Bán kết AFF Cup nữ 2022

Nữ VN đá cho ông Stajcic hết đổ thừa

(PLO)-19 giờ hôm nay (15-7) các cô gái vàng VN sẽ đối đầu với tuyển Philippines của ông Alen Stajcic ở bán kết AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận bán kết AFF Cup nữ tối nay (15-7) giữa Philippines và VN (sân Rizal Memorial, Manila) lúc 19 giờ, HLV Alen Stajcic của Philippines vẫn nói rằng cái lần VN lội ngược dòng ở sân Cẩm Phả tại SEA Games 31 thắng ngược Phillipines 2-1 là nhờ số đông khán giả.

Thời điểm đó, khi đang dẫn dắt Philippines tập huấn tại Úc chuẩn bị cho SEA Games 31, ông tuyên bố lật ngôi vô địch của nữ Việt Nam tại SEA Games. Rồi vào trận đội ông dẫn bàn trước (Tahnai Annis ghi), sau đó VN ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 do công Tuyết Dung và Thùy Trang.

Tuyển nữ Philippines (xanh nhạt) trong trận thua Thái Lan 0-1. Ảnh: CTP

Tuyển nữ Philippines (xanh nhạt) trong trận thua Thái Lan 0-1. Ảnh: CTP

Hôm nay, Philippines lại muốn thắng VN và vào chung kết AFF Cup 2022. Ông "nắn gân” đối thủ để học trò cháy hết mình là điều tốt và mục tiêu đánh bại đối thủ để vào chung kết cũng tốt vì nhà cầm quân nào cũng muốn lên tinh thần đội nhà như thế.

Tuy nhiên ông Alen Stajcic rất nhiều lần cứ “cay” mãi trận VN thắng Philippines 2-1 ở SEA Games 31 và tìm nhiều cách đổ thừa là điều không nên. Lần dự SEA Games 31 đó, ông Stajcic có những “ảo tưởng” rằng, thầy trò ông là đội duy nhất Đông Nam Á có tấm vé chính thức đi World Cup 2023 (VN vé vớt và Thái Lan đang chờ tranh Play off liên khu vực).

Vài ngày sau, ông Stajcic đổ thừa rằng do sân Cẩm Phả nhuộm đỏ fan VN nên VN mới thắng, rồi ông cũng lấy lý do để đổ thừa là Phillipines trước đó hai ngày phải ra quân trận đầu gặp Campuchia (Philippines thắng 5-0), còn VN gặp Philippines là trận đầu của VN (!?). Thực tế đá với Campuchia thì chỉ như cử tập nhẹ nhàng của Philippines mà thôi. Sau đó vào bán kết thì thầy trò Stajcic của Philippines bị Thái Lan hạ với tỉ số 3-0.

Nữ VN đá cho ông Stajcic hết đổ thừa ảnh 2

Tuyển VN trong trận thắng Myanmar 4-0 để lên ngôi nhất bảng B. Ảnh: VFF

Ông Stajcic khẳng định rằng gặp VN lần này, Philippines đá như trận gặp Thái Lan (Thái Lan thắng 1-0 ở vòng bảng) thì Philippines sẽ thắng VN, vì trận đó học trò ông chơi rất tốt nhưng chỉ một sai lầm là bị trả giá.

Lần này tuyển Philippines được chơi sân nhà Rizal Memorial ngay trung tâm thủ đô Manila. Hãy chờ xem thầy trò HLV Mai Đức Chung có khẳng định sức mạnh tuyệt đối của nữ hoàng Đông Nam Á hay không. Hay ông Stajcic chứng minh thực lực của Philippines ra sao khi ông cứ suy nghĩ “chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng”.

Liên tục bị Thái Lan và VN "đè" nhưng ông Stajcic vẫn không chịu thừa nhận. Ảnh: CTP

Liên tục bị Thái Lan và VN "đè" nhưng ông Stajcic vẫn không chịu thừa nhận. Ảnh: CTP

SEA Games 30 tại sân Binan, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã đánh bại tuyển Phillipines. Hãy chờ cuộc tái đấu lúc 19 giờ hôm nay.

Hãy chờ Các cô gái vàng VN có phải là vàng thật trước kẻ thách thức nhưng hay thua là HLV Stajcic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm