Ông Biden: Sẽ còn một vụ tấn công nữa ở Afghanistan trong 24-36 giờ tới

Ngày 28-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ có thể thực hiện thêm các cuộc tấn công khác để tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) gây ra vụ nổ ở sân bay Kabul ngày 26-8, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho biết trước đó các chỉ huy quân sự đã nói với ông về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khác trong 24 đến 36 giờ tới. Ông cho biết tình hình vẫn "cực kỳ nguy hiểm".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ kẻ nào có liên quan vụ tấn công kinh khủng đó và bắt họ phải trả giá" - ông Biden nhấn mạnh.

Vụ nổ ngày 26-8 tại sân bay Kabul đã khiến nhiều người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công khiến nhiều quân nhân Mỹ thiệt mạng nhất tại Afghanistan trong một thập niên gần đây.

Ngày 27-8, Mỹ đã có thực hiện một cuộc không kích để tiêu diệt hai chiến binh IS-K đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công chết người ở sân bay Kabul.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm