Pep Guardiola đưa ra đánh giá tàn bạo về MU

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City đã đưa ra đánh giá tàn bạo và lạnh lùng về Manchester United với tuyên bố đáng chú ý trước trận derby thành Manchester.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 22h30 đêm nay 29-10, Manchester United sẽ đối đầu với Manchester City trong trận derby thành Manchester trên sân nhà Old Trafford ở vòng 10 Premier League. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Pep Guardiola đưa ra đánh giá về đại kình địch khiến fan “quỷ đỏ” chạnh lòng.

Nhà vô địch Premier League Manchester City tới Old Trafford để đối đầu với đội bóng của Erik ten Hag, với Pep Guardiola khẳng định rằng Liverpool chứ không phải MU mới là đối thủ lớn nhất của đội bóng của ông. Pep Guardiola đã biến Man City trở thành thế lực thống trị châu Âu, trong khi “Quỷ đỏ” sa sút trong nhiều năm qua và một lần nữa phải mòn mỏi ở giữa bảng xếp hạng Premier League.

manchester united, pep guardiola
Pep Guardiola không coi MU là đối thủ của Man City. ẢNH: MIRROR

Sir Alex Ferguson từng nhấn mạnh rằng Man City không bao giờ có thể bị coi là mối đe dọa khi MU của ông liên tiếp giành chiến thắng trước “gã hàng xóm ồn ào”. Pep Guardiola thừa nhận đánh giá của Sir Alex Ferguson là đúng, nhưng Pep Guardiola khẳng định, ông chưa bao giờ coi MU là đối thủ thực sự trong suốt 8 mùa giải ông dẫn dắt đội chủ sân Etihad.

Pep Guardiola nói : “Khi tôi kết thúc nhiệm kỳ của mình ở đây, Liverpool sẽ là đối thủ của tôi và đối thủ của chúng tôi. Họ đã tạo ra thử thách cho chúng tôi và giúp Man City trở thành một đội tốt hơn ở tất cả các bộ phận.

Họ đã thách thức chúng tôi, chưa có đội nào khác làm được như họ trong thời kỳ tôi ở Man City. Có một năm Ole Gunnar Solskjaer tiến gần đến điều đó (MU thách thức Man City), nhưng nhìn chung, đó là Liverpool”.

Trong khi MU của Sir Alex Ferguson giành được 13 chức vô địch Premier League và hai chức vô địch Champions League thì Man City lại phải chịu nỗi nhục nhã khi phải xuống hạng League One và trải qua 35 năm không nâng được một danh hiệu nào. Bây giờ, mọi thứ đã xoay chiều khi đoàn quân của Pep Guardiola vô đối ở trong nước và được xem là đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc này.

pep-guardiola-man-city.jpg
Bình luận của Pep Guardiola là cay đắng với MU nhưng nó đúng thực tế. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói thêm: “Sir Alex Ferguson đã đúng, Man City không phải là kẻ thách thức. Nếu không có sự hiện diện của (chủ sở hữu Man City) Sheikh Mansour và (chủ tịch Man City) Khaldoon, những người tiếp quản và đầu tư vào Man City, MU và Arsenal mới là những đội giàu nhất và đó là lý do tại sao họ ở đó.

Vào khoảnh khắc đó, Sir Alex Ferguson không thể ngờ được điều gì đã xảy ra, ngay cả bản thân tôi khi còn ở Barcelona cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ là thực tế và chúng tôi muốn ở đây càng lâu càng tốt.

Man City không thuộc tầng lớp ưu tú. Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở đẳng cấp cao và có lẽ điều đó không thoải mái với họ (Manchester United). Chúng tôi đang ở đó và chúng tôi muốn ở đó trong tương lai”.

man-city-premier-league.jpeg
Man City của Pep Guardiola đang khiến cả châu Âu khiếp sợ. ẢNH: GETTY

Hiện Man City đang dẫn đầu Champions League sau 3 trận thắng tuyệt đối, còn MU vật vã ở vị trí thứ ba ở bảng đấu của mình với chỉ 1 trận thắng. Trong khi đó, Man City đang xếp vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, còn MU xếp tận thứ 8 với 6 điểm ít hơn đoàn quân của Pep Guardiola.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm