Reuters: Ukraine chuẩn bị thay bộ trưởng quốc phòng giữa lúc chiến sự căng thẳng

(PLO)- Nguồn tin thượng nghị sĩ Ukraine cho biết nước này sắp thay bộ trưởng quốc phòng trong bối cảnh xảy ra nhiều bê bối tham nhũng cùng những dự đoán về đợt tấn công mới của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thượng nghị sĩ Ukraine David Arakhamia ngày 5-2 cho biết Ukraine sắp thay đổi nhân sự ở vị trí bộ trưởng quốc phòng, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong chính phủ sau nhiều vụ từ chức và sa thải kể từ loạt bê bối tham nhũng cuối tháng 1, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, Thượng nghị sĩ Arakhamia cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine - ông David Arakhamia (37 tuổi) sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov. Ông Reznikov sẽ chuyển sang vị trí Bộ trưởng Các ngành Công nghiệp chiến lược.

“Chiến tranh quyết định chính sách nhân sự” - Thượng nghị sĩ Arakhamia cho biết trên Telegram.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine - ông David Arakhamia được cho là sắp giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: REUTERS

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine - ông David Arakhamia được cho là sắp giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: REUTERS

Theo ông Arakhamia, việc thay đổi nhân sự lần này là hoàn toàn bình thường bởi vì “thời gian và hoàn cảnh đòi hỏi phải củng cố lực lượng, điều này đang xảy ra và sẽ tiếp diễn trong tương lai”.

Ngoài ra, vị thượng nghị sĩ cũng ám chỉ lo ngại của Ukraine rằng Nga đang lên kế hoạch cho một đợt tiến công lớn trong tháng này: “Kẻ thù đang chuẩn bị tiến công. Chúng ta cần chuẩn bị để phòng vệ”.

Ông Arakhamia không cho biết thời gian cụ thể mà Ukraine sẽ thay đổi nhân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: REUTERS
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov, 56 tuổi, là một gương mặt nổi bật trong quá trình cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra. Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng Ukraine vào tháng 11-2021 và đã giúp Ukraine nhận được nhiều viện trợ vũ khí từ phương Tây.

Gần đây, ông Reznikov bị bủa vây bởi những vụ bê bối tham nhũng khi cấp phó của ông từ chức sau cáo buộc mua lương thực cho binh sĩ với giá cao gấp 2-3 lần giá thị trường.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 5-2, ông Reznikov cho biết việc có ông tiếp tục ở lại bộ quốc phòng hay không phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông cho biết bản thân “trong sạch” và kêu gọi cải tổ để ngăn tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm