Ong Kim Swee nói về ứng viên vô địch và chiếc HCV bóng đá

(PLO)- Ong Kim Swee "thèm" cách chuẩn bị như bóng đá Việt Nam, U-23 VN mà U-23 Malaysia không có được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vị HLV nhẵn mặt ở Đông Nam Á, Ong Kim Swee, người Malaysia, từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn U-23 Malaysia, vô địch SEA Games 2011 và á quân năm 2017 đã nói về SEA Games 31 ra sao?

Về ứng viên vô địch, ông loại đội bóng trẻ đồng hương U-23 Malaysia ra khỏi danh sách ứng viên, thay vào đó là chủ nhà, đương kim vô địch Việt Nam, U-23 Indonesia và U-23 Thái Lan. Chiến lược gia 50 tuổi của Malaysia liệt ra ba gương mặt ứng viên trên.

HLV Ong Kim Swee chỉ ra Việt Nam lẫn Indonesia và Thái Lan là những ứng viên vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Ong Kim Swee chỉ ra Việt Nam lẫn Indonesia và Thái Lan là những ứng viên vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Ong Kim Swee cho biết hiện nay dư luận, hàng triệu fan hâm mộ Malaysia đang hướng về U-23 Malaysia vì nhiều lý do. Khi mà đội tuyển quốc gia đá tệ quá, đá đâu thua đó thì dư luận, fan hâm mộ tìm đến với U-23.

U-23 Malaysia có được những niềm tin như góp mặt ở vòng chung kết châu Á (tháng sáu tại Uzbekistan) với vòng loại nhất bảng. Mặt khác SEA Games nói chung luôn là sự kiện lớn của Đông Nam Á, quốc gia nào cũng chú ý đến SEA Games và bóng đá nam SEA Games.

Ong Kim Swee còn quả quyết: “Tôi đoan chắc rằng, hầu hết các nước Đông Nam Á coi trọng tấm HCV bóng đá nam SEA Games hơn cả ngôi vô địch toàn đoàn ở SEA Games. Huy chương bóng đá là “chiếc huy chương mẹ”. Thà vô địch bóng đá nam mà không vô địch toàn đoàn SEA Games vẫn thú vị hơn nhiều vô địch toàn đoàn SEA Games mà không vô địch được bóng đá”.

Thật vậy, những gì Ong Kim Swee nói là chẳng sai.

Tuy nhiên ông loại đội trẻ nhà ra khỏi danh sách ứng viên vô địch mà thay vào đó chỉ còn ba gương mặt VN, Thái Lan và Indonesia, vì ba đội trên có lực lượng đồng đều, đồng bộ và tập trung được thành phần mạnh nhất có thể, còn Malaysia lại không có được điều đó.

Trong khi đó, Malaysia, Singapore gặp một số vấn đề, cụ thể CLB thiếu hợp tác với đội tuyển dẫn đến HLV trưởng gặp khó khăn trong công tác chọn quân, tuyển quân và tập luyện chuẩn bị. Đó là lý do Ong Kim Swee loại Malaysia ra khỏi danh sách ứng viên.

...Còn Malaysia khó khăn vì CLB thiếu hợp tác. Ảnh: NST

...Còn Malaysia khó khăn vì CLB thiếu hợp tác. Ảnh: NST

Ong Kim Swee cũng kể ra chuyện mình gặp ở SEA Games 2019 (Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng) là ngoài ba cầu thủ trên 23 tuổi, thành phần còn lại đều là tuổi 19, đôi mươi lại thiếu thời gian tập cùng nhau.

Và lần này HLV Maloney quyết định không dùng đến ba cầu thủ trên 23 tuổi là đúng vì phải trông chờ, mong ngóng dẫn đến trễ nãi và khó khăn trong tập luyện chiến thuật có thể dẫn đến những bị động khác vì CLB thiếu hợp tác.

Ong Kim Swee cho rằng, U-23 Malaysia không phải là ứng viên vô địch SEA Games 31 vì những lý do trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm