Diễn tiến “vụ khóa môi” của Chủ tịch Rubiales với Hermoso:

Ông Rubiales: 'Tôi không từ chức'

(PLO)- "Tôi không từ chức" là tuyên bố mới nhất của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cuộc họp khẩn của LĐBĐ Tây Ban Nha hôm 25-8 và FIFA tuyên bố tiến hành cuộc điều tra, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales đã cứng rắn khẳng định “Tôi không từ chức”.

Dưới áp lực của chính phủ Tây Ban Nha, trong đó có Thủ tướng, Phó Thủ tướng, những nhân vật đứng đầu của ngành thể thao và bóng đá Tây Ban Nha, ông Rubiales đứng trước nguy cơ mất chức chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha. Ông Rubiales bị dư luận chỉ trích dữ dội sau hành động bộc phát "hôn môi" nữ tuyển thủ Tây Ban Nha Jenni Hermoso trong lễ trao cúp vàng World Cup 2023.

Ông Rubiales: 'Tôi không từ chức' ảnh 1

Hermoso (phải) và Alexia Putellas mừng danh hiệu vô địch World Cup. Ảnh: AFP

Hôm 25-8, báo chí cho biết trong cuộc họp này, người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha, cựu hậu vệ Luis Rubiales đã lên kế hoạch từ chức và mô tả “mối quan hệ” của mình với tuyển thủ Jenni Hermoso. Tuy nhiên theo Reuters, sáng 26-8, ông Rubiales đã “phản đòn” tuyên bố “tôi không từ chức”.

Theo giải thích của ông Rubiales, nụ hôn của ông với Hermoso chẳng qua là hành động cảm xúc hưng phấn khi tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup, đó là cảm xúc thân thiện và hưng phấn quá nhiều vì ngôi vô địch, chứ đó hoàn toàn không phải là hành vi lạm dụng giới tính, lạm dụng tình dục. Bởi cũng trong buổi lễ trao HCV và cúp vàng cho tuyển Tây Ban Nha thì ông Rubiales còn bế thốc nhiều nữ tuyển thủ Tây Ban Nha để ăn mừng chứ không phải chỉ "khóa môi" Hermoso.

Sau hành động đó, dưới áp lực dư luận ở Tây Ban Nha và thế giới, ông Rubiales đã lên tiếng xin lỗi. Cũng trong ngày hôm qua (25-8) thì FIFA đã chính thức thành lập tổ điều tra về sự cố này.

Không chỉ hôn môi Hermoso, ông Rubiales còn bế thốc nhiều nữ tuyển thủ ở lễ trao cúp vàng và HCV cho tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Không chỉ hôn môi Hermoso, ông Rubiales còn bế thốc nhiều nữ tuyển thủ ở lễ trao cúp vàng và HCV cho tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Rõ ràng là ông Rubiales đã có hành vi thái quá khi “hôn môi” Hermoso, còn mối quan hệ của ông và Hermoso như thế nào thì chưa rõ. Đấy là vấn đề mà Tây Ban Nha lẫn FIFA muốn đào sâu vào. Giới chính khách của Tây Ban Nha đều nêu quan điểm ông Rubiales phải từ chức, nhưng ông lại bất ngờ tuyên bố “ “tôi không từ chức”.

Hãy chờ diễn tiến tiếp theo vụ việc...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm