Ông Kim Jong-un kêu gọi người dân hành động tăng tỉ lệ sinh

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi người dân hành động nhằm đảo ngược tình trạng tỉ lệ sinh giảm kéo dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, tại một sự kiện dành cho các bà mẹ ở thủ đô Bình Nhưỡng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi người dân nỗ lực ngăn chặn tình trạng tỉ lệ sinh giảm, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

"Ngăn chặn tỉ lệ sinh giảm và chăm sóc tốt trẻ em là nhiệm vụ nội trợ của tất cả chúng ta" - ông Kim nhấn mạnh.

Ông Kim cũng cảm ơn các bà mẹ vì vai trò của họ trong việc củng cố sức mạnh quốc gia.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng tỉ lệ sinh
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng tỉ lệ sinh trong sự kiện dành cho các bà mẹ hôm 4-12 tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: KCNA

Tỉ lệ sinh ở Triều Tiên có xu hướng suy giảm kéo dài trong những thập niên gần đây. Theo ước tính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), tính đến năm 2023, tỉ lệ sinh của Triều Tiên ở mức 1,8.

Các quốc gia láng giềng của Triều Tiên hiện đang phải đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn. Năm 2022, tỉ lệ sinh của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục là 0,78. Ở Nhật, con số này là 1,26.

Tình trạng tỉ lệ sinh giảm kéo dài tạo ra nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đưa ra những chính sách khắc phục tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm