Ông Zelensky kêu gọi NATO 'nói chín thì phải làm mười’ chuyện Ukraine gia nhập khối này

(PLO)- Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO nên làm nhiều hơn là hứa, đồng thời mong chờ "những bước tiến mạnh mẽ” của khối này về đơn xin gia nhập của Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 11-1 kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm nhiều hơn thay vì chỉ hứa với Kiev chuyện cho phép nước này gia nhập liên minh quân sự, theo hãng tin Reuters.

“HIện tại, chỉ sự ủng hộ từ một số đồng nghiệp trong NATO và dưới hình thức lời nói suông về chính sách mở cửa đối là chưa đủ đối với Ukraine, cụ thể là quốc gia và quân đội của chúng tôi” - ông Zelensky phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc họp với tổng thống các nước Lithuania và Ba Lan tại thành phố Lviv, phía tây Ukraine.

(Từ trái sang) Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: REUTERS

(Từ trái sang) Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh Kiev cần "những bước tiến mạnh mẽ” của NATO khi lãnh đạo các quốc gia thành viên của tổ chức này nhóm họp vào tháng 7 tới tại thủ đô Vilnius (Lithuania).

“Chúng tôi cần bước tiếp. Quyết định sẽ nằm ở Vilnius. Chúng tôi đang mong đợi những bước tiến mạnh mẽ và chúng tôi đang trông đợi vào một điều gì đó hơn là chỉ mở ra những cánh cửa” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết ông đã thảo luận với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tháng 7.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Ukraine đã chính thức nộp đơn xin nhanh chóng gia nhập NATO, bảy tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. NATO cho biết họ có chính sách mở cửa với Ukraine nhưng không đưa ra cam kết về việc đẩy nhanh quá trình phê duyệt đơn gia nhập của Kiev.

Vào năm 2008, NATO từng hứa sẽ để Ukraine gia nhập khối vào một thời điểm thích hợp, song một số nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại việc kết nạp Ukraine có thể khiến căng thẳng leo thang giữa phương Tây với Nga.

Ở một diễn biến khác, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Mykhaylo Podolyak nói với hãng AFP hôm 11-1 rằng Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga trong năm 2023 nếu nước này nhận được nhiều vũ khí phương Tây hơn, đặc biệt là tên lửa tầm xa và xe tăng hạng nặng.

Còn nếu không, theo ông Podolyak, cuộc chiến có thể sẽ kéo dài “trong nhiều thập niên", đề cập cuộc giao tranh "đẫm máu nhất" hiện đang diễn ra ở Bakhmut và Soledar, miền đông Ukraine.

Ngoài ra, Cố vấn Podolyak cũng cho biết Kiev có những nhu cầu ưu tiên khác, bao gồm có thêm nhiều pháo 155mm, máy bay không người lái chiến đấu có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ kẻ thù đang kiểm soát và hệ thống phòng không như xe bọc thép phòng không Cheetah của Đức.

Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có kế hoạch gửi xe tăng Leopard tới Ukraine, còn Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda nói Vilnius sẽ "tiếp tục viện trợ quốc phòng cho Ukraine".

Trong khi đó, các nước phương Tây gần đây như Pháp, Mỹ, Đức thông báo gửi các loại xe chiến đấu bọc thép tiên tiến cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột diễn ra ngày càng ác liệt và kéo dài hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm