Ông Kim: Quân đội Triều Tiên sẵn sàng huy động lực lượng hạt nhân đối phó Mỹ

(PLO)- Ông Kim Jong-un lần đầu lên tiếng cảnh báo tân Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời cho biết quân đội CHDCND Triều Tiên sẵn sàng huy động lực lượng răn đe hạt nhân để đối phó Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà lãnh đạo đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27-7 tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng huy động lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân để đối phó bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào với Mỹ.

Đồng thời ông Kim cũng lần đầu lên tiếng chỉ trích tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cảnh báo Seoul đang đẩy tình hình tới bờ vực chiến tranh, theo hãng tin Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Kim đưa ra nhân kỷ niệm 69 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến (27-7-1953 - 27-7-2022), kết thúc cuộc chiến đổ máu kéo dài ba năm (1950-1953) trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim nói rằng các hành vi đối đầu của Mỹ gây ra những mối đe dọa hạt nhân kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953 đòi hỏi Triều Tiên phải đạt được "nhiệm vụ lịch sử cấp bách" là tăng cường khả năng tự vệ.

“Các lực lượng vũ trang của chúng ta được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân của quốc gia chúng ta cũng hoàn toàn sẵn sàng huy động sức mạnh tuyệt đối một cách trung thực, chính xác và kịp thời” - ông Kim phát biểu.

Ông Kim cũng chỉ trích Mỹ tiếp tục "các hành động thù địch, nguy hiểm và bất hợp pháp" cùng với Hàn Quốc nhằm chống lại Triều Tiên.

Bình Nhưỡng lâu nay cáo buộc Washington sử dụng các tiêu chuẩn kép đối với các hoạt động quân sự và theo đuổi chính sách thù địch đối với Triều Tiên, đồng thời nói rằng điều này đã cản trở việc tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để đổi lấy các biện pháp trừng phạt.

“Hành động nước đôi của Mỹ gây hiểu lầm cho tất cả hành động thường ngày của các lực lượng vũ trang chúng ta là 'khiêu khích' và 'đe dọa' trong khi họ tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của chúng ta, theo nghĩa đen chẳng khác gì một vụ cướp” - ông Kim nói.

Ông Kim cảnh báo những hành động như vậy đang đẩy quan hệ song phương đến mức khó có thể quay đầu trở lại và dần chuyển sang trạng thái đối đầu.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng cảnh báo tới Tổng thống Yoon, nói rằng chính sách của ông này đang đe dọa tới an ninh và quyền tự vệ của Bình Nhưỡng.

“Nói về hành động quân sự chống lại quốc gia của chúng ta, một quốc gia sở hữu vũ khí tuyệt đối mà họ sợ nhất, là phi lý và là hành động tự sát rất nguy hiểm. Một nỗ lực nguy hiểm như vậy sẽ bị trừng phạt ngay lập tức” - ông nhấn mạnh.

Ông Kim cũng nói rằng những quan chức trong chính quyền ông Yoon đang tập trung vào các hoạt động quân sự đối đầu như phát triển vũ khí, tập trận chung với các đồng minh. Ông nhấn mạnh "chính sách đối đầu ghê tởm" của Seoul đối với Bình Nhưỡng và "những hành động gian trá, xảo quyệt" đang đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm