Ông Blinken: Phải hành động, đã quá nhiều người Palestine chết, quá nhiều người phải chịu đựng

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra thông điệp gay gắt nhất từ đầu xung đột Israel-Hamas ở Gaza, rằng cần phải làm nhiều hơn nữa khi "đã có quá nhiều người Palestine chết; quá nhiều người đã phải chịu đựng trong những tuần qua”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra thông điệp gay gắt nhất từ đầu xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), theo hãng tin Reuters.

“Có quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng; quá nhiều người đã phải chịu đựng trong những tuần qua” - Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên khi ông đang có chuyến công du Ấn Độ.

my-israel-gaza.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 10-11. Ảnh: REUTERS

Ông Blinken hoan nghênh việc Israel đồng ý tạm dừng nhân đạo 4 giờ/ngày mà Nhà Trắng đề cập hôm 9-11, nhưng điều đó chưa đủ.

“Tôi nghĩ đã đạt được một số tiến bộ. Nhưng tôi cũng nói rất rõ ràng rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo cho họ” - ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ấn Độ là điểm đến cuối cùng của ông Blinken trong chuyến ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ dành cho lập trường của Mỹ liên quan xung đột Israel-Hamas, bao gồm lệnh “tạm ngừng nhân đạo” và giảm thương vong dân thường.

Ông Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cùng với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tham gia các cuộc đàm phán “hai cộng hai” thường niên của Ấn Độ về “hợp tác quốc phòng và an ninh”.

Tại các cuộc gặp, New Delhi đã chia sẻ quan điểm của Washington về xung đột Israel-Hamas, đưa ra lời kêu gọi về một nhà nước Palestine độc ​​lập, lên án Hamas và gửi viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Ngày 10-11, Bộ Y tế Gaza cho biết 11.078 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát, phần lớn trong số này là trẻ em.

Trước thương vong quá lớn, Israel ngày càng phải đối mặt với những lời kêu gọi kiềm chế. Song các cuộc tấn công vào bệnh viện, trường học, xe cứu thương, trại tị nạn,... mà Israel cho là cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas vẫn gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm