Ông Putin cảnh báo rắn việc phương Tây gửi xe tăng cho Kiev

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích việc phương Tây chuyển giao xe tăng hạng nặng cho Ukraine, cảnh báo Nga sẽ phản ứng cứng rắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-2 đã chỉ trích việc phương Tây chuyển giao xe tăng hạng nặng cho Ukraine, cảnh báo phản ứng của Moscow trước “mối đe dọa” này sẽ vượt xa so với những lần phương Tây gửi thiết giáp trước đó, theo đài RT.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong trận Stalingrad, ông nói: “Thật không thể tin được, nhưng đó là sự thật: Một lần nữa chúng ta lại bị đe dọa bởi xe tăng Leopard của Đức với những dấu thánh giá trên thân xe”.

Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo rằng những người tìm cách kéo Đức vào một cuộc chiến mới “với hy vọng đánh bại Nga trên chiến trường” dường như không hiểu rằng “cuộc chiến ngày nay với Nga sẽ hoàn toàn khác”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong trận Stalingrad ở TP Volgograd - trước đây là Stalingrad ngày 2-2. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong trận Stalingrad ở TP Volgograd - trước đây là Stalingrad ngày 2-2. Ảnh: AP

Ông Putin cho biết: “Những cường quốc nào cố gắng tiến hành một cuộc chiến tranh không chính thức chống lại Nga sẽ nhận được phản ứng cứng rắn”.

“Chúng tôi không gửi xe tăng đến biên giới của họ nhưng chúng tôi có một số thứ khác để đáp trả” - Tổng thống Nga cho biết thêm.

Tuần trước, Berlin đã thay đổi quan điểm, cam kết cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 do nước này sản xuất cho Ukraine. Mỹ cũng cho biết sẽ gửi 31 xe tăng M1 Abrams tới Kiev.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev sẽ chỉ “kéo dài chiến sự” và “gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine” chứ không làm thay đổi kết quả của cuộc chiến.

Ukraine gần đây liên tục kêu gọi phương Tây đẩy nhanh viện trợ tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29-1 cho biết Kiev cần thêm vũ khí mới với tốc độ chuyển giao nhanh hơn để đối phó với các cuộc tấn công dữ dội của quân Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm