Ông Netanyahu hoãn kế hoạch cải cách tư pháp giữa biểu tình lan rộng

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo hoãn kế hoạch cải cách tư pháp, sau một loạt cuộc biểu tình và đình công của người dân nhằm phản đối kế hoạch này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo hoãn kế hoạch cải cách tư pháp. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đình công và biểu tình phản đối kế hoạch lan rộng ở Israel, theo đài CNN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu nói ông “nhận thức được những căng thẳng hiện có” và đang “lắng nghe người dân”.

“Xuất phát trách nhiệm với quốc gia, tôi quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu (thông qua kế hoạch cải cách tư pháp) để có thêm thời gian thảo luận” - ông nói.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng khẳng định việc tạm dừng thông qua kế hoạch chỉ là tạm thời và nhấn mạnh cuộc cải cách là cần thiết.

Thông báo của Thủ tướng Israel đã nhận lại những phản hồi tích cực ngay sau đó.

Sau thông báo của ông Netanyahu, ông Arnon Bar-David - lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Israel (Histadrut) tuyên bố hủy cuộc tổng đình công đang diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo ông Netanyahu không nên khôi phục lại kế hoạch.

Nêu quan điểm về thông báo của ông Netanyahu, bà Karine Jean-Pierre - thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết đối với Mỹ, việc trì hoãn là “cơ hội để tạo thêm thời gian và không gian cho việc thỏa hiệp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm