Ông Putin: Là thành viên NATO, Phần Lan 'sẽ gặp rắc rối' với Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Phần Lan "sẽ gặp rắc rối" với Nga khi là thành viên NATO, tuyên bố rằng Nga sẽ thành lập một quân khu mới gần Phần Lan để đáp trả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ thành lập một quân khu mới gần Phần Lan nhằm đáp trả việc Helsinki gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Putin cũng cảnh báo Phần Lan sẽ “gặp rắc rối” thực sự với Nga, theo đài RT.

“Phương Tây đã lôi kéo Phần Lan vào NATO. Nga có tranh chấp gì với Phần Lan không? Tất cả các tranh chấp đã được giải quyết từ lâu, bao gồm những tranh chấp có tính chất lãnh thổ vào giữa thế kỷ 20” - ông Putin nói.

Ông Putin lưu ý rằng Nga thực sự không có tranh chấp lãnh thổ với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Putin, Phần Lan chưa gặp bất kỳ “rắc rối” thực sự nào với Nga trong nhiều thập niên qua nhưng bây giờ thì có.

“Đã từng không có vấn đề gì nhưng bây giờ sẽ có, bởi vì chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad ở gần biên giới Phần Lan và chắc chắn sẽ tập trung các đơn vị quân đội ở đó” - ông Putin cho hay.

Theo RT, quân khu mới sẽ đặt tại vùng Leningrad (phía tây bắc đất Nga), nơi có TP St. Petersburg (TP Leningrad dưới thời Liên Xô).

Ông Putin cho rằng phát biểu hồi đầu tháng này của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ phát động cuộc tấn công vào thành viên NATO nếu Moscow giành chiến thắng ở Ukraine là “hoàn toàn vô nghĩa”.

“Nga không có lý do, không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự để chiến đấu với các nước NATO. Chúng tôi không mong muốn làm hỏng mối quan hệ với họ” - ông Putin nói thêm.

Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập để nộp đơn gia nhập NATO ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Vào tháng 4, Helsinki chính thức trở thành thành viên thứ 31 của khối. Việc Phần Lan gia nhập NATO khiến đường biên giới giữa Nga và liên minh quân sự này tăng thêm 1.340 km.

Ông Zelensky cập nhật tiến trình Ukraine gia nhập EU

Ngày 17-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này và Ủy ban châu Âu sẽ sớm đánh giá tiến bộ của Kiev trong việc điều chỉnh luật trong nước phù hợp với luật của Liên minh châu Âu (EU), tiến tới đàm phán gia nhập EU dự kiến vào mùa xuân năm sau, theo hãng tin Reuters.

“Trong những ngày tới, cùng với Ủy ban Châu Âu, chúng tôi sẽ chính thức triển khai quy trình đánh giá sự phù hợp của luật pháp Ukraine với luật pháp EU” - ông Zelensky cho biết.

“Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho khuôn khổ đàm phán để Ukraine gia nhập EU. Chúng tôi mong đợi điều đó xảy ra vào mùa xuân” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tháng trước, Ủy ban châu Âu báo cáo rằng Ukraine đã thực hiện 4 trong số 7 khuyến nghị của EU, bao gồm bổ nhiệm các quan chức chống tham nhũng, chuẩn bị cải tổ tư pháp, điều chỉnh luật chống rửa tiền và luật truyền thông phù hợp với các tiêu chuẩn của EU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm