an ninh liên bang Nga và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vì bắt "con tin" người Mỹ, hãng AFP đưa tin.

"Lệnh trừng phạt hôm nay nhắm vào các quan chức cấp cao và các cơ quan an ninh ở Nga và Iran chịu trách nhiệm cho hành động bắt giữ con tin hoặc giam giữ phi pháp công dân Mỹ ở nước ngoài" - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson nói.

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ muốn những người “tham gia vào hành vi khủng khiếp này” phải trả giá. “Việc sử dụng con người làm con tốt chính trị, làm con bài thương lượng, bị giam giữ phi pháp là một hành vi đi sai hướng” - người này nói.

Quan chức này cho biết thêm việc trừng phạt nhằm mục đích “"buộc thủ phạm chịu trách nhiệm và từ đó ngăn chặn sự việc tương tự phát sinh".

Phía Nga và Iran chưa lên tiếng về vụ việc.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra một tháng sau khi Nga bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal với cáo buộc làm gián điệp. Theo AFP, Mỹ đang tìm cách trả tự do cho người này và Paul Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt ở Nga vào năm 2018 và bị kết án tù hai năm sau đó với cáo buộc tương tự.

Bên cạnh đó, có ít nhất ba công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các nhà tù của Iran, trong đó có doanh nhân Siamak Namazi bị giam giữ tại nhà tù Evin của Tehran kể từ năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm