Ông Putin: Moscow sẽ đáp trả nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng vụ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ ý tưởng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về việc Ukraine gần đây đề nghị phương Tây cho phép Kiev dùng vũ khí của họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và việc Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tán thành ý tưởng này.

Ông Putin nói rằng những cá nhân phương Tây ủng hộ Kiev cần hiểu rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga sẽ thể hiện sự leo thang xung đột và dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”, đài RT đưa tin.

“Thành thật mà nói, tôi không biết tổng thư ký NATO đang nói gì” - ông Putin nói, thêm rằng ông Stoltenberg “không hề mắc chứng mất trí nhớ nào” khi làm việc với Nga hồi còn là thủ tướng Na Uy (giai đoạn 2005- 2013).

Nga,NATO.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Ông Putin giải thích rằng các cuộc tấn công chính xác tầm xa cần có thiết bị trinh sát không gian (thứ mà Kiev không có, nhưng Mỹ thì có) và việc vận hành cũng phải do "các chuyên gia có trình độ cao" từ phương Tây thực hiện.

“Vì vậy, đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở các nước nhỏ ở châu Âu, phải nhận thức được họ đang bước vào cuộc chơi thế nào" - Tổng thống Nga nói, lưu ý rằng nhiều quốc gia trong số này có “lãnh thổ nhỏ và dân số rất dày đặc”.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng phương Tây đang phớt lờ các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Belgorod và các khu vực khác của Nga dọc biên giới, và chỉ tập trung vào bước tiến của Nga vào Kharkiv.

Ông Putin tuyên bố sẽ đáp trả phương Tây và Ukraine bằng vũ khí chiến lược chính xác tầm xa nếu Ukraine thật sự dùng loại vũ khí này tấn công lãnh thổ Nga.

"Họ sẽ lãnh những gì họ đã gieo rắc" - ông Putin nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 28-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine nên được phép tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nga, nơi Moscow thực hiện các cuộc tấn công tên lửa chống lại Kiev, theo tờ The Kyiv Independent.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta [NATO] nên cho phép Ukraine vô hiệu hóa các địa điểm quân sự nơi Nga dùng làm căn cứ bắn tên lửa. Nếu chúng ta nói với Ukraine rằng bạn không được phép nhắm mục tiêu vào nơi tên lửa được bắn ra, thì chẳng khác nào đang nói rằng 'chúng tôi đang cung cấp vũ khí cho bạn nhưng bạn không thể tự vệ'" - ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nói thêm rằng sẽ không nên cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự ở Nga.

Nga chưa bình luận về phát ngôn trên của tổng thống Pháp.

Trước đó, ngày 24-5, ông Stoltenberg kêu gọi các đồng minh NATO dỡ bỏ các hạn chế và cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để đối phó Nga, theo tờ The Economist.

“Việc từ chối cho Ukraine khả năng sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ. Đã đến lúc các đồng minh cân nhắc xem liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ đã viện trợ cho Ukraine hay không” - ông Stoltenberg nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm