Ông Trump dọa hủy bỏ thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News hôm 3-5 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký hồi tháng 1 với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện đúng cam kết là nhập thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ. 

Thời gian qua, sức mua của thị trường Trung Quốc đã suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tờ South China Morning Post dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy GDP ba tháng đầu năm của nước này giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung ngày 15-1 ở thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: CNN

"Chúng ta phải nhìn vào những điều đang xảy ra (đối với sức mua của Trung Quốc - PV). Họ đã lợi dụng chúng ta. Bây giờ họ phải nhập hàng, nếu không Mỹ sẽ hủy thỏa thuận. Rất đơn giản" - Tổng thống Trump khẳng định.

Ông còn cho biết sở dĩ Trung Quốc chịu đặt bút ký thỏa thuận là do Mỹ đã đồng ý “áp thuế ở mức thấp và nhẹ nhất". 

Theo South China Morning Post, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 nếu đổ bể sẽ tác động không nhỏ đến các kết quả hai bên đạt được trong việc giải quyết mâu thuẫn thương mại song phương.

Cụ thể, nội dung thỏa thuận nêu rõ Mỹ nhất trí hoãn áp thuế lên 155 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc nhưng vẫn tiếp tục đánh thuế lên khoảng 370 tỉ USD hàng hóa khác.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ, trong đó hàng nông sản chiếm khoảng 40 tỉ USD, suốt hai năm tới. Trên thực tế, Trung Quốc lâu nay chưa từng nhập quá 26 tỉ USD nông sản Mỹ trong một năm, theo hãng tin Reuters.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát ngôn của ông Trump. 

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump cùng ngày tuyên bố Trung Quốc đã "sai lầm khủng khiếp" khi cố tình che giấu các thông tin về đại dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẽ vào cuộc để điều tra động cơ đằng sau hành động của Bắc Kinh. 

Trước đó, vào ngày 30-4, Tổng thống Donald Trump khẳng định có bằng chứng COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.

Ông đồng thời đe dọa sẽ áp thuế quan trả đũa Trung Quốc nếu phát hiện nếu đúng thật đại dịch COVID-19 là do Bắc Kinh thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý các cơ sở sinh hóa học. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm