Ông Tan quá tệ sẽ mất ghế HLV trưởng Malaysia vào tay người Úc

Chiến lược gia Úc Brad Maloney của U-23 Malaysia vừa dẫn dắt đoàn quân “hổ non” đá vòng loại U-23 châu Á và “vuốt mũi” Thái Lan để lên ngôi nhất bảng J. Maloney đang được báo chí Malaysia ca ngợi.

HLV Tan Chang Hoe của tuyển quốc gia Malaysia mà “làm ăn” không ra gì thì coi chừng mất ghế vào tay Brad Maloney- Đó là nhận định của báo chí Malaysia.

U-23 Malaysia vô địch bảng J có vé đi VCK U-23 châu Á 2022.   Ảnh: Astro

U-23 Malaysia sang Ulaanbaator của Mông Cổ đá vòng loại trong điều kiện thời tiết lạnh giá (2 độ C) cùng mặt sân cỏ nhân tạo khô cứng và cỏ bị cùn. Nhưng HLV Brad Malonney đã có cách giúp học trò thích ứng cực tốt và thi đấu hiệu quả đầy bản lĩnh để lên ngôi đầu có vé chính thức đi VCK U-23 châu Á tháng 6-2022 tại Uzbekistan.

HLV Brad Maloney được giới chuyên môn Malaysia đánh giá cao.    Ảnh: Astro

Cách làm việc của chiến lược gia trẻ người Úc được các ban chuyên môn của LĐBĐ Malaysia đánh giá cực cao để cầu thủ trẻ Malaysia thích ứng mọi thứ từ sân cỏ nhân tạo xấu đến thời tiết lạnh giá. Brad Maloney đã thích ứng cực tốt và bày ra các phương pháp chuyên môn giỏi để học trò thích nghi một cách tốt nhất.

Điều này báo chí Malaysia nhìn nhận, HLV Tan Cheng Hoe không làm được điều đó. Tới đây AFF Cup rồi vòng loại Asian Cup 2023, ông Tan mà tiếp tục nhạt nhòa thì chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia sẽ “bay” về phía Brad Maloney.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm