Ông Park loại Tiến Linh, Văn Toàn, còn mỗi Công Phượng chủ công

Chiều 20-1, ông thầy người Hàn Quốc đã gạch tên 8 cầu thủ trong đợt tập huấn này và rút gọn danh sách 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Úc tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Theo đó, 8 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc ngày 1-2 gồm trung vệ Quế Ngọc Hải, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Đô. Đáng chú ý các tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn chỉ vừa xong thời hạn cách ly y tế, còn Ngân Văn Đại không kịp làm thủ tục visa.

Trong số 8 cầu thủ nói trên, Quế Ngọc Hải đã nhận hai thẻ vàng nên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận làm khách Úc ngày 27-1. Tiến Linh, Văn Toàn vẫn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà dù đã có kết quả âm tính với COVID-19 và sẽ lên tập trung trong ít ngày tới. Theo VFF, hai tân binh gọi lên sau là Ngân Văn Đại và Phi Sơn do được bổ sung muộn nên đã không kịp hoàn tất các thủ tục để xin visa theo quy định của Chính phủ Úc.

Hoàng Đức vừa trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian cách ly. Ảnh: AN.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất Công Phượng là tiền đạo kỳ cựu, trong khi chân sút trẻ Hồ Thanh Minh chỉ lên tuyển để học hỏi. Riêng cầu thủ Phạm Tuấn Hải cũng khó lòng chiếm suất ra sân khi từng vài lên góp mặt trên tuyển rồi về, nhưng lần này quá khan hiếm tiền đạo nên ông Park không thể gạch tên.

Thầy trò ông Park sẽ chơi hai trận tiếp theo ở vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022 khu vực châu Á gần nhất gặp chủ nhà Úc ngày 27-1 và tiếp khách Trung Quốc ngày 1-2 (mùng 1 Tết nguyên đán) trên sân nhà Mỹ Đình. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong bốn trận còn lại (hai trận sau đó tiếp Oman và làm khách Nhật Bản) là tìm kiếm điểm số đầu tiên sau 6 trận đã thua.

Đáng chú ý HLV Park Hang-seo không chỉ sẻ nhiều về quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Úc mà chỉ hạ quyết tâm mang niềm vui đến cho người yêu bóng đá Việt Nam trên sân nhà sau đó. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng mong giới hâm mộ vào sân Mỹ Đình đông đảo để tiếp lửa anh và đồng đội.

Quang Hải và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Úc. Ảnh: AN.

Đội phó Công Phượng thì chia sẻ: “Trận đấu với đội tuyển Trung Quốc rất đặc biệt bởi diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, tôi và các anh em trong đội đang nỗ lực phấn đấu hết mình để tìm kết quả tốt đẹp nhất cho đội tuyển cũng như dành tặng cho người hâm mộ nước nhà”.

Cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải nhớ lại trận thua Trung Quốc 2-3 lượt đi: “Đó là một trận đấu mà toàn đội đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cũng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, từ tinh thần cho đến những nỗ lực của toàn đội khi có bàn gỡ hòa ở những phút cuối, nhưng rồi lại để mất điểm ở những giây bù giờ. Dù chưa giành được kết quả như mong đợi nhưng toàn đội đã thể hiện được rất nhiều, mang đến sự tự tin cho đội tuyển ở những trận đấu tiếp theo.

Trận lượt về sắp tới khi gặp lại Trung Quốc sẽ là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tinh thần của toàn đội trong năm mới. Vì vậy  toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, tập trung hơn nữa để mang về niềm vui cho người hâm mộ trong ngày đầu xuân”.

Chiều 21-1, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Úc với hai chặng bay: Hà Nội - TPHCM - Melboure. Dự kiến thầy trò Park Hang-seo có mặt tại Úc vào lúc 10 giờ 30 ngày 22-1 theo giờ địa phương.

24 tuyển thủ Việt Nam lên đường sang Úc ngày 21-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm