Ông Park khó thay đổi khi đá với Afghanistan

(PLO)-  Đội tuyển Việt Nam chắc hẳn vẫn giữ lối chơi cũ phòng ngự phản công sở trường đã làm nên thương hiệu Park Hang-seo khi tiếp khách Afghanistan trên sân Thống Nhất ngày 1-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò ông Park có buổi tập đầu tiên ở TP.HCM sau hai ngày ráp đội hình tại Hà Nội với những khuôn mặt quen thuộc. Một số cái tên mới như Đình Khương, Thái Quý, Văn Vĩ, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang thực tế cũng từng lên tuyển dưới thời ông Park dù không có nhiều đất diễn.

Có lẽ không muốn tốn quá nhiều thời gian cho một trận giao hữu từ dịp FIFA Days để tích lũy điểm trên bảng xếp hạng thế giới, ông Park sẽ giữ lối chơi quen thuộc cho học trò. Kiểu chơi ba trung vệ với sự cơ động của hai cầu thủ chạy biên hỗ trợ ba tiền vệ cùng hai tiền đạo là thay đổi mới nhất từ… năm ngoái, khi thầy trò HLV Park Hang-seo có suất đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Thầy Park đang tính toán nhân sự cho trận giao hữu với Afghanistan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy Park đang tính toán nhân sự cho trận giao hữu với Afghanistan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Phiên dịch viên của ông Park sau thời gian dài theo chân đã biết rất rõ tính ăn chắc mặc bền và cầu toàn của ông người thầy Hàn tiết lộ ông luôn tự gánh sức ép không thua cuộc trong bất kỳ giải chính thức hay trận đá tập nào. Vì thế, ông Park thường chọn cách đá không thua trước khi tìm cách thắng. Dễ thấy các đội tuyển quốc gia dưới tay ông Park có thể không ghi nhiều bàn thắng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhưng rất khó cho mọi đối thủ mở cửa cầu môn đội nhà.

Đã quá quen thuộc lối chơi thủ chặt, đòi hỏi duy nhất của giới hâm mộ chắc hẳn là mong ông thầy người Hàn sẽ chọn lối chơi tấn công rực lửa hơn khi gặp đối thủ Afghanistan xếp hạng 150 thế giới, kém xa đội tuyển VN hạng 96, lại vừa đá tập thua cả CLB Sài Gòn.

Công Phượng trả lời phỏng vấn ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Công Phượng trả lời phỏng vấn ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Buổi tập đầu tiên ở TP.HCM chiều 29-5, chủ sân Thống Nhất lo ngại mặt cỏ sau cơn mưa dai dẳng sẽ không đảm bảo chất lượng cho trận đấu ngày 1-6 đã khiến thầy trò ông Park suýt nữa phải tập trên sân cỏ nhân tạo Tao Đàn. Khổ một nỗi, các tuyển thủ không mang theo giày đặc dụng cho mặt cỏ nhân tạo và không muốn tập một sân, đá sân khác nên cuối cùng đã tập nhẹ ở sân Thống Nhất.

Sau trận tiếp khách Afghanistan, đội tuyển VN sẽ giải tán, cho các cầu thủ trở về CLB chuẩn bị cho V-League trở lại vào đầu tháng 7. Cuối năm 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo hội ngộ chơi AFF Cup với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch từ tay người Thái, trước khi ông thầy người Hàn 64 tuổi chia tay bóng đá VN sau hơn năm năm gắn bó và ghi nhiều dấu ấn khó phai.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF kết thúc vào tháng 1-2023. Theo dự tính, tân HLV Gong Oh-kyun sau khi thử việc với đội trẻ U-23 VN tại vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu tháng 6 sẽ tiếp quản tuyển quốc gia từ đàn anh Park Hang-seo.

AFF Cup vẫn là thách thức lớn của ông Park

Ông Park Hang-seo không ngờ AFF Cup mà thầy trò ông chinh phục một cách ngoạn mục ở AFF Cup 2018 lại là một chiếc cúp khiến ông phải bận tâm rất nhiều. Đó là việc “mất cúp” ở mùa kế tiếp, khi thầy trò ông rơi vào hai lượt bán kết với Thái Lan và đã thất bại ngay ở lượt đi, để rồi lượt về không thể lội ngược dòng.

Việc “mất cúp” trên khiến ông Park đau đáu với nỗi đau mà bóng đá VN từng có giai đoạn rất ngại đụng độ với bóng đá Thái Lan, đặc biệt trong những trận quyết định. Dù từng thắng đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup trên sân của Thái hay dẫn dắt U-23 từng loại Thái Lan ở SEA Games 30, rồi mới đây thắng U-23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31 nhưng ở cấp đội tuyển trong giải đấu chính thức, ông Park vẫn nuôi mong ước một lần thắng Thái Lan hoành tráng.

AFF Cup vào cuối năm 2022 có thể là AFF Cup cuối của ông với bóng đá VN và bây giờ ông đã phải tính đến làm sao cùng các học trò đòi nợ được người Thái. Đó cũng là một áp lực đối với ông ở tuổi 64 đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm