Nữ CĐV tự cột cổ gây sốc ở giải Pháp mở rộng

(PLO)- Trận bán kết Roland-Garros giữa Marin Cilic và Casper Ruud bất ngờ bị gián đoạn, sau khi một nữ CĐV biểu tình tự cột mình vào lưới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nữ CĐV gây sốc với hành động tự cột cổ vào lưới. Ảnh: GETTY

Nữ CĐV gây sốc với hành động tự cột cổ vào lưới. Ảnh: GETTY

Sự cố xảy ra trong set thứ 3, thời điểm Ruud đang dẫn Cilic 4-1 và điểm số 15-15 đang cầm giao bóng, bất ngờ một nữ cổ động viên (CĐV) lao vào sân Philippe-Chatrier.

Nữ CĐV tự cột cổ vào lưới quần vợt giải Pháp mở rộng. Nguồn: EuroSport

Cả hai tay vợt đều sửng sốt, tạm dừng trận đấu đứng theo dõi CĐV tự cột mình vào lưới. Sau đó cô ta ngồi xuống cùng với chiếc áo thun in dòng chữ “Chúng ta còn 1.028 ngày”.

Cựu tay vợt Anh - Tim Henman diễn tả vụ việc là “đáng lo ngại”, ông lo lắng cho cả hai tay vợt nhịp điệu của trận đấu bất ngờ bị phá vỡ.

Henman chia sẻ: “Cảnh quay thực sự gây sốc, cô ấy nhảy vào sân và ngồi xuống bên cạnh tấm lưới và có vẻ như cô ấy đã dính vào lưới. Tình huống quá khủng khiếp đối với các VĐV, bởi đây là một trong những trận đấu lớn nhất của họ và đã bị gián đoạn giữa set đấu thứ 3.

Lực lượng an ninh đưa CĐV quá khích rời khỏi sân đấu. Ảnh: GETTY

Lực lượng an ninh đưa CĐV quá khích rời khỏi sân đấu. Ảnh: GETTY

Ngay lập tức, hai tay vợt được lực lượng an ninh giải Pháp mở rộng đưa rời khỏi sân. Hiện vẫn chưa rõ "thông điệp" cũng như lý do về hành đồng bột phát của nữ CĐV này .

“Đó không phải là những gì bạn đang mong đợi, chúng tôi đã rất sốc khi chứng kiến Zverev bỏ lỡ trận đấu của mình với chấn thương cùng tiếng thét lớn của anh ấy. Ở trận bán kết thứ hai, điều bất thường lại xảy ra, quả là rất đáng lo ngại cho mọi người”, Tim Henman nhấn mạnh.

Casper Ruud và Marin Cilic bắt tay sau trận bán kết. Ảnh: GETTY

Casper Ruud và Marin Cilic bắt tay sau trận bán kết. Ảnh: GETTY

Sau khi vụ việc gây sốc được giải quyết ổn thỏa, Casper Ruud tiếp tục hoàn tất cuộc lội ngược dòng đánh bại Marin Cilic 3-6; 6-4; 6-2; 6-2 để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết tại một giải Grand Slam.

Nếu tay vợt 23 tuổi người Na Uy - Casper Ruud đối diện cơ hội lần đầu chạm tay vào danh hiệu lớn nhất của môn quần vợt thì đối thủ ở chung kết - Rafael Nadal cũng đang hướng tới thứ 14 vô địch Pháp mở rộng, cùng với đó là kỷ lục 22 lần đăng quang Grand Slam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm