Nóng Nga-Ukraine 6-2: Ukraine tự tin đủ lực ngăn đợt tấn công mới của Nga, sẽ thay bộ trưởng quốc phòng

(PLO)- Ukraine tự tin đủ lực ngăn đợt tấn công mới của Nga; Ukraine sẽ thay bộ trưởng quốc phòng; Thủ tướng Israel nói ông Putin hứa sẽ không trừ khử ông Zelensky;...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Phái đoàn của phe ly khai ở tỉnh Donetsk tại Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cáo buộc Ukraine đã 25 lần pháo kích vào nhiều địa phương đông dân cư ở tỉnh Donetsk trong ngày 5-2, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo phe ly khai, Ukraine chủ yếu sử dụng pháo cỡ nòng 155 mm và 152 mm và hệ thống pháo phản lực phóng loạt trong đợt tấn công này, khiến 2 thường dân thiệt mạng.

Một phụ nữ thắp nến dưới tầng hầm của một nhà thờ ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) trong bối cảnh TP này tiếp tục hứng pháo kích ngày 5-2. Ảnh: GETTY IMAGES
Một phụ nữ thắp nến dưới tầng hầm của một nhà thờ ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) trong bối cảnh TP này tiếp tục hứng pháo kích ngày 5-2. Ảnh: GETTY IMAGES

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin trong ngày 5-2, quân đội nước này đã tấn công và giành được một số mặt trận thuận lợi hơn ở tỉnh Donetsk, theo TASS.

Theo ông, đợt tấn công đã tiêu diệt hơn 115 quân nhân Ukraine, phá hủy 3 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện, 1 khẩu pháo D-20 và 1 khẩu pháo D-30.

Riêng ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), ông Konashenkov cho biết đợt tấn công của Nga đã tiêu diệt thêm 120 quân nhân Ukraine, phá hủy hơn 1 phương tiện chiến đấu bộ binh và 3 phương tiện chiến đấu bọc thép.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 5-2, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 111 đơn vị pháo của quân đội Ukraine tại nhiều khu vực.

. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 24-2-2022 đến nay, quân đội nước này đã phá hủy: 382 máy bay, 206 trực thăng, 3.023 máy bay không người lái, 403 hệ thống tên lửa phòng không, 7.750 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 4.003 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 8.272 đơn vị phương tiện quân sự đặc biệt.

Thông tin từ Ukraine

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Synehubov cho biết 2 đợt tấn công bằng tên lửa của Nga vào sáng 5-2 đã đánh trúng một tòa nhà dân cư và một trường đại học. Cuộc tấn công đã khiến 5 người bị thương. Hiện 4 người trong số đó đang được điều trị tại bệnh viện, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại hiện trường vụ tấn công tên lửa tại tỉnh Kharkiv sáng 5-2. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại hiện trường vụ tấn công tên lửa tại tỉnh Kharkiv sáng 5-2. Ảnh: REUTERS

. Ngày 5-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết Ukraine dự đoán ​​Nga sẽ mở cuộc tấn công mới vào tháng này. Tuy nhiên, Kiev có đủ lực lượng để kìm hãm lực lượng của Moscow trong trường hợp các hỗ trợ quân sự từ phương Tây không đến kịp, ông Reznikov cho biết, theo Ukrinform.

Ông Reznikov nói với các phóng viên rằng Nga có thể mở đợt tấn công mới vào tháng 2 vì những lý do mang tính biểu tượng sau một năm kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông cũng dự báo Nga có thể phát động tấn công ở phía đông – nơi Nga đang cố gắng giành toàn bộ khu vực Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk) – hoặc phía nam, nơi Moscow muốn mở rộng hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea.

Ông cũng ước tính rằng Nga có 12.000 quân tại các căn cứ quân sự của Belarus - một con số không đủ để mở một cuộc tấn công đáng kể từ Belarus vào phía bắc Ukraine.

Các diễn biến khác

. Ngày 5-2, ông David Arakhamia - thành viên quốc hội Ukraine và là đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ thay người giữ chức bộ trưởng quốc phòng sau khi ông Oleksii Reznikov vướng vào vụ bê bối tham nhũng liên quan chi tiêu quân sự, theo đài CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Arakhamia cho biết khả năng cao Thiếu tướng Kyrylo Budanov - một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine sẽ tiếp quản vị trí này. Ông Arakhamia nói rằng "hoàn toàn hợp lý trong thời chiến” và trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh chống tham nhũng để đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu.

. Ngày 5-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov khẳng định Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mà Mỹ sắp gửi để tấn công lãnh thổ Nga và sẽ chỉ nhắm vào các đơn vị Nga trên lãnh thổ Ukraine, theo hãng tin Al Jazeera.

“Chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí do các đối tác nước ngoài cung cấp để bắn vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi chỉ bắn vào các đơn vị Nga trên lãnh thổ Ukraine mà Moscow tạm thời kiểm soát” - Reznikov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận đã thêm một loại tên lửa mới có thể tăng gấp đôi tầm tấn công của Ukraine vào gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá hơn 2 tỉ USD.

. Theo nội dung phỏng vấn được hãng tin AP công bố ngày 5-2, cựu Thủ tướng Naftali Bennett của Israel, người từng giữ vai trò trung gian hòa giải trong thời gian đầu sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, nói rằng ông đã nhận được lời hứa từ Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ không trừ khử Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 5 giờ, đề cập nhiều chủ đề khác nhau, ông Bennett nói rằng ông đã hỏi ông Putin liệu ông có ý định trừ khử ông Zelensky hay không và nhận được câu trả lời là “không”.

Ông Bennett cho biết sau đó ông đã gọi điện cho ông Zelensky để thông báo về cam kết của ông Putin.

Ông Bennett nói rằng trong quá trình hòa giải, ông Putin đã từ bỏ mục tiêu giải trừ vũ khí ở Ukraine và Zelensky hứa sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện Điện Kremlin chưa lên tiếng về phát ngôn của thủ tướng Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba viết trên Twitter rằng ông Putin “không đáng tin cậy”.

“Đừng để bị lừa [...] Mỗi khi ông ấy hứa sẽ không làm điều gì đó, thì đó chính xác là một phần trong kế hoạch của ông ấy” - ông Kuleba đăng trên Twitter.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm