Nước mắt Neymar và đòn triệt hạ của Serbia

(PLO)- Neymar đã tập tễnh rời sân trong nước mắt trong trận Brazil hạ Serbia 2-0 ở World Cup 2022 rạng sáng nay (25-11).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ Serbia cho thấy rõ ý định ngăn cản Neymar bằng những pha vào bóng quyết liệt mang tính triệt hạ. Đội bóng đến từ châu Âu đã dành sự “chăm sóc” đặc biệt cho tiền đạo của PSG.

Trong cả trận đấu, các cầu thủ Serbia có tổng cộng 12 pha phạm lỗi, nhận 3 thẻ vàng. 9 trong số 12 pha phạm lỗi là dành cho Neymar, biến anh trở thành cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất World Cup 2022. Trước khi Neymar thi đấu, không cầu thủ nào bị phạm lỗi nhiều hơn 5 lần.

Anh khiến Người hâm mộ lo lắng khi tập tễnh rời sân vào phút thứ 80 của trận đấu với mắt cá chân sưng tấy. Neymar gặp vấn đề sau pha vào bóng của Nikola Milenkovic và buộc phải rời sân. Hiện chưa rõ tình trạng chấn thương của Neymar nhưng người ta thấy hình ảnh anh ôm mặt khóc trong khu vực kỹ thuật tuyển Brazil.

Neymar bị các cầu thủ Serbia chăm sóc đặc biệt. Ảnh: GETTY
Neymar bị các cầu thủ Serbia chăm sóc đặc biệt. Ảnh: GETTY

Neymar từng thừa nhận rằng anh có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời sau một pha va chạm trong trận tứ kết World Cup 2014 giữa Brazil và Colombia nếu pha va chạm dịch lên khoảng 2cm.

Chấn thương kinh hoàng đó khiến anh chia tay World Cup và chứng kiến đội nhà bị tuyển Đức “hủy diệt” với tỉ số 7-1 tại bán kết. “ Brazil sẽ không thất bại 1-7 trước tuyển Đức nếu có tôi”, Neymar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6-2018.

Hình ảnh mắt cá chân sưng tấy của Neymar sau trận đấu. Ảnh: GOAL
Hình ảnh mắt cá chân sưng tấy của Neymar sau trận đấu. Ảnh: GOAL

Đến kỳ World Cup 2018, Neymar tiếp tục bị các cầu thủ Thụy Sĩ chăm sóc đặc biệt. Trong 90 phút trên sân, anh bị tổng cộng 10 lần phạm lỗi trực tiếp và cũng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại World Cup trên đất Nga.

Đến vòng tứ kết với Mexico, Neymar đã để lại hình ảnh xấu xí khi có những hành động ăn vạ trên sân. Sau này anh chia sẻ, những pha ăn vạ như vậy là để bảo vệ bản thân trước những pha phạm lỗi ác ý.

Quay lại với trận đấu rạng sáng nay, vì phải nhận quá nhiều pha phạm lỗi nên tiền đạo người Brazil chơi không được như kỳ vọng. Anh được Whoscored chấm cho điểm 6,5, là cầu thủ thấp điểm nhất trong dàn sao của “ Selecao”.

Neymar có tổng cộng 3 cú sút trong trận đấu với Serbia, không lần nào đưa bóng đi trúng đích. Tỷ lệ chuyền chính xác của anh cũng chỉ ở mức 79%. Tiền đạo PSG để mất bóng 5 lần, nhiều nhất bên phía Brazil.

Neymar đau đớn và ôm mặt thất vọng. ẢNH: MIRROR

Neymar đau đớn và ôm mặt thất vọng. ẢNH: MIRROR

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano: “Đừng lo lắng, Neymar sẽ tiếp tục chơi tại World Cup, bạn có thể chắc chắn về điều đó”.

Sau trận thắng 2-0 trước Serbia bằng 2 bàn thắng của Richarlison, Brazil vươn lên dẫn đầu bảng G World Cup 2022. “Selecao” sẽ thi đấu trận thứ 2 gặp Thụy Sĩ vào khuya ngày 28-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm