Ông Lukashenko: Việc Ba Lan và 3 nước Baltic đòi Wagner rút khỏi Belarus là ‘ngớ ngẩn’

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng việc Ba Lan và 3 nước Baltic đòi hỏi Wagner phải rút khỏi Belarus là “vô lý và ngớ ngẩn”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 31-8 nói việc Ba Lan và các nước Baltic -Lithuania, Latvia và Estonia - đòi hỏi lực lượng Wagner rời khỏi Belarus là “vô lý và ngớ ngẩn”, hãng thông tấn Belarus Belta đưa tin.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Ông Lukashenko nói rằng việc các nước này phản đối sự hiện diện của Wagner ở Belarus là không chính đáng chừng nào quân đội nước ngoài vẫn đóng quân ở Ba Lan và các nước vùng Baltic, vốn đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Mọi thứ đơn giản thôi: cả Ba Lan, Lithuania và các nước Baltic khác đều không được phép có một sĩ quan hoặc binh sĩ quân đội nước ngoài nào trên lãnh thổ của họ. Chỉ trong trường hợp này họ mới có quyền phản đối sự hiện diện của quân đội các nước khác ở đây (Belarus). Nếu không, đây là những đòi hỏi vô lý và ngớ ngẩn” - ông Lukashenko nói.

Theo ông Lukashenko, Ba Lan và các nước Baltic "đã đi quá xa" khi yêu cầu Wagner rời khỏi Belarus ngay lập tức. “Chính họ (Ba Lan và các nước Baltic) đang tăng ngân sách quân sự, tập trung lực lượng quân sự lớn ở biên giới của chúng ta” – nhà lãnh đạo Belarus nói.

Các phát ngôn trên được ông Lukashenko đưa ra sau khi Ba Lan và 3 nước vùng Baltic hôm 28-8 đề nghị Belarus ra lệnh cho Wagner rời khỏi nước này, cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới nếu xảy ra “sự cố nghiêm trọng” liên quan binh sĩ Wagner.

Tổng thống Lukashenko từng đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner chống chính phủ Nga ngày 24-6. Hàng nghìn thành viên của tập đoàn quân sự này sau đó chuyển sang Belarus cùng ông trùm Yevgeny Prigozhin.

Ông Prigozhin đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở Nga hôm 23-8. Ngày 30-8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các nhà điều tra Nga không loại trừ giả thiết có “hành vi tàn bạo có chủ ý” trong vụ máy bay chở ông Prigozhin rơi và sẽ xem xét mọi trường hợp có thể xảy ra, theo đài RT.

Hiện chưa rõ binh sĩ Wagner có tiếp tục hiện diện lâu dài tại Belarus hay không sau khi ông Prigozhin thiệt mạng. Trước đó, vào cuối tháng 7, Belarus cho biết các thành viên Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc biệt của mình ở phạm vi quân sự chỉ cách biên giới với Ba Lan vài km.

Ba Lan và các nước láng giềng coi sự hiện diện của Wagner ở Belarus là mối đe dọa an ninh, và Ba Lan đã điều một số lực lượng tới biên giới với Belarus để ứng phó, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm