Nóng Nga-Ukraine ngày 28-7: Kiev nói Moscow đang thất bại ở Kherson, khẳng định sẽ tấn công lãnh thổ Nga nếu cần thiết

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine khẳng định Kiev sẽ không ngần ngại tấn công các vùng lãnh thổ của Nga nếu thấy cần thiết; quân đội Nga đang chịu nhiều thất bại ở tỉnh Kherson trước hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Washington cung cấp cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform ngày 27-7 dẫn thông tin từ Quyền Cục trưởng Cục Quân sự tỉnh Kherson - ông Dmytro Butriy cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công khu vực cây cầu Antonivka để phá hủy tuyến đường hậu cần và vận tải của quân Nga.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công chính xác vào cây cầu Antonivka ở Kherson. Cây cầu không bị phá hủy, nhưng không thể di chuyển qua đó do cây cầu bị thiệt hại khá nặng. Tuyến đường hậu cần và vận chuyển hàng hóa thiết bị của Nga đã bị phá hủy” - ông Butriy thông báo.

Ông cũng lưu ý tuyến đường di chuyển qua cây cầu chắc chắn sẽ được khôi phục sau khi lực lượng Ukraine giành lại được quyền kiểm soát khu vực. Ông Butriy nhấn mạnh thêm việc giải phóng tỉnh Kherson khỏi Nga vẫn tiếp tục.

Nhà máy điện Vuhlehirsk bốc cháy phía xa sau trận pháo kích giữa Nga và Ukraine ở tỉnh Donetsk, ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Nhà máy điện Vuhlehirsk bốc cháy phía xa sau trận pháo kích giữa Nga và Ukraine ở tỉnh Donetsk, ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga tuyên bố đã chiếm giữ thành công nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine - Vuhlehirsk ở miền đông Ukraine. Đây là một trong những kết quả có ý nghĩa đối với Moscow kể từ khi họ giành quyền kiểm soát TP Lysychansk (thuộc tỉnh Luhansk) vào đầu tháng 7.

Một đoạn video chưa được kiểm chứng được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ Moscow đang đứng trước nhà máy điện Vuhlehirsk, trong khi một số hãng truyền thông Nga đưa tin riêng nhà máy hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nước này.

Phía Ukraine không xác nhận việc nhà máy điện đã rơi vào tay Nga, song nói rằng "các cuộc giao tranh” vẫn đang diễn ra ở hai khu vực gần đó và phía Nga đã giành thắng lợi tại một số khu vực xung quanh nhà máy.

Một khu dân cư ở TP Toretsk, tỉnh Donetsk bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của quân đội Nga, ngày 27-7. Ảnh: REUTERS

Một khu dân cư ở TP Toretsk, tỉnh Donetsk bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của quân đội Nga, ngày 27-7. Ảnh: REUTERS

. Theo ông Pavlo Kyrylenko - tỉnh trưởng Donetsk, có ít nhất một người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Nga vào một khách sạn ở TP Bakhmut, là mục tiêu mà lực lượng Nga muốn đánh chiếm.

"Theo thông tin sơ bộ, có nhiều người chết và bị thương, chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành" - ông Kyrylenko cho biết. Trong khi đó, nguồn tin địa phương cho hay tính đến nay đã có một người chết và bốn người bị thương.

. Reuters đưa tin quân đội Nga đã phải chịu thất bại ở tỉnh Kherson sau khi lực lượng Ukraine tấn công một cây cầu quan trọng nằm giữa sông Dnipro bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp.

Trong khi đó, ông Kirill Stremousov - Phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự Kherson do Nga bổ nhiệm - phủ nhận số phận của cây cầu và khẳng định vẫn kiểm soát được tình hình.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp các mảnh vỡ của một khách sạn bị phá hủy sau cuộc tấn công của quân đội Nga tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 27-7. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp các mảnh vỡ của một khách sạn bị phá hủy sau cuộc tấn công của quân đội Nga tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 27-7. Ảnh: REUTERS

Động thái của các bên

. Theo Reuters, để đảm bảo thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine diễn ra thuận lợi, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm 27-7 đã thiết lập một trung tâm ở Istanbul để giám sát việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, với chuyến hàng đầu tiên dự kiến ​​sẽ rời cảng trong vòng vài ngày tới.

“Hơn 25 triệu tấn ngũ cốc đang chờ được xuất khẩu” - ông Akar cho hay.

Nhà máy điện Vuhlehirska ở TP Svitlodarsk, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 25-5. Ảnh: REUTERS

Nhà máy điện Vuhlehirska ở TP Svitlodarsk, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 25-5. Ảnh: REUTERS

. Đài RT dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết lãnh thổ Ukraine có nhiều khả năng sẽ bị thu hẹp về Kiev và các khu vực xung quanh, không còn bao gồm bán đảo Crimea và vùng Donbass ở phía đông nữa.

Cựu Tổng thống Nga còn đăng hai tấm bản đồ minh họa cho lập luận của mình. Bản đồ đầu tiên cho thấy lãnh thổ Ukraine trước cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn vào năm 2014, vẫn còn bao gồm Crimea và hai khu vực ly khai phía đông Donetsk và Luhansk.

Tấm bản đồ thứ hai cho thấy lãnh thổ Ukraine chỉ còn thủ đô Kiev và các vùng lân cận. Bảy khu vực ở phía tây đã được sát nhập vào Ba Lan và ba khu vực ở phía tây nam do Hungary và Romania kiểm soát, phần còn lại được đánh dấu là của Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 27-7, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov khẳng định Kiev sẽ không ngần ngại tấn công các vùng lãnh thổ của Nga nếu thấy cần thiết.

Ông Danilov cho biết đã theo dõi chặt chẽ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Kiev biết rõ tất cả địa điểm Moscow bắn tên lửa từ Nga sang Ukraine và Kiev có “đủ ý chí” để ra lệnh tấn công các mục tiêu này nếu cần thiết.

Ông nhấn mạnh những lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ trả đũa bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là "bằng chứng" cho quyết tâm của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo ở Kiev, ngày 25-7. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo ở Kiev, ngày 25-7. Ảnh: AP

. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER hôm 26-7, Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đã phàn nàn rằng ông ít được truyền thông phương Tây đưa tin hơn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong chuyến du tới châu Phi gần đây của hai quan chức.

“Ông Lavrov tới châu Phi và cố gắng thuyết phục người dân châu lục này rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân cho mọi cuộc khủng hoảng đang xảy ra và toàn bộ hãng truyền thông phương Tây đều đưa tin về việc đó. Trong khi tôi đến châu Phi để nói điều ngược lại, rằng các lệnh trừng phạt không liên quan gì đến mọi thứ, và không ai nhắc gì đến việc này cả” - ông Borrell than thở.

Theo ông Borrell, mọi người thường có xu hướng "thích lắng nghe những gì kẻ thù nói hơn và lời nói dối thường sẽ lan truyền nhanh hơn sự thật. Và vì điều này, ông nhấn mạnh EU nên nỗ lực “gấp đôi” để giải thích lập trường của mình cho công chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại diện Cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell trước cuộc họp báo chung ở Moscow. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại diện Cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell trước cuộc họp báo chung ở Moscow. Ảnh: AFP

. Ông Oleg Ustenko - cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky - cho rằng một số ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu "nên bị truy tố phạm tội ác chiến tranh” vì đang tiếp tục gián tiếp tài trợ thương mại cho Nga.

Trao đổi với kênh CNBC hôm 26-7, ông Ustenko cho biết chính phủ Ukraine tin rằng một số ngân hàng như JPMorgan, HSBC, Citigroup đang hỗ trợ các nỗ lực kéo dài xung đột ở Ukraine của Nga thông qua việc tài trợ cho các công ty buôn bán dầu với nước này.

Khi được hỏi liệu ông Ustenko có muốn những ngân hàng này "bị truy tố vì tội ác chiến tranh" hay không, ông khẳng định “có”. Theo ông, Tổng thống Zelensky cho rằng các ngân hàng trên phải chịu trách nhiệm về việc kéo dài xung đột ở Ukraine.

Hiện các ngân hàng JPMorgan, HSBC và Citigroup chưa đưa ra bình luận nào về những cáo buộc của ông Ustenko.

Lực lượng Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp ở TP Zaporozhye, ngày 4-7. Ảnh: RT

Lực lượng Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp ở TP Zaporozhye, ngày 4-7. Ảnh: RT

. Trong buổi phỏng vấn với MC, nhà báo Anh Piers Morgan hôm 27-7, Tổng thống Zelensky cho rằng vấn đề lạm phát và đại dịch COVID-19 tại Mỹ “chẳng là gì” so với cuộc đấu tranh của người dân Ukraine, và Washington nên tiếp tục viện trợ cho Kiev “cho đến khi Ukraine giành chiến thắng”.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cả hai nước đều đang đấu tranh cho các giá trị hoàn toàn chung: “Cuộc chiến ở Ukraine vẫn là cuộc chiến cống hiến cho các giá trị và an ninh chung của thế giới

“Lạm phát hay COVID-19 đều chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là sự tồn tại và bảo toàn tính mạng của bạn, gia đình bạn và đất nước của bạn. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm điều đó, nhưng phương Tây phải giúp chúng tôi” - Tổng thống Ukraine tuyên bố.

. Cùng ngày, chính phủ Ukraine đã đưa vào danh sách đen một loạt các chính trị gia, chuyên gia mà họ cáo buộc đã quảng bá “những âm mưu tuyên truyền của Nga”, bao gồm cựu đại sứ tại Nga và cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ - ông P.S. Raghavan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm