CHUNG KẾT EUROPA LEAGUE, FULHAM - ATLETICO MADRID:

Nước Anh hy vọng vớt được danh hiệu châu Âu

Fulham không có ngôi sao lớn nên HLV Hodgson đã xây dựng cho đội một lối chơi tập thể dựa trên nền tảng thể lực và tính kỷ luật trong thi đấu. Fulham chơi phòng thủ rất tốt và từ đấy làm bệ phóng cho các đợt phản công nhanh, bất ngờ. Suốt ở giải đấu này họ luôn mang tâm lý kèo dưới nhưng khi vào trận lại khát khao chiến thắng rất cao.

Ngược lại, Atletico tên tuổi hơn hẳn (đã giành quyền vào chung kết Cúp Nhà vua với Sevilla) luôn trung thành với phong cách Tây Ban Nha. Lối chơi tận dụng tài nghệ cá nhân của các ngôi sao cùng sự pha trộn giữa bóng đá châu Âu và Nam Mỹ đã làm nên sức mạnh của đội bóng có phong cách nghệ sĩ.

Nếu xem bóng đá là trò chơi tập thể thì Atletico chơi bóng hay hơn. Còn nếu nói chiến thắng cần đến yếu tố tập thể và lối chơi thực dụng thì Fulham nhiều “thợ” đá bóng hơn. Hy vọng người Anh sẽ vơi đi nỗi buồn tủi nhục ở Champions League.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm