Nóng Nga-Ukraine chiều 11-6: Máy bay bí ẩn bay qua 7 nước châu Âu, Nga bị tố không dọn xác dân thiệt mạng ở Mariupol

(PLO)- Một máy bay lạ bay qua lãnh thổ 7 nước châu Âu; Ukraine nói Nga đã sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1 ở Donbass; Thị trưởng Mariupol nói Nga không dọn xác người dân thiệt mạng ở TP;..

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 11-6 dẫn lời Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhii Haidai cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Nga tấn công khu định cư Vrubivka (tỉnh Luhansk, Ukraine) bằng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tiến vào làng Orikhove và phá hủy cơ sở hạ tầng.

Theo ông Haidai, trong ngày 10-6, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tấn công các TP Severodonetsk, Lysychansk và nhiều khu vực khác thuộc tỉnh Luhansk.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

Theo giới chức Luhansk, tại TP Lysychansk, đạn pháo của Nga đã bắn trúng một nhà máy sản xuất thủy tinh. Ngoài ra, trận pháo kích đã làm hư hại một trường học và một nhà hàng trong thành phố.

. Theo hãng tin Al Jazeera ngày 11-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã không kích một số khu vực thuộc TP Kherson - một trong những khu vực đầu tiên ở Ukraine rơi vào tay Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự.

Theo ông Zelensky, “các trận chiến rất khó khăn” vẫn tiếp diễn ở Donbass.

Ông nói thêm rằng Ukraine không được "để thế giới chuyển hướng chú ý khỏi những gì đang diễn ra trên chiến trường".

Ông Zelensky lên tiếng vụ chính quyền thân Nga tuyên án tử lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine

Ngày 11-6, Tổng thống Zelensky cho rằng châu Âu nên đoàn kết và hành động quyết đoán hơn trước việc "tòa án" của phe thân Nga ở miền đông Ukraine tuyên án tử với các công dân Anh, theo Ukrinform.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

"Những gì đang xảy ra với luật pháp quốc tế, sự vi phạm của Nga đối với bất kỳ điều luật nào, bất kỳ luật lệ nào của bất kỳ nhà nước nào đều là một thảm kịch lớn. Họ (Nga) làm như vậy với tất cả mọi người, và không thể có lý do bào chữa cho các bước và các hành động như vậy” - ông Zelensky nói.

Theo tổng thống Ukraine, trước vấn đề này, các quốc gia châu Âu nên đoàn kết, hành động mạnh mẽ hơn và “lên án Nga bằng hành động” chứ không phải lời nói.

Thị trưởng Mariupol: Nga không dọn xác người dân thiệt mạng ở TP

Đài CNN ngày 10-6 dẫn lời Thị trưởng Mariupol - ông Vadym Boychenko nói các lực lượng Nga đã phá hủy 1.300 tòa nhà chung cư cao tầng ở TP mà không di dời hàng trăm thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Phát biểu trên kênh Telegram của hội đồng TP, ông Boychenko - người đã rút khỏi Mariupol và chuyển đến một khu vực khác do Ukraine kiểm soát, cho biết những người còn lại trong TP nói với ông rằng: "Ban đầu, các lực lượng Nga đã phối hợp với người dân Mariupol để tháo dỡ đống đổ nát một cách cẩn thận".

Một tòa nhà bị phá hủy ở TP Mariupol. Ảnh: UKRINFORM

Một tòa nhà bị phá hủy ở TP Mariupol. Ảnh: UKRINFORM

Tuy nhiên, ông Boychenko cho biết khi phía Nga nhận thấy số lượng thi thể thực tế được tìm thấy dưới đống đổ nát, họ ngay lập tức di dời cư dân địa phương khỏi khu vực này.

"Số thi thể thực sự nằm dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy là đáng sợ. Gần 50 đến 100 người đã thiệt mạng và thi thể của họ nằm bên dưới hầu hết mọi ngôi nhà bị phá hủy. 1.300 tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy ở Mariupol" - ông Boychenko nói

Theo ông Boychenko, việc tháo dỡ các tòa nhà được thực hiện một cách bừa bãi, thi thể của những cư dân Mariupol thiệt mạng trong cuộc giao tranh đã được chuyển đến bãi rác cùng với đống đổ nát bê tông.

RT: Máy bay lạ bay qua lãnh thổ 7 nước châu Âu

Theo đài RT ngày 11-6, một máy bay không xác định đã bay qua không phận của một số quốc gia châu Âu mà không cần sự chấp thuận, sau đó phi hành đoàn của máy bay này biến mất không dấu vết.

Cụ thể, máy bay bí ẩn này đã bay khỏi lãnh thổ Lithuania và đi qua không phận của một số nước châu Âu, gồm Hungary, Ba Lan, Slovakia, Serbia và Romania mà không bị cản trở. Cuôi cùng, máy bay nói trên đã hạ cánh xuống một sân bay bỏ hoang Bulgaria, theo các quan chức châu Âu và các báo cáo truyền thông.

Theo RT, các nước châu Âu đã cử máy bay chiến đấu để theo dõi máy bay bí ẩn này. Tuy nhiên sau khi máy bay hạ cánh xuống Bulgaria, toàn bộ thành viên phi hành đoàn đã biến mất khỏi hiện trường và hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Chuyến bay bí ẩn xuất hiện giữa bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang trong tình trạng cảnh giác cao hơn do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu (EASA) gần đây đã cảnh báo về nguy cơ các máy bay chở khách dân dụng bay trong khu vực có thể bị "nhận dạng sai" dẫn đến sai lầm đáng tiếc ở các khu vực chiến sự.

Nga đủ sức trả nợ nước ngoài

Hãng thông tấn TASS ngày 10-6 dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga - bà Elvira Nabiullina cho biết Nga vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ nước ngoài.

"Về nguồn lực tài chính, chúng tôi có khả năng và năng lực. Chúng tôi cũng có mong muốn thanh toán, và Bộ Tài chính đã đưa ra tất cả phương án. [...] Chúng tôi có tất cả các nguồn lực cần thiết để trả nợ" - bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm