Nữ Việt Nam chia điểm đầy tiếc nuối ở phút cuối trước Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ “ngôi hậu” tại SEA Games 30 đầy khó khăn khi thiếu thốn nhiều thứ về điều kiện sinh hoạt. Ngay loạt trận đầu bảng B, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung gặp rào cản lớn khi “đụng mặt” đối thủ đầy duyên nợ là tuyển Thái Lan trên sân Binan.

Từ những phút đầu tiên, các nữ cầu thủ Thái chủ động nhập cuộc bằng lối chơi áp sát. Ngay phút thứ 14, Thái Lan đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh. Từ đường lên bóng bên cánh phải, số 17 Dangda thực hiện cú sút chéo góc bất ngờ. May cho khung thành của tuyển Việt Nam, bóng từ chân Dangda đập trúng cột dọc khung thành rồi đi hết đường biên.

Đối thủ Thái Lan nhập cuộc đầy khó chịu với lối chơi áp sát và liên tục gây sóng gió cho khung thành thủ môn Kim Thanh. 

Tuyển Việt Nam lập tức có lời đáp trả bằng tình huống nguy hiểm không kém. Phút 15 nhận đường căng ngang thuận lợi của đồng đội bên cánh phải. Tuyết Dung có cơ hội dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn. Cú sút của số 7 tuyển Việt Nam đã đánh bại được thủ môn Boonsing nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng.

Thế trận căng thẳng tiếp tục được hai đội duy trì suốt thời gian thi đấu của hiệp 1. Phút 37 số 14 bên phía Thái Lan là Jaruwan Chaiyarak dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang. Rồi 2 phút sau, xà ngang tiếp tục cứu thua cho khung thành của thủ môn Kim Thanh từ cú sút của Waenngoen.

Thái Lan đá hay nhưng tuyển Việt Nam là đội may mắn hơn khi đạt được mục đích có bàn thắng dẫn trước ngay phút cuối hiệp 1. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, tiền vệ Dương Thị Vân băng lên đánh đầu ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 1-0.

Dương Thị Vân (số 16) băng lên đánh đầu giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút bù giờ hiệp 1. 

Những phút đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam suýt có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, Phạm Hải Yến có tình huống xâm nhập vòng cấm bên cánh trái. Tuy nhiên cú sút của tiền đạo này lại quá hiền, không thể đánh bại được thủ môn Boonsing.

Đến phút 52, Thái Lan có cơ hội gỡ hòa khi làm tung lưới của thủ môn Kim Thanh nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Phút 61, tuyển Thái Lan làm cầu môn của Việt Nam chao đảo lần nữa. Dangda băng xuống đối diện thủ môn Kim Thanh nhưng người gác đền của tuyển Việt Nam đã kịp lao ra cản phá. Trong pha bóng này, các cầu thủ Thái Lan đòi được hưởng phạt đền nhưng trọng tài từ chối.

Tiền đạo Dangda giúp Thái Lan kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1. 

20 phút còn lại nữ Việt Nam cố gắng đá chậm để bảo toàn chiến thắng mong manh. Tuy nhiên, những toan tính của ông Mai Đức Chung vụt tắt khi tuyển nữ Thái Lan có bàn thắng san bằng tỉ số ngay ở khoảng thời gian cuối trận.

Phút 88, trong phút giây lơi lỏng nơi hàng phòng ngự, tuyển Việt Nam để cho số 17 của Thái Lan là tiền đạo Dangda đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Lúc 15 giờ ngày 29-11, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong lượt trận cuối vòng bảng cũng trên sân Binan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm