Varane nói về Ronaldo và mục tiêu tối thượng của MU

Raphael Varane và Cristiano Ronaldo đã tái hợp với nhau tại Manchester United vào mùa hè năm ngoái.

Cả hai ngôi sao này từng có khoảng thời gian 7 năm thi đấu cùng nhau ở Real Madrid. Nhưng mùa giải đầu tiên cả hai chơi cùng nhau ở MU diễn ra không được như mong đợi, nếu không muốn nói là tồi tệ.

Điều đó thể hiện rõ nhất qua trận hòa 0-0 đầy thất vọng của MU trước đội đang vật lộn trong khu vực rớt hạng Watford nay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 27 Premier League. Bản thân Varane phải vật lộn với nhiều chấn thương khác nhau trong năm đầu tiên ở MU.

Vậy nhưng Varane rất vui và hạnh phúc khi được tái hợp với siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Nhà vô địch World Cup người Pháp Varane không ngại chia sẻ về cầu thủ giành 5 quả bóng vàng thế giới trên kênh Canal Plus (Pháp).

Ronaldo và Varane có 7 năm chơi bóng cùng nhau ở Real Madrid. ẢNH: GETTY

Varane cho biết: “Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt. Cristiano Ronaldo là người thích chia sẻ, người thích nói tất cả những gì anh ấy biết về bóng đá, về sự chuẩn bị tinh thần và thể chất cho trận đấu.

Chúng tôi không ngần ngại nói về mọi thứ xung quanh cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp. Được chơi bóng cùng Ronaldo là một trải nghiệm tuyệt vời. Tâm lý thi đấu và chiến thắng của anh ấy là một điểm cộng cho đội”.

Hàng thủ MU vẫn dễ bị tổn thương dù có sự góp mặt của Varane, một trung vệ có lối chơi đầu óc và cực kỳ điềm tĩnh. Varane nói rằng anh cảm thấy tốt sau khi đá chính 9 trong số 12 trận gần đây của MU.

Varane nói thêm: “Tôi cảm thấy ngày càng tốt hơn, đúng là tôi đã có thể tập luyện và thi đấu liên tục trong vài tuần qua. Tôi đã có vài thất bại vào đầu mùa giải nhưng bây giờ mọi thứ đang diễn ra tốt hơn nhiều.

Tôi ngày càng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi cũng nói được tiếng Anh nhiều hơn và điều đó giúp tôi hiểu đồng đội của mình hơn. Manchester United đang tiến đến giai đoạn quyết định của mùa giải. Và tất cả chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang chờ đón”.

Varane và Ronaldo tái hợp trong màu áo đỏ MU vào mùa hè năm ngoái. ẢNH: GETTY

Varane đã dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha La Liga, với tròn 10 năm chơi bóng cho Real Madrid. Varane thừa nhận rằng anh đã được thử thách bởi sự khắc nghiệt ở Premier League.

Trung vệ Raphael Varane giải thích: “Sự khác biệt rõ nhất (giữa La Liga và Premier League) mà tôi có thể nói chính là cường độ trong trận đấu. Đúng là ở Premier League, trận đấu nào cũng có áp lực từ đối phương, phản công nhiều hơn, tôi đấu tay đôi với đối thủ nhiều hơn và mỗi trận đấu tôi phải làm việc nhiều hơn.

Ở La Liga thì trận đấu nhẹ nhàng hơn 1 chút, chúng tôi chuẩn bị nhiều hơn, việc tập luyện và nhịp độ trong các trận đấu cũng khác. Đối với tôi, đây (Premier League) là một thách thức để khám phá lại bản thân, làm mới bản thân mỗi trận. Tốt hơn là bạn không nên ở trong vùng an toàn và hãy tìm kiếm chính xác những gì bạn có thể làm tốt nhất”.

Varane cũng bị đặt câu hỏi về tham vọng ngày càng “phai nhạt” của MU ở mùa giải này, trong khi Real Madrid trước kia của Varane luôn chiến đấu cho những chức vô địch trong mỗi mùa giải.

Trận hòa Watford khiến MU ngày càng đối mặt với nguy cơ mất vị trí trong Top 4 Premier League, kèm suất dự Champions League mùa tới. Nhưng trung vệ mang áo số 19 của MU rất tự tin CLB sẽ hoàn thành mục tiêu tối thượng lọt Top 4 Premier League vào cuối mùa giải này.

Varane khẳng định anh và Ronaldo chia sẻ mọi thứ cùng nhau. ẢNH: GETTY

Raphael Varane chia sẻ: “Tôi nghĩ tiềm năng của Manchester United là điều mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Chúng tôi có thể đặt mục tiêu cao với chất lượng đội hình này. Bây giờ cho đến cuối mùa giải, chúng tôi sẽ tập trung vào vị trí thứ 4 Premier League.

Đó là mục tiêu của Manchester United, đó là giành quyền dự Champions League mùa sau. Mùa giải này diễn ra khá bận rộn và phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đang thực sự tập trung vào mục tiêu này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm