Nữ sinh bị cắt tóc, áo ngực ở Thanh Hóa đã ổn định tinh thần

Đó là chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm về hành động của M. đã đến shop Mai Hường, có địa chỉ trên đường Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa để xin lỗi, nhận lỗi về việc làm sai của mình.

Trao đổi với PV, cô giáo chủ nhiệm của nữ sinh M. cho biết hiện nữ sinh này  đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Sầm Sơn do trước đó có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sức khỏe, tinh thần của em M. đã ổn định hơn nhiều.

Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ thêm, nữ sinh có hoàn cảnh đáng thương khi bố qua đời vì tai nạn giao thông cách đây 2 năm khi M. đang là học sinh lớp 10. Mẹ M. làm ruộng, gia đình có 4 chị em, M. là con gái đầu. Cuộc sống của em rất khó khăn nên nhà trường đã trao tặng xe đạp để em có động lực học tập sau khi bố em mất.

Em M cúi đầu nhận lỗi, tuy nhiên chủ shop không chấp nhận và cắt áo ngực, tóc và yêu cầu bồi thường tiền. Ảnh: Ảnh cắt từ clip

“Hành động trộm đồ là sai, nhưng em ấy đã shop nhận lỗi và rất ân hận về hành vi mà em đã làm, tuy nhiên chủ quán hành động như trong clip là khó chấp nhận được. Tôi nghĩ hành động của em chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ và suy nghĩ chưa chín chắn nên mới xảy đến như vậy”, giáo viên chủ nhiệm của M. chia sẻ.

Cô giáo của M. cũng mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ với học sinh M. để em sớm ổn định tinh thần trở lại trường.

Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn ông Bùi Quốc Đạt thông tin: Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo nhà trường xuống gia đình động viên, thăm hỏi sức khỏe nữ sinh. "Việc làm của cháu là sai, tuy nhiên hoàn cảnh của cháu cũng rất đáng thương nên lãnh đạo thành phố cũng đã trực tiếp xuống động viên tinh thần để cháu vượt qua thời điểm này".

Như PLO.VN đưa tin trưa nay (4-12), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản.

Hai vợ chồng chủ shop Mai Hường bị khởi tố về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, công an khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, ngụ ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản. Chồng của Hường là Trịnh Đình Anh (31 tuổi) bị bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều ngày 3-12-2021, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip 4 phút về việc một cô gái bị một nhóm người làm nhục. Clip nhanh chóng nhục được cộng đồng mạng chia sẻ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Thanh Hoá đã xác minh và triệu tập chủ shop quần áo Mai Hường là Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, hai vợ chồng chủ shop Mai Hường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đến tối 3-12, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Thanh Hóa đã khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm