Ông Trump hủy cuộc gặp đánh giá thỏa thuận giai đoạn một

Tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 19-8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy cuộc gặp đánh giá quá trình thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc dự kiến diễn ra hôm 15-8.

"Tôi đã hủy buổi thảo luận với Trung Quốc. Tôi không muốn trao đổi với Trung Quốc vào lúc này" - ông Trump phát biểu hôm 18-8 tại thành phố Yuma, thuộc tiểu bang Arizona (Mỹ).

Ông Trump cũng chỉ trích việc Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 là “không thể tưởng tượng được”. Suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 ông Trump đã không ngừng phàn nàn về cách Trung Quốc xử lý đại dịch, mà ông thường gọi là "virus Trung Quốc" gây ra. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tranh cử tại thành phố Mankato, bang Minnesota hôm 18-8. Ảnh: REUTERS

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến có buổi thảo luận trực tuyến nhằm đánh giá việc thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một. Tuy nhiên, cuộc thảo luận này đã bị hoãn vô thời hạn, theo SCMP

Chi tiết cuộc thảo luận không được công bố chính thức trên lịch trình của Mỹ hay Trung Quốc. Tuy nhiên, theo SCMP, cuộc thảo luận trên dự kiến được tổ chức hôm 15-8. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết thông tin về các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được công bố “trong thời gian thích hợp”.

Liên quan tới khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, ngày 18-8 tại thành phố Yuma (bang Arizona) ông Trump chỉ nói: "Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra". 

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông Larry Kudlow - Cố vấn thương mại hàng đầu của tổng thống - hôm 13-8 nhấn mạnh thỏa thuận thương mại giữa hai bên vẫn đang diễn ra tốt đẹp và Trung Quốc đang tăng cường mua hàng hóa của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm