Nóng Nga-Ukraine sáng 26-5: Nga nói đề xuất hòa bình của Ý ‘viển vông’, Ukraine cảnh báo tình hình Donbas cực kỳ tồi tệ

(PLO)- Nga nói kế hoạch hòa bình Ukraine của Ý là “viển vông”; Nga trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp; EU tìm cách hình sự hóa việc trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ở Davos (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba cho biết rằng họ cần kiềm chế sự lạc quan về tình hình ở phía đông đất nước, đài RT đưa tin.

“Tôi không muốn bất cứ ai có cảm giác rằng chiến tranh ít nhiều vẫn ổn. Tình hình ở Donbas đang cực kỳ tồi tệ” - ông Kuleba nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu Ukraine “không nhận được hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) càng sớm càng tốt”. Theo RT, ông Kubela đề cập đến hệ thống M270 MLRS do Mỹ sản xuất, có thể được sử dụng như một bệ phóng nhiều tên lửa và một bệ phóng tên lửa chiến thuật.

Ông chỉ ra rằng nếu không có các hệ thống MLRS, chính quyền Kiev sẽ không thể giành lại TP Kherson và việc Nga kiểm soát thành phố chiến lược này sẽ khiến cả miền trung Ukraine và các khu vực phía tây nam, nơi có cảng Odessa, bị đe dọa.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba cho biết tình hình ở Donbas đang cực kỳ tồi tệ. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba cho biết tình hình ở Donbas đang cực kỳ tồi tệ. Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo ông Kubela, Nga hiện đang tập trung vào cuộc chiến và sẽ đồng ý ngừng bắn chỉ khi nước này còn một bước nữa là thất bại, hãng Ukrinform đưa tin.

"Chúng tôi đồng ý rằng ngừng bắn là cần thiết, nhưng tôi đảm bảo 100% với các bạn rằng khi Nga đồng ý ngừng bắn, đó sẽ là thời điểm mà nước này chỉ còn một bước nữa là thất bại trong cuộc chiến. Họ sẽ đồng ý ngừng bắn với mục đích duy nhất là thoát khỏi sự thất bại của họ trong chiến dịch, và trước đó, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục" - ông nói.

. Ông Serhii Haidai - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk- cho biết các lực lượng Nga hiện đã nắm giữ 95% lãnh thổ của vùng Luhansk, theo Ukrinform.

"Khoảng 95% lãnh thổ của vùng Luhansk bị kiểm soát. Tình hình ở Donbas vô cùng tồi tệ. Các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra" - ông viết trên nền tảng Telegram.

. Theo hãng tin Reuters, Nga hôm 25-5 đã đổ hàng nghìn quân vào khu vực Donbas, tấn công hai TP Sievierodonetsk và Lysychansk từ ba phía nhằm bao vây các lực lượng Ukraine trấn giữ trong khu vực. Sự sụp đổ của hai TP này sẽ khiến toàn bộ tỉnh Luhansk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, một mục tiêu quan trọng của Điện Kremlin trong chiến dịch quân sự.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk - ông Serhiy Gaiday, cảnh sát ở TP Lysychansk đang thu thập thi thể của những người thiệt mạng để chôn trong các ngôi mộ tập thể.

. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelenskiy hôm 25-5 đã ra lệnh chấm dứt du lịch miễn thị thực đối với công dân Nga, với lý do cần phải cải thiện an ninh biên giới sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Ông nói: "Trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt với quy mô toàn diện, vấn đề được nêu ra là vô cùng quan trọng và mang ý nghĩa sống còn. Tôi ủng hộ sự cần thiết đối với việc tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cảnh Ukraine của công dân Nga".

Ông Zelensky cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal xem xét việc cấp thị thực cho người Nga. Ông không cho biết thêm chi tiết.

. Đại tá Mikhail Mizintsev - người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga - cho biết các lực lượng Ukraine đã triển khai vũ khí hạng nặng tại các cơ sở y tế của các TP Kramatorsk, Slavyansk (Donetsk), Lisichansk (Luhansk), và Odessa, theo hãng thông tấn TASS.

“Một lượng lớn xe bọc thép và pháo binh đã được triển khai tại bệnh xá số 3 ở TP Kramatorsk, vùng Donetsk” - ông nói.

Theo ông, một đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã được triển khai tại bệnh viện một bệnh viện ở Lisichansk. Các xe bọc thép và các đơn vị pháo binh cũng được triển khai gần đó. Ở Slavyansk, các hệ thống pháo và tên lửa đã được triển khai tại bệnh xá lao và bệnh viện trung tâm thành phố.

. Ông Mizintsev cho biết rằng phía Nga đã viện trợ gần 190 thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm cho người dân miền nam Ukraine và tỉnh Donetsk. Ông nói thêm rằng các cơ quan hành pháp Nga tiếp tục thu thập viện trợ nhân đạo, trong khi hơn 27.000 tấn viện trợ nhân đạo hiện đã sẵn sàng chuyển đi.

. Vị Đại tá nói rằng khoảng 19.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm của Ukraine và Donbass đến Nga trong 24 giờ qua.

“Bất chấp mọi trở ngại do Kiev tạo ra, 18.927 người, trong đó có 2.058 trẻ em, đã được sơ tán đến Nga từ các khu vực nguy hiểm ở Donbass và Ukraine trong 24 giờ qua mà không có bất kỳ sự tham gia nào của chính quyền Ukraine” - ông nhấn mạnh.

. Theo ông Eduard Basurin - phó chỉ huy lực lượng dân quân Donetsk, ba quân nhân tỉnh này đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong các vụ đụng độ với các lực lượng Ukraine trong ngày 25-5.

. Sáng 26-5, lãnh đạo nước cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin chia sẻ với hãng tin Sputnik rằng lực lượng Donetsk đã tiến vào các vùng Kherson, Zaporozhye và Kharkiv của Ukraine. Người này cho rằng họ “không thể bảo vệ Donbas chỉ bằng cách tiếp cận biên giới của Donetsk và Luhansk”.

Nga nói kế hoạch hòa bình Ukraine của Ý là “viển vông”

Theo RT, ngày 25-5, phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết những người nghĩ rằng Nga “sẽ chấp nhận bất kỳ đề xuất nào của phương Tây về một giải pháp hòa bình ở Ukraine là những người không hiểu gì về tình hình hiện tại ở Ukraine”.

"Các vị không thể một mặt cung cấp vũ khí cho Ukraine, mặt khác lại đưa ra các kế hoạch để cứu vãn tình hình chiến sự. Điều đó thật viển vông."

Trước đó, tờ La Repubblica đưa tin rằng chính phủ Ý đã chia sẻ các đề xuất hòa bình cho Ukraine với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các cường quốc hàng đầu phương Tây.

Kế hoạch của Ý gồm 4 giai đoạn tiến tới hòa bình, bao gồm ngừng bắn, phi quân sự hóa chiến tuyến ở Ukraine, giải quyết ngoại giao về tình trạng của Crimea và vùng Donbas, và một thỏa thuận đa phương về an ninh ở châu Âu.

Nga trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Chủ tịch Hạ viện Nga - ông Vyacheslav Volodin cho biết Moscow có kế hoạch thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp. Điều này xảy ra sau khi Mỹ ngăn Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng USD, RT đưa tin.

Ông Volodin nhấn mạnh rằng đất nước có tất cả các nguồn lực tiền tệ cần thiết cho các khoản thanh toán, đồng thời nói thêm rằng “Mỹ và các nước ủng hộ các quyết định của Washington nên quen với đồng rúp”.

EU tìm cách hình sự hóa việc trốn tránh lệnh trừng phạt đối với Moscow

Ủy ban châu Âu (EC) đã nhấn mạnh rằng vi phạm các lệnh trừng phạt của EU phải bị coi là phạm tội và điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các hạn chế đối với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine, RT đưa tin.

“EC đang đề xuất bổ sung hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế của EU vào danh sách các tội phạm của liên minh” - cơ quan điều hành của khối cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 25-5.

Một bước đi như vậy ở cấp độ liên minh sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc điều tra, truy tố và trừng phạt việc vi phạm các lệnh trừng phạt ở tất cả 27 quốc gia thành viên, theo thông cáo.

Ủy ban đã chỉ ra một số tội hình sự tiềm ẩn, chẳng hạn như các hoạt động tìm cách lách các biện pháp trừng phạt, bao gồm tham gia vào hoạt động buôn bán bị cấm, chẳng hạn như nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa bị cấm thương mại.

“Các biện pháp trừng phạt của EU phải được tôn trọng và những người cố gắng đi đường vòng sẽ bị trừng phạt. Là một liên minh, chúng tôi bảo vệ các giá trị của mình và chúng tôi phải khiến những người tiếp tục tiếp tay cho hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá” - bà Vera Jourova, Phó chủ tịch EC, tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm