Nóng Nga-Ukraine sáng 19-5: Mỹ mở lại đại sứ quán ở Kiev, thêm hàng trăm lính Ukraine buông súng ở Mariupol

(PLO)- Mỹ mở lại đại sứ quán ở Kiev; thêm hàng trăm lính Ukraine buông súng ở Mariupol; Nga sử dụng vũ khí laser thế hệ mới cực mạnh có thể đốt cháy máy bay không người lái và các thiết bị khác cách đó 5 km chỉ trong vòng 5 giây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Hãng tin Reuters ngày 18-5 dẫn thông báo từ phía Nga cho biết tại TP Mariupol có thêm 694 binh sĩ Ukraine buông súng chấm dứt kháng cự và nghe theo phía Nga, nâng tổng số lính Ukraine chấm dứt kháng cự ở Mariupol lên 959 người.

. Cũng theo Reuters, Moscow cho biết họ đang sử dụng một thế hệ vũ khí laser cực mạnh mới để đốt cháy máy bay không người lái ở Ukraine, đồng thời triển khai một số vũ khí bí mật để chống lại loạt vũ khí mà phương Tây hỗ trợ cho Kiev.

Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết Moscow đang sử dụng tại Ukraine những nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống vũ khí laser thế hệ mới có tên là Zadira, có thể đốt cháy máy bay không người lái và các thiết bị khác cách đó 5 km trong vòng 5 giây.

Binh sĩ Ukraine tại TP Mariupol đầu hàng trước lực lượng Nga sau nhiều tuần ẩn náu bên trong nhà máy thép Azovstal vào ngày 18-5. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tại TP Mariupol đầu hàng trước lực lượng Nga sau nhiều tuần ẩn náu bên trong nhà máy thép Azovstal vào ngày 18-5. Ảnh: REUTERS

Trong một bài phát biểu sau đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã chế nhạo và so sánh tin tức về vũ khí laser của Nga với cái gọi là “vũ khí kỳ diệu” mà Đức Quốc xã từng trình làng trong nỗ lực ngăn chặn thất bại của mình trong Thế chiến thứ hai.

"Chúng ta có thể thấy rằng khi họ càng ngày càng không có cơ hội giành chiến thắng, họ sẽ càng đưa ra những thông tin về loại vũ khí tuyệt vời có thể đảm bảo một bước ngoặt cho cuộc chiến của họ" - ông Zelensky nói.

“Khi cuộc chiến bước vào tháng thứ ba, Nga hiện đang cố gắng để tìm kiếm loại 'vũ khí kỳ diệu' của riêng mình. Tất cả điều này cho thấy rõ ràng sự thất bại hoàn toàn của chiến dịch quân sự của Moscow" - Tổng thống Ukraine cho biết thêm.

Quân đội Nga đi tuần tra bên ngoài khu vực Donetsk bằng xe bọc thép vào ngày 13-5. Ảnh: REUTERS

Quân đội Nga đi tuần tra bên ngoài khu vực Donetsk bằng xe bọc thép vào ngày 13-5. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform ngày 18-5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk cho biết mục tiêu chính của lực lượng Nga ở thời điểm hiện tại là cố gắng bao vây và đánh bại lực lượng Ukraine ở khu vực hai TP Lysychansk và Sievierodonetsk ở khu vực Luhansk, miền đông nước này.

"Mục tiêu chính của kẻ địch lúc này là cố gắng bao vây và đánh bại các binh sĩ (Ukraine), thiết lập toàn quyền kiểm soát lãnh thổ ở các khu vực Donetsk, Luhansk và Kherson, cũng như đảm bảo sự ổn định ở khu vực Crimea bị chiếm đóng" - ông Motuzianyk nói.

Tuy nhiên, theo ông, quân đội Ukraine tại Donetsk và Luhansk đã đẩy lùi thành công 12 đợt tấn công của đối phương trong ngày 17-5, phá hủy 3 xe tăng, 3 hệ thống pháo, 6 xe bọc thép và 7 xe quân sự của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk. Ảnh: UKRINFORM

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk. Ảnh: UKRINFORM

Động thái giữa các bên

. Mỹ cho biết đã nối lại hoạt động tại Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Kiev vào ngày 18-5. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết một số ít nhà ngoại giao sẽ trở lại Kiev nhưng hoạt động lãnh sự sẽ không được khôi phục ngay lập tức.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả việc mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine là “một bước tiến quan trọng”: “Chúng tôi tự hào và tiếp tục ủng hộ chính phủ và người dân Ukraine bảo vệ đất nước của mình”.

Ông Blinken giải thích việc đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ trước đây là cần thiết vì sự an toàn của các nhân viên ngoại giao nước này, nhưng hiện các hoạt động đang bắt đầu trở lại cùng các biện pháp bảo đảm an ninh bổ sung.

“Với sức mạnh của ý chí, chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình với người dân và chính phủ Ukraine, và chúng tôi mong muốn thực hiện sứ mệnh của mình từ Đại sứ quán Mỹ tại Kiev” - ông Blinken nhấn mạnh.

Canada, Anh và một số quốc gia khác gần đây cũng đã nối lại hoạt động của các đại sứ quán của họ ở Ukraine.

Quốc kỳ Mỹ treo bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine, Ảnh: AP

Quốc kỳ Mỹ treo bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine, Ảnh: AP

. Hãng thông tấn TASS ngày 18-5 dẫn lời Ủy viên châu Âu về Các vấn đề kinh tế và tài chính Paolo Gentiloni cho biết gói lệnh trừng phạt thứ sáu của EU (Liên minh châu Âu) đối với Nga cho đến nay vẫn chưa được thông qua.

"Chúng tôi (các nước EU) đã nhất trí thông qua 5 gói trừng phạt trước đó rất nhanh chóng, nhưng gói thứ 6 vẫn đang bị trì hoãn vì một vài lý do. Tuy vậy, tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng tìm được sự thỏa hiệp cho gói trừng phạt này" - ông Gentiloni nói.

Theo các nguồn tin, đại diện các nước EU vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 6 chống lại Moscow, bao gồm dự thảo lệnh cấm vận dầu mỏ Nga, do sự phản đối của Hungary đối với lệnh cấm này (cùng với sự ủng hộ của một số quốc gia khác) cho rằng thiệt hại từ việc cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ rất thảm khốc đối với châu Âu.

Ủy viên châu Âu về Các vấn đề kinh tế và tài chính Paolo Gentiloni. Ảnh: EPA-EPE

Ủy viên châu Âu về Các vấn đề kinh tế và tài chính Paolo Gentiloni. Ảnh: EPA-EPE

. Theo Ukrinform, hôm 18-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất một kế hoạch hỗ trợ Ukraine và công cuộc tái thiết sau cuộc chiến, trong đó có khoản tiền hỗ trợ tài chính ngắn hạn lên tới 9 tỉ euro vào năm 2022.

"Chúng tôi đang đề xuất tăng cường khoản viện trợ ngắn hạn đáng kể mà chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine đến thời điểm hiện tại thêm tới 9 tỉ euro vào năm nay. Đây là khoản hỗ trợ ngắn hạn nhằm mục đích cứu trợ ngay lập tức để hỗ trợ cho chính phủ và ngân sách của Kiev" - bà von der Leyen tuyên bố.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh rằng cuộc chiến mà Nga triển khai ở Ukraine là động lực để EU tăng cường khả năng phục hồi của mình.

"Chúng tôi biết rằng Ukraine đang ở tuyến đầu, bảo vệ các giá trị châu Âu của tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh họ trong suốt cuộc chiến này và khi họ xây dựng lại đất nước của mình” - bà von der Leyen nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

. Cũng trong ngày 18-5, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine tỏ ra không sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, trong khi các quan chức ở Kiev lại đổ lỗi ngược lại cho Moscow vì sự thiếu tiến bộ trong công cuộc đàm phán.

“Các cuộc đàm phán đang không có tiến triển nào và chúng tôi ghi nhận sự không sẵn sàng hoàn toàn của các nhà đàm phán Ukraine trong việc tiếp tục quá trình này” - ông Peskov nhận định.

Trước đó, vào ngày 17-5, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết Nga và Ukraine hiện không tổ chức đàm phán "dưới bất kỳ hình thức nào", và Kiev trên thực tế đã "rút lui khỏi tiến trình đàm phán".

Trong khi đó, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đổ lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự đình trệ của quá trình đàm phán hòa bình giữa hai nước, Reuters đưa tin.

“Ông Putin chưa sẵn sàng để hội đàm. Cơ hội duy nhất cho hòa bình của chúng ta là tiêu diệt những kẻ chiếm đóng từ Nga. Tôi nghĩ rằng chỉ vài tháng nữa, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận sự thất bại của mình” - ông Gerashchenko nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm