Ông Park chưa thắng Thái Lan thì tối thứ Sáu ngày 13 thắng

(PLO)- Về với bóng đá Việt Nam (VN) cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo lần lượt giải quyết rốt ráo các “kèo khó” lập nên nhiều kỷ lục. Bây giờ HLV Park Hang-seo còn phải giải quyết nốt “kèo cứng” Thái Lan.

Trước khi HLV Park Hang-seo đến với bóng đá VN thì mỗi khi đội tuyển VN gặp Malaysia và Indonesia đều luôn rất khó khăn. Điển hình như hồi AFF Cup 2014 bị Malaysia loại rất đau ở bán kết, dù lượt đi thắng 2-1 ở Kuala Lumpur nhưng lượt về tại sân Mỹ Đình để thua 2-4 và bị loại. Tương tự, AFF Cup 2016, lượt đi bán kết thua Indonesia 1-2 trên sân khách và lượt về để hòa 2-2 tại sân Mỹ Đình. Từ khi HLV Park Hang-seo về với bóng đá VN thì Malaysia và Indonesia đều là bại tướng của ông Park.

HLV Park Hang-seo muốn thắng Thái Lan và có cuộc chia tay đẹp. Ảnh: CTV

HLV Park Hang-seo muốn thắng Thái Lan và có cuộc chia tay đẹp. Ảnh: CTV

Nay còn nút gỡ khó và “xương” là Thái Lan.

Không phải là kỵ rơ mà bóng đá Thái Lan thực sự là thách thức rất lớn với HLV Park Hang-seo. Những cuộc chạm trán ở giải chính thống ông Park đều chưa một lần thắng Thái Lan. Thậm chí có ý kiến còn nhận xét với kiểu thách thức là chiếc cúp vô địch năm 2018 vì đội tuyển VN không gặp Thái Lan.

Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng tốt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại Thái Lan tại lượt đi đúng vào thứ Sáu ngày 13, mở đầu cho lượt chung kết có kết thúc đẹp cùng cuộc chia tay đẹp của HLV Park Hang-seo với bóng đá VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm