Ông Zelensky chỉ đạo điều tra gấp vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Biden hứa tiếp tục bảo vệ Kiev

(PLO)- Liên quan vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine  Tổng thống Volodymyr Zelensky ra lệnh lập tức điều tra, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ tôn vinh vị cố bộ trưởng bằng cam kết tiếp tục bảo vệ Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskyi và các quan chức Bộ Nội vụ nước này, khiến tất cả 9 người trên khoang và nhiều người dưới mặt đất thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

"Nỗi đau không thể nói thành lời" - ông Zelensky nói, đồng thời ra lệnh lập tức điều tra điều mà ông gọi là "thảm kịch khủng khiếp".

Hiện trường vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Monastyrskyi là quan chức cấp cao nhất của Ukraine thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã gửi lời chia buồn và tỏ lòng kính trọng tới ông Monastyrskyi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ tai nạn và cho biết Mỹ sẽ tôn vinh ông Monastyrskyi bằng cam kết tiếp tục bảo vệ Ukraine.

Lực lượng cứu hộ Ukraine cho biết chiếc trực thăng đã lao thẳng xuống một nhà trẻ ở thị trấn Brovary thuộc TP Kiev. Tổng cộng 14 người đã thiệt mạng sau vụ việc. Các cơ quan chính phủ trước đó đã công bố số người chết cao hơn, lên tới 18 người.

Hiện trường vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Phía Ukraine cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ sẽ xem xét các nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm vi phạm quy tắc bay, trục trặc kỹ thuật hoặc cố ý tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm