Ông Hun Sen lên tiếng chuyện Bangkok muốn bắt ông và ông Hun Manet nếu đến Thái

(PLO)- Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen lên tiếng sau khi Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết Thái Lan có thể bắt ông Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nếu sang Thái, liên quan cáo buộc sử dụng lực lượng quân sự để xâm phạm chủ quyền Thái Lan.

Tối 18-8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen lên tiếng sau khi Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết Thái Lan đang chuẩn hành động pháp lý đối với ông Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

“Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, [quyền] Thủ tướng Thái Lan tuyên bố rằng ông Hun Sen và ông Hun Manet sẽ bị bắt ngay lập tức nếu bị phát hiện có mặt tại Thái Lan. Nếu bài báo phản ánh đúng lời của [quyền] Thủ tướng, người sắp hết nhiệm kỳ, thì điều đó cho thấy ông ấy là người thiếu trách nhiệm, chưa hiểu rõ luật pháp cũng như ngoại giao” - ông Hun Sen viết trên Facebook.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen (trái) và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: KHMER TIMES/NATION

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho rằng nếu Thái Lan có thể bắt lãnh đạo Campuchia, thì Campuchia cũng có thể bắt một số lãnh đạo Thái Lan từng khiến công dân Campuchia thiệt mạng trong xung đột biên giới.

“Đây là nỗ lực xây dựng lòng tin, hướng tới mối quan hệ tốt đẹp hơn, hay là hành động khiêu khích có thể châm ngòi xung đột sau thỏa thuận ngừng bắn?” - ông Hun Sen đặt câu hỏi.

Bình luận của ông Hun Sen được đưa ra sau khi Quyền Thủ tướng Phumtham chiều 18-8 cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã thông qua nghị quyết giao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Văn phòng Tổng Chưởng lý khởi kiện “dân sự và hình sự” đối với ông Hun Sen và ông Hun Manet tại tòa án Thái Lan, theo tờ Khaosod.

Thái Lan cáo buộc hai lãnh đạo Campuchia sử dụng lực lượng quân sự để xâm phạm chủ quyền Thái Lan.

Ông Phumtham nói rằng nếu ông Hun Sen và ông Hun Manet có mặt ở Thái Lan thì sẽ bị bắt ngay lập tức.

Ông Phumtham làm rõ rằng hành động pháp lý này hoàn toàn là vấn đề nội bộ theo luật pháp Thái Lan, không phải là vấn đề quốc tế.

“Chúng tôi sẽ không đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì chúng tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án này”- theo quyền thủ tướng Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới