Ngày 7-8, trong lúc quân đội Pakistan chuẩn bị tấn công vào căn cứ địa của thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Baitullah Mehsud ở vùng tây bắc, bộ trưởng Nội vụ thông báo Mehsud có thể đã thiệt mạng trong vụ không kích hai hôm trước. Lúc đó y đang tá túc tại nhà cha vợ ở làng Zangara, tỉnh South Waziristan. Vợ và các vệ sĩ của Mehsud cũng cùng thiệt mạng.
Pakistan điều tra tìm chứng cứ
Theo tin tức tình báo, đám tang Baitullah Mehsud đã được tổ chức và thi thể đã được an táng. Theo một thông tin khác, các phe phái Taliban đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp chọn thủ lĩnh mới.
Tuy nhiên, hiện thời chính phủ Pakistan chưa thể khẳng định chắc chắn Mehsud đã chết vì chưa có bằng chứng cụ thể. Mỹ chưa đưa ra tuyên bố nào nhưng các quan chức chống khủng bố Mỹ đang tiến hành điều tra.
Nếu thông tin trên được chính thức xác nhận, cái chết của thủ lĩnh Baitullah Mehsud sẽ là chuyển biến lớn trong cuộc chiến tiêu diệt Taliban và Al-Qaeda ở Pakistan.
Mehsud chỉ huy khoảng 20.000 tay súng từ 13 phe nhóm Taliban và có quan hệ mật thiết với Al-Qaeda. Y bị cáo giác đứng sau hàng chục vụ tấn công tự sát đẫm máu ở Pakistan làm hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có vụ ám sát nguyên Thủ tướng Benazir Bhutto cuối năm 2007. Từ vùng tây bắc Pakistan, Mehsud cũng đã nhiều lần tổ chức tấn công lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan.
Pakistan cũng như Mỹ xem Mehsud là mối đe dọa hàng đầu cho tình hình an ninh Pakistan và khu vực. Mỹ đã treo giải thưởng năm triệu USD cho ai lấy được đầu y.
Vụ không kích tiêu diệt Mehsud do máy bay không người lái của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành nhưng Pakistan lẫn Mỹ không chính thức xác nhận.
Pakistan đã nhiều lần phản đối máy bay Mỹ không kích khu vực tây bắc Pakistan, xem đây là hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Pakistan và là cái cớ làm cho người dân thêm oán giận. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, Mỹ đã thực hiện khoảng 50 vụ không kích, giết chết 480 người bao gồm cả Taliban và thường dân.
Thế trận giằng co ở Afghanistan
Vào thời điểm này, cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan đang lâm vào thế bế tắc. Ngày 6-8, thêm bốn binh lính Mỹ tử trận ở tỉnh Helmand khi xe bị trúng mìn của Taliban.
Chuyên gia chống nổi dậy David Kilcullen (chuẩn bị làm cố vấn cao cấp cho Tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan Stanley McChrystal) đã vạch ra viễn cảnh 10 năm tốt đẹp nhất đối với Mỹ.
Kịch bản này gồm hai năm chiến đấu khốc liệt nữa, sau đó Mỹ chuyển giao địa bàn cho quân đội Afghanistan trong ba năm và năm năm giám sát tình hình. Nếu kịch bản này không thành công, xem như Mỹ nên rút quân và chấp nhận thua cuộc.
Theo chuyên gia này, Taliban đang áp dụng chiến thuật né tránh các cuộc tấn công trực diện để tiết kiệm binh lực đồng thời tổ chức đánh du kích cho đến khi quân đội Mỹ mệt mỏi và rút quân.
Tư lệnh Stanley McChrystal đang xem xét đề xuất tăng quân số quân đội và cảnh sát Afghanistan từ 166.000 người lên 400.000 người. Trong khi đó, theo các chuyên gia, để tăng cường quân số lớn như vậy, Mỹ phải chi đến 20 tỷ USD trong năm năm tới.
Cùng lúc đó, các nước trong nội bộ NATO lại không còn thiết tha gì với cuộc chiến ở Afghanistan. Ngày 6-8, ngoại trưởng Canada khẳng định lần nữa rằng đến năm 2011, Canada sẽ rút hết quân dù tân Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi Canada duy trì binh lính lâu hơn nữa. Hiện có 2.800 binh sĩ Canada ở Afghanistan và đến nay đã có 137 binh sĩ thiệt mạng.
| Ngày 6-8, hãng tin CNN (Mỹ) công bố kết quả khảo sát cho thấy chỉ còn 41% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến ở Afghanistan, giảm 9% so với tỷ lệ ủng hộ cách đây ba tháng. Ngược lại, tỷ lệ phản đối tăng lên 44% so với mức 38% trước đây. |
LÊ LINH (Theo CNN, UPI, Times, AFP)