Ông chủ Chelsea đồng ý giúp Ukraina đàm phán hòa bình với Nga

Những ngày qua, cả thế giới rúng động trước cuộc phát động tấn công bằng lực lượng quân sự vào Ukraina của tổng thống Nga Putin.

Điều này khiến Nga chịu nhiều lệnh trừng phạt từ khắp mọi nơi trên thế giới trên mọi lĩnh vực. Ông chủ tỉ phú người Nga của Chelsea là Roman Abramovich phải từ chức chủ tịch CLB này. Nhưng giới tinh hoa của Anh còn yêu cầu tước quyền chủ sở hữu CLB Chelsea của Abramovich.

Sau gần 20 năm làm ông chủ, Abramovich đã biến Chelsea thành thế lực lớn của bóng đá thế giới. ẢNH: GETTY

Hôm nay (1-3), truyền thông quốc tế đưa tin Abramovich được phía Ukraina nhờ đàm phán hòa bình với Nga và tỉ phú ngươi Nga này đã chấp nhận làm “trung gian hòa giải”.

Tờ Daily Star (Anh) dẫn lời người phát ngôn của Nga nói trên tờ Jewish News (Tin tức Do Thái): “Tôi có thể xác nhận rằng Roman Abramovich đã được phía Ukraina liên hệ để hỗ trợ một giải pháp hòa bình và kể từ đó, ông ấy đang cố gắng giúp đỡ. Chúng tôi sẽ không bình luận về tình huống như vậy, cũng như không bình luận về sự tham gia của Abramovich”.

Đạo diễn kiêm doanh nhân người Nga Alexander Rodnyansky được cho là đã hỗ trợ Roman Abramovich tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình này.

Abramovich được cho là đã nhận lời giúp Ukraina đàm phán hòa bình với Nga. ẢNH: GETTY

Ông Alexander Rodnyansky: “Tôi có thể xác nhận rằng phía Ukraina đã cố gắng tìm kiếm một người Nga nào đó sẵn sàng giúp họ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Họ được kết nối với ông Abramovich thông qua cộng đồng do Thái và liên hệ với ông ấy để được giúp đỡ.

Abramovich đã cố gắng vận động sự ủng hộ cho một giải pháp hòa bình kể từ đó. Mặc dù tầm ảnh hưởng của Abramovich còn hạn chế, nhưng ông ấy là người duy nhất phản hồi và cố gắng giúp đỡ.

Liệu điều này có ảnh hưởng gì hay không, tôi không biết. Tuy nhiên, tôi đã tự mình liên hệ với nhân viên của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và biết rằng họ rất biết ơn những nỗ lực thực sự của Abramovich”.

Roman Abramovich là nhà tài phiệt danh tiếng của Nga. ẢNH: DAILY STAR

Hiện Ukraina và Nga đang tiến hành các cuộc đàm phán tìm ra giải pháp hòa bình. Trong khi trước đó, Abramovich đã từ chức chủ tịch Chelsea và giao quyền điều hành Chelsea cho Quỹ từ thiện của đội.

Roman Abramovich nói: “Trong suốt gần 20 năm sở hữu Chelsea FC, tôi luôn xem vai trò của mình như là người giám sát CLB, người có công việc là đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đạt được thành công như ngày hôm nay, cũng như xây dựng tương lai, đồng thời đóng vai trò tích cực trong cộng đồng của chúng tôi.

Abramovich đã từ chức chủ tịch Chelsea. ẢNH: GETTY

Tôi luôn đưa ra quyết định vì lợi ích cao nhất của CLB Chelsea. Đó là lí do vì sao tôi trao lại quyền “chăm sóc” CLB Chelsea cho những người được ủy thác quản lý Quỹ từ thiện Chelsea. Tôi tin rằng, hiện tại họ đang ở vị trí tốt nhất để có thể chăm lo lợi ích của CLB, các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ Chelsea”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm