Ông Park bỏ vua phá lưới, gọi tiền đạo chưa ghi bàn ở V-League

Thầy trò ông Park Hang-seo lần lượt tiếp Malaysia ngày 10-10 và làm khách Indonesia năm ngày sau đó tại “chảo lửa” Bung Karno. Sau khi công bố bản danh sách 32 tuyển thủ, ông thầy Hàn tiếp tục bổ sung một tiền đạo là Nguyễn Việt Phong, 26 tuổi. Anh chưa ghi bàn nào sau 24 lượt đấu V-League.

Đáng chú ý,thầy Park không ngó ngàng đến trò cũ Nguyễn Văn Quyết từng là đội trưởng các đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội. Chân sút số 10 đã ghi đến chín bàn thắng cho CLB ở đấu trường V-league và bốn bàn tại sân chơi AFC Cup 2019.

HLV Park Hang-seo lại để Văn Quyết "lọt sổ". Ảnh: NGỌC DUNG

Văn Quyết lần thứ ba liên tiếp không có tên dưới thời HLV Park Hang-seo có thể do không phù hợp với cách chơi chung của đồng đội lẫn phong cách của thầy. Anh cũng là tiền đạo hiếm hoi nằm trong tốp dội bom ở V-League, chỉ sau đàn em Trần Minh Vương của HA Gia Lai có 10 bàn thắng.

Cũng cần biết là với hat trick mới nhất vào lưới Hải Phòng trong trận HA Gia Lai thắng đậm 5-1 cùng một lối chơi ấn tượng, tiền vệ Minh Vương vẫn không thể lọt vào mắt xanh của thầy Park. Anh hiện là vua phá lưới nội V-League, chỉ sau bốn ngoại binh và cầu thủ nước ngoại nhập tịch.

Tiền vệ Trần Minh Vương có phong độ cao với 10 bàn thắng ở V-League, dẫn đầu giải vua phá lưới nội. Ảnh: ANH MINH

Trong ngày hội quân 22-9, tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel có tên bổ sung, còn tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ lên tập trung muộn hơn đồng đội do đang bị đau mắt. Cầu thủ gốc SL Nghệ An đang khoác áo TP.HCM cùng tân binh Công Thành lần đầu có suất lên tuyển, sau lần trung vệ Hữu Tuấn lần đầu góp mặt nhưng chưa ra sân ở trận làm khách Thái Lai hòa không bàn thắng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Do vướng lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 nên nhóm các cầu thủ của CLB Hà Nội sẽ lên tập trung đội tuyển sau khi kết thúc hai lượt trận với CLB 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên). Dự kiến sáu cầu thủ của Hà Nội trở về nước vào ngày 6-10.

Việt Phong lần đầu lên tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan), Nguyễn Công Phượng (Sint Truiden, Bỉ) và Đoàn Văn Hậu (Heerenveen, Hà Lan) cũng sẽ chỉ có mặt tại đội tuyển muộn nhất 48 tiếng trước trận đấu gặp Malaysia theo như quy định trả cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia của FIFA.

Đội tuyển sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 23-9. Ngày 10-10, thầy trò ông Park sẽ thi đấu với đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, sau đó sẽ di chuyển sang Indonesia để thi đấu trận kế tiếp tại vòng loại World Cup 2022 gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 15-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm